879 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Qua quá trình hiệp thương, 879 đại biểu ở Trung ương và địa phương được giới thiệu danh sách lên Hội đồng bầu cử Quốc gia. 

Theo tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau vòng hiệp thương thứ 3, hiện cả nước có 879 ứng viên tham gia cuộc bầu cử Quốc hội để bầu ra 500 đại biểu. 

Qua quá trình hiệp thương, 879 đại biểu ở Trung ương và địa phương được giới thiệu danh sách lên Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ngày 27/4 tới sẽ công bố danh sách chính thức.

Trong số 197 ứng cử viên ở cơ quan Trung ương, có 83 người là Tiến sỹ, chiếm 42%. Trong số 879 người ở Trung ương và địa phương, trình độ Đại học trở lên chiếm 97%, Cao đẳng  chiếm 3%.

Theo ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sau hội nghị hiệp thương lần 3, những người đủ tiêu chuẩn được đưa vào danh sách để chuyển qua Ủy ban bầu cử các cấp, đưa vào danh sách chính thức thì mọi ứng cử viên đều bình đẳng như nhau trong việc thể hiện chương trình hành động của mình và thực hiện vận động bầu cử theo luật.

Vì vậy, để giữ công bằng giữa ứng cử viên được giới thiệu và người tự ứng cử trong việc tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử, vai trò của MTTQ Việt Nam lần này càng phải thể hiện tốt hơn để đảm bảo tính công khai dân chủ và bình đẳng của tất cả các ứng cử viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Chương trình hành động tốt, ứng cử viên ĐBQH sẽ được dân ủng hộ'
'Chương trình hành động tốt, ứng cử viên ĐBQH sẽ được dân ủng hộ'

VOV.VN - Thiếu tướng Võ Sở: “Chương trình hành động tốt, nếu dân họ thấy thuyết phục vì mang lại lợi ích cho dân, cho đất nước thì họ sẽ bầu"

'Chương trình hành động tốt, ứng cử viên ĐBQH sẽ được dân ủng hộ'

'Chương trình hành động tốt, ứng cử viên ĐBQH sẽ được dân ủng hộ'

VOV.VN - Thiếu tướng Võ Sở: “Chương trình hành động tốt, nếu dân họ thấy thuyết phục vì mang lại lợi ích cho dân, cho đất nước thì họ sẽ bầu"

Ứng cử viên ĐBQH khi 'có việc' mới gặp dân, khả năng trúng cử rất thấp
Ứng cử viên ĐBQH khi 'có việc' mới gặp dân, khả năng trúng cử rất thấp

VOV.VN - Theo ông Cao Sỹ Kiêm, những ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc với dân, phiếu tín nhiệm sẽ rất thấp bởi vì muốn đại diện cho dân thì phải gần dân, sát dân, nắm được dân.

Ứng cử viên ĐBQH khi 'có việc' mới gặp dân, khả năng trúng cử rất thấp

Ứng cử viên ĐBQH khi 'có việc' mới gặp dân, khả năng trúng cử rất thấp

VOV.VN - Theo ông Cao Sỹ Kiêm, những ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc với dân, phiếu tín nhiệm sẽ rất thấp bởi vì muốn đại diện cho dân thì phải gần dân, sát dân, nắm được dân.

192/197 ứng cử viên ĐBQH ở Trung ương được cử tri tín nhiệm 100%
192/197 ứng cử viên ĐBQH ở Trung ương được cử tri tín nhiệm 100%

VOV.VN - Theo MTTQ Việt Nam, 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV không có vấn đề, vụ việc cử tri nơi công tác nêu cần phải xác minh.

192/197 ứng cử viên ĐBQH ở Trung ương được cử tri tín nhiệm 100%

192/197 ứng cử viên ĐBQH ở Trung ương được cử tri tín nhiệm 100%

VOV.VN - Theo MTTQ Việt Nam, 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV không có vấn đề, vụ việc cử tri nơi công tác nêu cần phải xác minh.

