Tăng cường tuyên truyền Hiến pháp tới các tầng lớp nhân dân

VOV.VN-Chủ tịch Quốc hội: “Cần nâng cao nhận thức của nhân dân, chức sắc tôn giáo và người Việt Nam ở trong và ngoài nước về Hiến pháp”.

Chiều 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai phối hợp công tác năm 2014. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và đại diện lãnh đạo hai cơ quan.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì hội nghị phối hợp công tác giữa UBTV Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam  

Trong năm 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ để đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng luật. Kết quả nổi bật là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; động viên nhân dân, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo phát huy quyền làm chủ, trị tuệ, tâm huyết đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, góp phần tạo đợt sinh hoạt chính trị pháp lý quan trọng để bản dự thảo được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Hai bên cũng đã phối hợp tốt trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ sự phối hợp giữa hai cơ quan còn nhiều hạn chế như: việc tổ chức tiếp xúc cử tri nhiều nơi còn mang tính hình thức, việc tổng hợp và giải quyết các kiến nghị cử tri và trả lời cử tri còn chưa đồng bộ, thường xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, năm 2014 là năm đặc biệt quan trọng với việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011-2015), năm đầu tiên triển khai Hiến pháp (sửa đổi), đòi hỏi hai cơ quan phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường phối hợp tuyên truyền Hiến pháp tới các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức của nhân dân, chức sắc tôn giáo và người Việt Nam ở trong và ngoài nước về Hiến pháp, quan trọng là bảo đảm tôn trọng, chấp hành Hiến pháp. Trong công tác xây dựng các dự án luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tích cực góp ý, thực hiện chức năng phản biện xã hội để thực hiện hóa các quy định của Hiến pháp vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, cũng như tăng cường vai trò giám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng sự phối hợp giữa hai cơ quan sẽ có bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan, cũng như nhiệm vụ chung được giao và tạo lòng tin ở nhân dân.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận sự phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua và khẳng định Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những điểm mới của Hiến pháp tới các tổ chức xã hội, tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban thường vụ Quốc hội trong công tác giám sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển khai Hiến pháp đi vào cuộc sống là điều quan trọng
Triển khai Hiến pháp đi vào cuộc sống là điều quan trọng

VOV.VN -Chiều 26/12, tại Trụ sở Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động. 

Triển khai Hiến pháp đi vào cuộc sống là điều quan trọng

Triển khai Hiến pháp đi vào cuộc sống là điều quan trọng

VOV.VN -Chiều 26/12, tại Trụ sở Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động. 

Nhiều việc phải làm để đưa Hiến pháp vào cuộc sống
Nhiều việc phải làm để đưa Hiến pháp vào cuộc sống

VOV.VN -PGS.TS Lê Minh Thông: Phải quán triệt trong toàn bộ hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về nội dung, tinh thần Hiến pháp.

Nhiều việc phải làm để đưa Hiến pháp vào cuộc sống

Nhiều việc phải làm để đưa Hiến pháp vào cuộc sống

VOV.VN -PGS.TS Lê Minh Thông: Phải quán triệt trong toàn bộ hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về nội dung, tinh thần Hiến pháp.

Ủy ban Quốc phòng- An ninh triển khai Hiến pháp
Ủy ban Quốc phòng- An ninh triển khai Hiến pháp

VOV.VN - Tại hội nghị, đại diện các Bộ ngành kiến nghị giải pháp về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật...

Ủy ban Quốc phòng- An ninh triển khai Hiến pháp

Ủy ban Quốc phòng- An ninh triển khai Hiến pháp

VOV.VN - Tại hội nghị, đại diện các Bộ ngành kiến nghị giải pháp về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật...

Cần tuyên truyền hiểu đúng Hiến pháp cả trong và ngoài nước
Cần tuyên truyền hiểu đúng Hiến pháp cả trong và ngoài nước

VOV.VN -Việc tuyên truyền về Hiến pháp (sửa đổi) cần phải được làm liên tục, thường xuyên.

Cần tuyên truyền hiểu đúng Hiến pháp cả trong và ngoài nước

Cần tuyên truyền hiểu đúng Hiến pháp cả trong và ngoài nước

VOV.VN -Việc tuyên truyền về Hiến pháp (sửa đổi) cần phải được làm liên tục, thường xuyên.

Chỉ thị của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp
Chỉ thị của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp

Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta... 

Chỉ thị của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp

Chỉ thị của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp

Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta... 

Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi
Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN -Ông Đinh Thế Huynh khẳng định việc triển khai quán triệt và thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi

Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN -Ông Đinh Thế Huynh khẳng định việc triển khai quán triệt và thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Hiến pháp cần được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả
Hiến pháp cần được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả

VOV.VN -Việc triển khai thi hành Hiến pháp phải bảo đảm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân.

Hiến pháp cần được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả

Hiến pháp cần được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả

VOV.VN -Việc triển khai thi hành Hiến pháp phải bảo đảm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân.