Tăng cường thúc đẩy quan hệ chiến lược Việt Nam – Indonesia

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc Việt Nam và Indonesia chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược là dấu mốc quan trọng.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng hiệp thương nhân dân Cộng hòa Indonesia do Ngài Sidarto Danusubroto, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-5/3.

Sáng nay (3/3), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc hội đàm với Ngài Sidarto Danusubroto. Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất sẽ làm hết sức mình để củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia cùng vun đắp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Hội đồng hiệp thương nhân dân Indonesia

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hội đồng hiệp thương nhân dân Indonesia Sidarto Danusubroto đều bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, chuyến thăm của Đoàn Chủ tịch Hội đồng hiệp thương nhân dân Indonesia nhằm vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia, cũng như quan hệ Nghị viện ở khu vực Đông Nam Á và góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh việc Việt Nam và Indonesia chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (tháng 6/2013) là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của quan hệ hai nước trong gần 60 năm qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao việc hai bên đã ký Chương trình hành động giai đoạn 2014-2018 triển khai quan hệ Đối tác chiến lược (10/2013).

Để thực hiện thành công Chương trình này, Quốc hội hai nước cùng phối hợp, tích cực thúc đẩy các Bộ, ngành triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong Chương trình hành động, tạo đà thuận lợi cho quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Trong hợp tác Nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội hai bên tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ lẫu nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Quốc hội hai nước cùng nhau giám sát để việc triển khai, thực hiện các hiệp định, thoả thuận giữa hai nước được hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực và hiệu quả cho cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội đồng hiệp thương nhân dân Indonesia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn Liên Nghị viện Quốc tế và khu vực, nhất là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA).

Về tình hình Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao sáng kiến 6 điểm của Indonesia về Biển Đông và đề nghị các bên trong khu vực thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã ký giữa ASEAN và Trung Quốc để đảm bảo hòa bình, an ninh trên biển, trên đất liền nhằm góp phần bảo đảm môi trường hòa bình trong khu vực.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng hiệp thương nhân dân Indonesia Sidarto Danusubroto khẳng định: Việt Nam và Indonesia có nhiều điểm tương đồng, là cơ sở vững chắc cho sự phát triển quan hệ chiến lược giữa hai nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ trở thành hai trụ cột trong khu vực cả về kinh tế và chính trị.

Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục đặc biệt là hòa bình ở Biển Đông, Ngài Sidarto Danusubroto khẳng định: Vấn đề Biển Đông cần giải quyết bằng hòa bình và đối thoại nhằm góp phần mang lại sự ổn định trong khu vực. Việt Nam và Indonesia sẽ nhau hợp tác duy trì hòa bình, ổn định.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Ngài Chủ tịch Sidarto Danusubroto dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Indonesia tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 132 sẽ tổ chức vào tháng 3/2015 tại Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác Chiến lược
Nâng quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác Chiến lược

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước.

Nâng quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác Chiến lược

Nâng quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác Chiến lược

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước.

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam
Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

VOV.VN -Ủy ban quốc gia về thanh niên tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

VOV.VN -Ủy ban quốc gia về thanh niên tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên

Nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia
Nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia

(VOV) - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn nhân kết thúc chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia

Nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia

(VOV) - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn nhân kết thúc chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt-Nga lần thứ nhất
Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt-Nga lần thứ nhất

VOV.VN - Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác về hải quân, khoa học-kỹ thuật và công nghệ quân sự giữa 2 nước thời gian tới.

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt-Nga lần thứ nhất

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt-Nga lần thứ nhất

VOV.VN - Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác về hải quân, khoa học-kỹ thuật và công nghệ quân sự giữa 2 nước thời gian tới.

Tuyên bố chung Việt Nam-Indonesia
Tuyên bố chung Việt Nam-Indonesia

(VOV)- Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Indonesia nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Indonesia.

Tuyên bố chung Việt Nam-Indonesia

Tuyên bố chung Việt Nam-Indonesia

(VOV)- Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Indonesia nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Indonesia.

Đẩy mạnh hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam-Indonesia
Đẩy mạnh hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam-Indonesia
Nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam-Indonesia lên tầm cao mới
Nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam-Indonesia lên tầm cao mới

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi tiếp Đại sứ Indonesia - ngài Pitono Punomo chiều 18/8 đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam-Indonesia lên tầm cao mới

Nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam-Indonesia lên tầm cao mới

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi tiếp Đại sứ Indonesia - ngài Pitono Punomo chiều 18/8 đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Indonesia
Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Indonesia

(VOV) -Chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch nước đã đặt dấu mốc lịch sử mới nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Indonesia

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Indonesia

(VOV) -Chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch nước đã đặt dấu mốc lịch sử mới nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước

Cần Thơ cần đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược
Cần Thơ cần đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược

VOV.VN-Cần Thơ cần gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp.

Cần Thơ cần đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược

Cần Thơ cần đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược

VOV.VN-Cần Thơ cần gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp.