Tòa tối cao có nên quản lý hệ thống tòa án về mọi mặt?

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, nếu Tòa án Nhân dân tối cao quản lý hệ thống tòa án về mọi mặt sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xét xử.

Sáng nay (22/4), tiếp tục phiên họp lần thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

Đa số đại biểu đánh giá cao việc Tòa án Nhân dân Tối cao đã chỉnh lý và tiếp thu nhiều nội dung quan trọng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp lần thứ 26. Tuy nhiên, Dự thảo Luật còn một số nội dung có ý kiến khác nhau như: tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân; nhiệm kỳ và tuổi làm việc của Thẩm phán.

Góp ý về quy định tổ chức Tòa án nhân dân sơ thẩm trong Tòa án nhân dân, đa số đại biểu đồng tình cần thiết thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc tổ chức Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực với địa bàn rộng, sẽ gây khó khăn trong việc đi lại cho người dân.

Giải trình về nội dung này, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình cho biết, việc thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng tòa án, nếu quá nhiều vụ việc cần giải quyết thì mới thành lập thêm Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực.

Về quản lý các Tòa án nhân dân tại Điều 8, Dự thảo Luật có quy định “Tòa án nhân dân Tối cao quản lý các Tòa án nhân dân về tổ chức, có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân”. Đại biểu Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội băn khoăn: Nếu Tòa án Nhân dân Tối cao thực hiện quá nhiều nhiệm vụ thì ảnh hưởng đến hoạt động và chất lượng xét xử.

Đại biểu Phan Trung Lý nêu rõ: “Tôi đề nghị xem lại khái niệm quản lý tòa án, trong này khi quy định về nhiệm vụ Tòa án Nhân dân Tối cao là quy định Tòa án tối cao quản lý Tòa án nhân dân các cấp về mọi mặt. Hiến pháp quy định Tòa án Nhân dân Tối cao chỉ có 3 nhiệm vụ, thứ nhất là xét xử, thứ hai là Giám đốc thẩm, thứ ba là tổng kết hoạt động xét xử và bảo đảm thống nhất hoạt động trong xét xử. Bây giờ quản lý hệ thống tòa án về mọi mặt sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xét xử là hoạt động chủ yếu của toàn án”.

Về nhiệm vụ phát triển án lệ của Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị ban soạn thảo giải thích rõ khái niệm “án lệ” để đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật nước ta. Cũng có ý kiến nêu quan điểm, quyết định Giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân Tối cao nên được coi là án lệ, vì vậy các quyết định Giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao phải đảm bảo tính mẫu mực theo đúng quy định của pháp luật để các Tòa án khác nghiên cứu tham khảo.

Đối với quy định về tuổi làm việc của Thẩm phán, các đại biểu tán thành kéo dài tuổi làm việc của Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, cụ thể đối với nam làm việc không quá 65 tuổi và nữ làm việc không quá 60 tuổi. Các Thẩm phán khác, đề nghị vẫn áp dụng độ tuổi làm việc như cán bộ, công chức khác theo quy định của Bộ Luật lao động. Đồng thời, quy định rõ Thẩm phán được kéo dài tuổi nghỉ hưu nhưng không đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân
Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân
Xem xét thành lập tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực
Xem xét thành lập tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực

Việc tổ chức tòa án nhân dân theo thẩm quyền xét xử, không theo cấp hành chính được nhiều ý kiến ủng hộ.

Xem xét thành lập tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực

Xem xét thành lập tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực

Việc tổ chức tòa án nhân dân theo thẩm quyền xét xử, không theo cấp hành chính được nhiều ý kiến ủng hộ.

Đoàn cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao thăm Lào
Đoàn cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao thăm Lào

VOV.VN - Hai bên chia sẻ một số kinh nghiệm về tiến hành cải cách tư pháp, cũng như nhiệm vụ trọng tâm của tòa ngành tòa án.

Đoàn cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao thăm Lào

Đoàn cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao thăm Lào

VOV.VN - Hai bên chia sẻ một số kinh nghiệm về tiến hành cải cách tư pháp, cũng như nhiệm vụ trọng tâm của tòa ngành tòa án.

