Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược với Hàn Quốc

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc.

Chiều 20/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc vào thời điểm khởi đầu năm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Giao lưu tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai nước. Quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại duy trì tốc độ phát triển nhanh và ổn định.

Hàn Quốc đã trở thành đối tác lớn nhất của Việt Nam về đầu tư trực tiếp nước ngoài và thứ 2 về ODA, du lịch, đứng thứ 3 về quy mô thương mại. Hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục và giữa các địa phương hai nước ngày mật thiết và đi vào chiều sâu.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc.

Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng mời Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc sang dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc mở rộng kinh doanh, làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng cùng phía Hàn Quốc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, duy trì kim ngạch thương mại phát triển ổn định, phấn đấu đạt mục tiêu 70 tỷ USD hoặc cao hơn là 100 tỷ USD vào năm 2020.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị Hàn Quốc tăng cường nhập khẩu các hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam có thế mạnh như: nông sản, thủy sản, áp dụng các biện pháp để giảm mức nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Cùng với đó là tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, củng cố cơ sở xã hội tốt đẹp giữa hai nước; tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ LHQ, ASEAN, APEC, Mekong  – Hàn Quốc. Thủ tướng cũng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công sự kiện Năm APEC 2017.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, trong số quan hệ đối ngoại của Hàn Quốc thì quan hệ song phương với Việt Nam là quan hệ mẫu mực, giao lưu nhân dân cũng phát triển mạnh mẽ.

Ngài Bộ trưởng bày tỏ vui mừng Hàn Quốc dẫn đầu trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Thông báo kết quả cuộc hội đàm thành công với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngài Bộ trưởng khẳng định, với nỗ lực của hai bên, kim ngạch thương mại song phương hoàn toàn có thể tăng mạnh thời gian tới lên 100 tỷ USD.

Khi đó Việt Nam sẽ là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc chỉ sau Hoa Kỳ, Trung Quốc.

Bộ trưởng đánh giá, hai nước cần chuẩn bị cho giai đoạn 25 năm tiếp theo trong quan hệ song phương, đó là cần tăng cường giao lưu cấp cao giữa hai nước.

Ngài Bộ trưởng bày tỏ mong muốn được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hàn Quốc trong năm nay-thời điểm mà quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ.

Ngài Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2017. Hàn Quốc hy vọng phát triển hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam không chỉ trên bình diện song phương mà cả đa phương để góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định khu vực.

Bộ trưởng cho biết, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm về nước, ông sẽ đốc thúc các bộ, ngành Hàn Quốc nỗ lực triển khai tốt đẹp các thỏa thuận mà hai bên đã ký kết; khẳng định lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia
Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sarkheng.

Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia

Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sarkheng.

Thủ tướng điện đàm với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc
Thủ tướng điện đàm với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc

VOV.VN - Nhân dịp đầu năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành điện đàm với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn.  

Thủ tướng điện đàm với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc

Thủ tướng điện đàm với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc

VOV.VN - Nhân dịp đầu năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành điện đàm với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn.  

"Thủ tướng, các Phó Thủ tướng luôn lắng nghe bất cứ nhà khoa học nào"
"Thủ tướng, các Phó Thủ tướng luôn lắng nghe bất cứ nhà khoa học nào"

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các nhà khoa học tiếp tục tư vấn, phản biện chính sách của Đảng, Nhà nước  

"Thủ tướng, các Phó Thủ tướng luôn lắng nghe bất cứ nhà khoa học nào"

"Thủ tướng, các Phó Thủ tướng luôn lắng nghe bất cứ nhà khoa học nào"

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các nhà khoa học tiếp tục tư vấn, phản biện chính sách của Đảng, Nhà nước  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

VOV.VN - Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy về chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

VOV.VN - Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy về chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.