Lao động 'chui' người nước ngoài phần lớn là người Trung Quốc

VOV.VN - Những người này phần lớn đi theo con đường du lịch và hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

Trong phần chất vấn Bộ trưởng LĐ-TBXH Phạm Thị Hải Chuyền ngày 19/11, đại biểu Đỗ Thị Hoàng (Quảng Ninh) bày tỏ băn khoăn về việc trong khi hàng trăm ngàn doanh nghiệp trong nước phá sản, dừng tiến độ, làm người lao động mất việc, hàng trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ ra trường không tìm được việc làm thì lại có tình trạng lao động nước ngoài không phép tiếp tục gia tăng, đáng chú ý là người lao động không có trình độ chuyên môn chiếm tỷ lệ cao, có cả trường hợp vi phạm pháp luật ở nước sở tại.

“Chuyển dịch lao động là xu thế tất yếu, tuy nhiên có rất nhiều hệ lụy từ việc này, từ việc quản lý lao động nước ngoài không phép. Bộ đã có nghiên cứu về vấn đề này như thế nào và chương trình mở rộng chiến lược lao động trung hạn, dài hạn, ngắn hạn để có thể mở rộng môi trường làm việc cho lao động trong nước, đặc biệt là lao động đã qua đào tạo có trình độ ĐH, CĐ trở lên và các thức quản lý lao động nước ngoài ra sao?”- đại biểu Hoàng nêu câu hỏi.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho  rằng, theo Luật quản lý Lao động ngoài nước đã quy định rất rõ đối tượng nào thì được vào lao động ở Việt Nam. Đó là những người đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các doanh nghiệp của Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

 Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
“Thực chất vẫn còn có lao động không có chuyên môn nghiệp vụ nhưng vẫn đang làm việc các doanh nghiệp trong nước. Những người này phần lớn đi theo con đường du lịch và chủ yếu là lao động Trung Quốc. Chúng tôi trong chương trình làm việc đã phối hợp với các ngành liên quan để quản lý lao động ngoài nước. Bộ đã phối hợp với ngành Công an để phát hiện trường hợp nào sai phạm thì trục xuất theo đúng quy định. Chúng tôi cũng yêu cầu các chủ doanh nghiệp sử dụng lao động công bố công khai nhu cầu tuyển dụng lao động”- Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nói.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, hiện nay có 78.000 lao động nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, phần đông qua đào tạo và có chuyên môn. Về việc quản lý lao động nước ngoài vào Việt Nam đã có Nghị định 102 của Chính phủ quy định về việc này. “Về phía người sử dụng lao động, nhiều doanh nghiệp kêu Nghị định chặt chẽ không đưa được người lao động vào để phục vụ sản xuất. Trong thời gian tới, Bộ LĐ-TBXH tiếp tục thực hiện Nghị định 102 và sẽ sửa đổi để quản lý tốt lao động nước ngoài vào Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lời giải nào cho xuất khẩu lao động “chui”?
Lời giải nào cho xuất khẩu lao động “chui”?

(VOV) - Sẽ còn bao nhiêu rủi ro, bao nhiêu trường hợp bi thương, xảy ra với những lao động Việt Nam? 

Lời giải nào cho xuất khẩu lao động “chui”?

Lời giải nào cho xuất khẩu lao động “chui”?

(VOV) - Sẽ còn bao nhiêu rủi ro, bao nhiêu trường hợp bi thương, xảy ra với những lao động Việt Nam? 

Lao động “chui” – hậu quả khôn lường
Lao động “chui” – hậu quả khôn lường

Rồi một ngày, họ phải bỏ mạng trên xứ người lạnh lẽo, ngay cả việc mai táng cũng sơ sài, nắm tro cốt cũng không thể về được với người thân…

Lao động “chui” – hậu quả khôn lường

Lao động “chui” – hậu quả khôn lường

Rồi một ngày, họ phải bỏ mạng trên xứ người lạnh lẽo, ngay cả việc mai táng cũng sơ sài, nắm tro cốt cũng không thể về được với người thân…

Nhiều người lao động “chui” tại Hàn Quốc: Vì sao?
Nhiều người lao động “chui” tại Hàn Quốc: Vì sao?

(VOV) -Động cơ lớn nhất khiến người lao động khi hết hạn không trở về là việc làm và thu nhập.

Nhiều người lao động “chui” tại Hàn Quốc: Vì sao?

Nhiều người lao động “chui” tại Hàn Quốc: Vì sao?

(VOV) -Động cơ lớn nhất khiến người lao động khi hết hạn không trở về là việc làm và thu nhập.

3 lao động "chui" Nghệ An tử vong tại Nga
3 lao động "chui" Nghệ An tử vong tại Nga

Các nạn nhân dùng bếp gas để sưởi ấm, nhưng khí gas rò rỉ khiến cả 3 người bị chết ngạt.

3 lao động "chui" Nghệ An tử vong tại Nga

3 lao động "chui" Nghệ An tử vong tại Nga

Các nạn nhân dùng bếp gas để sưởi ấm, nhưng khí gas rò rỉ khiến cả 3 người bị chết ngạt.

Phạt 8 công ty đưa lao động "chui" sang Libya
Phạt 8 công ty đưa lao động "chui" sang Libya

Khi chiến sự tại Libya xảy ra, các doanh nghiệp này mới trình báo số lao động “chui” còn mắc kẹt tại Libya.

Phạt 8 công ty đưa lao động "chui" sang Libya

Phạt 8 công ty đưa lao động "chui" sang Libya

Khi chiến sự tại Libya xảy ra, các doanh nghiệp này mới trình báo số lao động “chui” còn mắc kẹt tại Libya.

Trà Vinh: khó xử lý lao động “chui” người nước ngoài
Trà Vinh: khó xử lý lao động “chui” người nước ngoài

VOV.VN - Hàng trăm lao động Trung Quốc làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 chỉ có mỗi visa nhập cảnh

Trà Vinh: khó xử lý lao động “chui” người nước ngoài

Trà Vinh: khó xử lý lao động “chui” người nước ngoài

VOV.VN - Hàng trăm lao động Trung Quốc làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 chỉ có mỗi visa nhập cảnh