Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 21

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phiên họp có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Phá sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Đầu tư công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật Đất đai (sửa đổi); cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật Tiếp công dân; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)...

Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, phiên họp 21 là phiên họp trù bị trước khi Quốc hội bước vào phiên họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10 tới đây.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nghe báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp, báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng 2013, cho ý kiến về chương trình kỳ họp thứ 6, cũng như nhiều văn bản quan trọng khác.

Phát biểu tại phiên khai mạc sáng 9/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, đây là kỳ họp với thời lượng chương trình rất lớn (16 ngày). Sau kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp với đại biểu Quốc hội chuyên trách 2 ngày để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13.

“Kỳ họp thứ 6 Quốc hội có thành công hay không phụ thuộc vào công tác chuẩn bị của chúng ta” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Hải quan sửa đổi
Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Hải quan sửa đổi

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, dự án Luật Hải quan sửa đổi còn rất nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung.

Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Hải quan sửa đổi

Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Hải quan sửa đổi

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, dự án Luật Hải quan sửa đổi còn rất nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: "Xử lý lái xe chỉ là phần ngọn"
Bộ trưởng Đinh La Thăng: "Xử lý lái xe chỉ là phần ngọn"

VOV.VN -Người đứng đầu ngành giao thông vận tải cho biết sẽ xử lý nghiêm doanh nghiệp, chủ phương tiện vi phạm.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: "Xử lý lái xe chỉ là phần ngọn"

Bộ trưởng Đinh La Thăng: "Xử lý lái xe chỉ là phần ngọn"

VOV.VN -Người đứng đầu ngành giao thông vận tải cho biết sẽ xử lý nghiêm doanh nghiệp, chủ phương tiện vi phạm.

Kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phiên họp thứ 20
Kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phiên họp thứ 20

VOV.VN -VOV Online giới thiệu toàn văn Thông báo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 20

Kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phiên họp thứ 20

Kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phiên họp thứ 20

VOV.VN -VOV Online giới thiệu toàn văn Thông báo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 20

Góp ý dự thảo tổng kết thi hành Luật Tổ chức Quốc hội
Góp ý dự thảo tổng kết thi hành Luật Tổ chức Quốc hội

VOV.VN -Theo các đại biểu, qua thực tiễn thi hành, Luật Tổ chức Quốc hội cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Góp ý dự thảo tổng kết thi hành Luật Tổ chức Quốc hội

Góp ý dự thảo tổng kết thi hành Luật Tổ chức Quốc hội

VOV.VN -Theo các đại biểu, qua thực tiễn thi hành, Luật Tổ chức Quốc hội cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

“Tiêu cực trong tuần tra, kiểm soát giao thông là có”
“Tiêu cực trong tuần tra, kiểm soát giao thông là có”

VOV.VN - Người thực thi công vụ không dung túng, bảo kê, xử lý nghiêm minh thì sẽ nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

“Tiêu cực trong tuần tra, kiểm soát giao thông là có”

“Tiêu cực trong tuần tra, kiểm soát giao thông là có”

VOV.VN - Người thực thi công vụ không dung túng, bảo kê, xử lý nghiêm minh thì sẽ nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.