Tòa án Hà Nội xin lỗi 1 người dân sau gần 14 năm kết án oan
Tòa án Hà Nội xin lỗi 1 người dân sau gần 14 năm kết án oan

VOV.VN - Chánh tòa Hình sự: “Thay mặt TAND TP Hà Nội, tôi công khai xin lỗi ông Bình về việc Tòa kết án oan đối với ông”.

Tòa án Hà Nội xin lỗi 1 người dân sau gần 14 năm kết án oan

Tòa án Hà Nội xin lỗi 1 người dân sau gần 14 năm kết án oan

VOV.VN - Chánh tòa Hình sự: “Thay mặt TAND TP Hà Nội, tôi công khai xin lỗi ông Bình về việc Tòa kết án oan đối với ông”.

Tòa án nhân dân tối cao xin lỗi công khai người bị oan sai tại Bạc Liêu
Tòa án nhân dân tối cao xin lỗi công khai người bị oan sai tại Bạc Liêu

Ngày 23/10, tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), ông Nguyễn Xuân Phát, Phó Chánh án Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh được sự ủy quyền của Chánh án TAND tối cao xin lỗi công khai tại nơi cư trú đối với bà Trần Thị Lệ Hoa.

Tòa án nhân dân tối cao xin lỗi công khai người bị oan sai tại Bạc Liêu

Tòa án nhân dân tối cao xin lỗi công khai người bị oan sai tại Bạc Liêu

Ngày 23/10, tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), ông Nguyễn Xuân Phát, Phó Chánh án Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh được sự ủy quyền của Chánh án TAND tối cao xin lỗi công khai tại nơi cư trú đối với bà Trần Thị Lệ Hoa.

Thẩm quyền mới của 82 Tòa án nhân dân cấp huyện
Thẩm quyền mới của 82 Tòa án nhân dân cấp huyện

Đây là những Tòa án nhân dân cuối cùng trong tổng số 688 tòa án nhân dân cấp huyện trong cả nước được phép triển khai công tác xét xử theo thẩm quyền mở rộng.

Thẩm quyền mới của 82 Tòa án nhân dân cấp huyện

Thẩm quyền mới của 82 Tòa án nhân dân cấp huyện

Đây là những Tòa án nhân dân cuối cùng trong tổng số 688 tòa án nhân dân cấp huyện trong cả nước được phép triển khai công tác xét xử theo thẩm quyền mở rộng.

Phó Thủ tướng làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao
Phó Thủ tướng làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao

VOV.VN -8 năm qua, ngành tòa án đã giải quyết gần 1.900 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 96%.

Phó Thủ tướng làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao

Phó Thủ tướng làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao

VOV.VN -8 năm qua, ngành tòa án đã giải quyết gần 1.900 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 96%.

Làm rõ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân
Làm rõ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân

VOV.VN - Phải xác định đúng, đủ, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của TAND.

Làm rõ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân

Làm rõ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân

VOV.VN - Phải xác định đúng, đủ, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của TAND.

65 năm ngành Tòa án Nhân dân
65 năm ngành Tòa án Nhân dân

Sáng 10/9, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (13/9/1945-13/9/2010) và đón nhận Huân chương hữu nghị do nước CHDCND Lào trao tặng.  

65 năm ngành Tòa án Nhân dân

65 năm ngành Tòa án Nhân dân

Sáng 10/9, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (13/9/1945-13/9/2010) và đón nhận Huân chương hữu nghị do nước CHDCND Lào trao tặng.  

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân
Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập Hạng Ba cho TAND thành phố Hà Nội, Huân chương Lao động Hạng Nhất cho TAND huyện Ứng Hòa

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập Hạng Ba cho TAND thành phố Hà Nội, Huân chương Lao động Hạng Nhất cho TAND huyện Ứng Hòa

Chủ tịch nước làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao
Chủ tịch nước làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Ngành tòa án cần triệt để thực hiện các giải pháp chống oan sai và để lọt tội phạm.

Chủ tịch nước làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao

Chủ tịch nước làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Ngành tòa án cần triệt để thực hiện các giải pháp chống oan sai và để lọt tội phạm.