90 ứng cử viên dân tộc thiểu số tập huấn kỹ năng vận động tranh cử
90 ứng cử viên dân tộc thiểu số tập huấn kỹ năng vận động tranh cử

VOV.VN - Tham gia tập huấn, các ứng cử viên sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng tiến hành hoạt động vận động tranh cử, tiếp xúc cử tri.

90 ứng cử viên dân tộc thiểu số tập huấn kỹ năng vận động tranh cử

90 ứng cử viên dân tộc thiểu số tập huấn kỹ năng vận động tranh cử

VOV.VN - Tham gia tập huấn, các ứng cử viên sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng tiến hành hoạt động vận động tranh cử, tiếp xúc cử tri.

Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên ĐBQH khi vận động tranh cử
Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên ĐBQH khi vận động tranh cử

VOV.VN - Ông Lê Bá Trình: Vai trò của MTTQ Việt Nam lần này càng phải thể hiện tốt hơn để đảm bảo tính công khai dân chủ và bình đẳng của tất cả các ứng cử viên ĐBQH

Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên ĐBQH khi vận động tranh cử

Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên ĐBQH khi vận động tranh cử

VOV.VN - Ông Lê Bá Trình: Vai trò của MTTQ Việt Nam lần này càng phải thể hiện tốt hơn để đảm bảo tính công khai dân chủ và bình đẳng của tất cả các ứng cử viên ĐBQH

50 nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử ĐBQH tập huấn nâng cao năng lực
50 nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử ĐBQH tập huấn nâng cao năng lực

VOV.VN - Khóa học nhằm trang bị cho các nữ ứng cử viên những kiến thức tổng quan về Quốc hội, Luật Tổ chức Quốc hội, vai trò của nữ giới trong chính trị...

50 nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử ĐBQH tập huấn nâng cao năng lực

50 nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử ĐBQH tập huấn nâng cao năng lực

VOV.VN - Khóa học nhằm trang bị cho các nữ ứng cử viên những kiến thức tổng quan về Quốc hội, Luật Tổ chức Quốc hội, vai trò của nữ giới trong chính trị...

Hội nghị cử tri nơi cư trú- Cơ sở để chọn ứng cử viên chính thức
Hội nghị cử tri nơi cư trú- Cơ sở để chọn ứng cử viên chính thức

VOV.VN -Hội nghị cử tri nơi cư trú là nguồn dữ liệu quan trọng để quyết định danh sách ứng cử viên tham gia vào vòng hiệp thương lần thứ 3.

Hội nghị cử tri nơi cư trú- Cơ sở để chọn ứng cử viên chính thức

Hội nghị cử tri nơi cư trú- Cơ sở để chọn ứng cử viên chính thức

VOV.VN -Hội nghị cử tri nơi cư trú là nguồn dữ liệu quan trọng để quyết định danh sách ứng cử viên tham gia vào vòng hiệp thương lần thứ 3.

Hiệp thương lần 3, Hà Nội giới thiệu 38 ứng cử viên ĐBQH
Hiệp thương lần 3, Hà Nội giới thiệu 38 ứng cử viên ĐBQH

VOV.VN - Hội nghị Hiệp thương sáng nay (15/4), UBMTTQ TP Hà Nội đã thống nhất giới thiệu 38 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV và 179 ứng cử viên HĐND khoá 2016- 2021.

Hiệp thương lần 3, Hà Nội giới thiệu 38 ứng cử viên ĐBQH

Hiệp thương lần 3, Hà Nội giới thiệu 38 ứng cử viên ĐBQH

VOV.VN - Hội nghị Hiệp thương sáng nay (15/4), UBMTTQ TP Hà Nội đã thống nhất giới thiệu 38 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV và 179 ứng cử viên HĐND khoá 2016- 2021.

Tạo không khí dân chủ, cởi mở khi ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri
Tạo không khí dân chủ, cởi mở khi ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Hội nghị tiếp xúc cử tri cần chú ý tạo không khí dân chủ, cởi mở, tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc.

Tạo không khí dân chủ, cởi mở khi ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tạo không khí dân chủ, cởi mở khi ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Hội nghị tiếp xúc cử tri cần chú ý tạo không khí dân chủ, cởi mở, tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc.