Đoàn viên, thanh niên góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Việc này nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của đoàn viên, thanh góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Theo Ban Bí thư TW Đoàn, mục đích của việc lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn,  đoàn viên, thanh niên đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến phải tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ở trong và ngoài nước tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Việc lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm.

Trung ương Đoàn cũng đưa ra gợi ý lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp. Trong đó tập trung góp ý sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội và những vấn đề đoàn viên, hội viên quan tâm.

Về hình thức lấy ý kiến, các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, qua các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm… Các cấp bộ Đoàn, Hội có hình thức khuyến khích cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên ngoài việc đóng góp ý kiến tại tổ chức nơi mình sinh hoạt, có thể đóng góp qua hệ thống báo chí của đoàn, cũng như tích cực tham gia đóng góp ý kiến của cá nhân trực tiếp tại Trang thông tin điện tử của Quốc hội http://duthaoonline.quochoi.vn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Kiều bào góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) -Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam, trong đó có người Việt ở nước ngoài.

Kiều bào góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Kiều bào góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) -Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam, trong đó có người Việt ở nước ngoài.

 Triển khai lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Triển khai lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Hai yêu cầu lớn đặt ra là nhân dân phải được tiếp cận dự thảo Hiến pháp và ý kiến nhân dân phải được tổng hợp một cách chính xác

 Triển khai lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Triển khai lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Hai yêu cầu lớn đặt ra là nhân dân phải được tiếp cận dự thảo Hiến pháp và ý kiến nhân dân phải được tổng hợp một cách chính xác

Ông Phạm Thế Duyệt và trăn trở về việc sửa đổi Hiến pháp
Ông Phạm Thế Duyệt và trăn trở về việc sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - "Trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nét đổi mới phải rõ ràng, tạo được niềm tin của dân là chỉ có Đảng lãnh đạo”.

Ông Phạm Thế Duyệt và trăn trở về việc sửa đổi Hiến pháp

Ông Phạm Thế Duyệt và trăn trở về việc sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - "Trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nét đổi mới phải rõ ràng, tạo được niềm tin của dân là chỉ có Đảng lãnh đạo”.

Lắng nghe kiều bào góp ý sửa đổi Hiến pháp
Lắng nghe kiều bào góp ý sửa đổi Hiến pháp

UBTƯMTTQ ngày 17/1 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đại diện người Việt Nam ở nước ngoài góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Lắng nghe kiều bào góp ý sửa đổi Hiến pháp

Lắng nghe kiều bào góp ý sửa đổi Hiến pháp

UBTƯMTTQ ngày 17/1 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đại diện người Việt Nam ở nước ngoài góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Việt kiều góp ý sửa Hiến pháp
Việt kiều góp ý sửa Hiến pháp

(VOV) - Việt kiều mong muốn được hưởng quyền và nghĩa vụ như công dân trong nước. 

Việt kiều góp ý sửa Hiến pháp

Việt kiều góp ý sửa Hiến pháp

(VOV) - Việt kiều mong muốn được hưởng quyền và nghĩa vụ như công dân trong nước.