Thường vụ Quốc hội thảo luận về giảm hình phạt tử hình

VOV.VN - Hạn chế hình phạt tử hình là nội dung lớn trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Ngày làm việc đầu tiên phiên họp 41 (dự kiến diễn ra từ hôm nay (14/9) đến 24/9), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Quán triệt tinh thần Hiến pháp 2013 và Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo đảm quyền con người, dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đang được lấy ý kiến nhân dân thiết kế theo hướng hạn chế hình phạt tử hình.

Theo đó, dự thảo bỏ hình phạt tử hình ở 7 tội danh; quy định cụ thể các trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình và các trường hợp không thi hành án tử hình.

Bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ thì vẫn còn không ít ý kiến bày tỏ băn khoăn, thậm chí phản đối về các nội dung trên, nhất là quy định không thi hành án tử hình đối với người phạm tội từ 70 tuổi trở lên; người phạm tội tham ô tài sản hoặc tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động khắc phục cơ bản hậu quả của tội phạm do mình gây ra, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

Ngoài ra, vấn đề xử lý hình sự pháp nhân, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và việc bổ sung cơ chế chuyển phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù trong trường hợp người bị kết án không chấp hành án, cũng còn nhiều quan điểm chưa thống nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góp ý sửa Luật Hình sự: Tử hình có răn đe được 'quan' tham nhũng?
Góp ý sửa Luật Hình sự: Tử hình có răn đe được 'quan' tham nhũng?

VOV.VN - “Tội phạm vì mục đích kinh tế như tham ô, nhận hối lộ thì không nên tử hình, mà có biện pháp khác để khắc phục quan hệ xã hội và thu hồi tài sản”.

Góp ý sửa Luật Hình sự: Tử hình có răn đe được 'quan' tham nhũng?

Góp ý sửa Luật Hình sự: Tử hình có răn đe được 'quan' tham nhũng?

VOV.VN - “Tội phạm vì mục đích kinh tế như tham ô, nhận hối lộ thì không nên tử hình, mà có biện pháp khác để khắc phục quan hệ xã hội và thu hồi tài sản”.

Nhiều ĐBQH tán thành bỏ án tử hình với 7 tội danh
Nhiều ĐBQH tán thành bỏ án tử hình với 7 tội danh

VOV.VN - Đại biểu Trần Du Lịch đồng ý Bộ luật Hình sự tiếp tục hạn chế hình phạt tử hình nhưng cần quy định một số tội phải chung thân không giảm án.

Nhiều ĐBQH tán thành bỏ án tử hình với 7 tội danh

Nhiều ĐBQH tán thành bỏ án tử hình với 7 tội danh

VOV.VN - Đại biểu Trần Du Lịch đồng ý Bộ luật Hình sự tiếp tục hạn chế hình phạt tử hình nhưng cần quy định một số tội phải chung thân không giảm án.

Đại biểu Quốc hội tranh luận về đề xuất bỏ án tử hình với 7 tội danh
Đại biểu Quốc hội tranh luận về đề xuất bỏ án tử hình với 7 tội danh

VOV.VN -“Không phải cứ phạt thật nặng là nghiêm minh, mà nghiêm minh là quy định thế nào áp dụng trên thực tế như thế”, đại biểu Quốc hội bày tỏ.

Đại biểu Quốc hội tranh luận về đề xuất bỏ án tử hình với 7 tội danh

Đại biểu Quốc hội tranh luận về đề xuất bỏ án tử hình với 7 tội danh

VOV.VN -“Không phải cứ phạt thật nặng là nghiêm minh, mà nghiêm minh là quy định thế nào áp dụng trên thực tế như thế”, đại biểu Quốc hội bày tỏ.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ tội đánh bạc
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ tội đánh bạc

VOV.VN -Cho rằng đánh bạc diễn ra phổ biến và thực tế xử lý không hiệu quả, nhiều ý kiến đề nghị bỏ tội này trong Bộ luật Hình sự.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ tội đánh bạc

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ tội đánh bạc

VOV.VN -Cho rằng đánh bạc diễn ra phổ biến và thực tế xử lý không hiệu quả, nhiều ý kiến đề nghị bỏ tội này trong Bộ luật Hình sự.

Thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn tử hình người phạm tội?
Thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn tử hình người phạm tội?

VOV.VN -Nguyên Phó Chánh án TANDTC Trần Văn Độ cho rằng thu hồi tài sản tham nhũng sẽ tốt hơn tử hình, không nên quan niệm nặng nề dùng tiền mua án tử.

Thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn tử hình người phạm tội?

Thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn tử hình người phạm tội?

VOV.VN -Nguyên Phó Chánh án TANDTC Trần Văn Độ cho rằng thu hồi tài sản tham nhũng sẽ tốt hơn tử hình, không nên quan niệm nặng nề dùng tiền mua án tử.

Bỏ tội danh “Cố ý làm trái”: Nhiều quan chức sẽ được tha?
Bỏ tội danh “Cố ý làm trái”: Nhiều quan chức sẽ được tha?

VOV.VN- “Nếu Bộ luật Hình sự bỏ tội này thì các quan chức đã bị xử tội Cố ý làm trái sẽ được thả. Nhân dân có đồng tình với chúng ta việc này không?”.

Bỏ tội danh “Cố ý làm trái”: Nhiều quan chức sẽ được tha?

Bỏ tội danh “Cố ý làm trái”: Nhiều quan chức sẽ được tha?

VOV.VN- “Nếu Bộ luật Hình sự bỏ tội này thì các quan chức đã bị xử tội Cố ý làm trái sẽ được thả. Nhân dân có đồng tình với chúng ta việc này không?”.

Bỏ tử hình tội tham nhũng sẽ làm suy giảm niềm tin vào pháp luật
Bỏ tử hình tội tham nhũng sẽ làm suy giảm niềm tin vào pháp luật

VOV.VN - ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh cho rằng nếu bỏ án tử hình tội tham nhũng, dư luận nhân dân sẽ không đồng tình và không tin vào pháp luật nữa.

Bỏ tử hình tội tham nhũng sẽ làm suy giảm niềm tin vào pháp luật

Bỏ tử hình tội tham nhũng sẽ làm suy giảm niềm tin vào pháp luật

VOV.VN - ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh cho rằng nếu bỏ án tử hình tội tham nhũng, dư luận nhân dân sẽ không đồng tình và không tin vào pháp luật nữa.