TBT Nông Đức Mạnh tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga

Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) là một lực lượng chính trị có vai trò quan trọng trên chính trường Nga. Với đường lối đúng đắn và sự đoàn kết nhất trí, KPRF sẽ ngày càng khẳng định được vị thế vững chắc trong đời sống chính trị và xã hội ở LB Nga

>> Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ Thị trưởng Moscow

Ngày 10/7, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) do Chủ tịch Đảng Guennadi Ziuganov dẫn đầu.

Trong bầu không khí thân tình và cởi mở, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch G.Ziuganov và các thành viên trong Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga; chúc mừng những thành công mà Đảng Cộng sản Liên bang Nga giành được trong việc vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục khẳng định là một lực lượng chính trị có vai trò quan trọng trên chính trường Nga; bày tỏ tin tưởng rằng, với đường lối đúng đắn và sự đoàn kết nhất trí, Đảng Cộng sản Liên bang Nga sẽ ngày càng củng cố và khẳng định được vị thế vững chắc trong đời sống chính trị và xã hội ở LB Nga, cũng như trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga G.Ziuganov

Chủ tịch G.Ziuganov đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; bày tỏ những tình cảm quý mến của những người cộng sản LB Nga đối với những người cộng sản và nhân dân Việt Nam anh em; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong gần 25 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Ziuganov nhấn mạnh, những thành tựu đó thể hiện sức sống của Chủ nghĩa xã hội và là đóng góp quý báu, cả về lý luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các lực lượng cách mạng, tiến bộ trên thế giới;

Đảng Cộng sản LB Nga luôn ủng hộ chủ trương của Tổng thống và Chính phủ LB Nga trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược với Việt Nam và sẽ tích cực thúc đẩy hơn nữa để quan hệ hợp tác LB Nga - Việt Nam đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; chúc Việt Nam giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa trên con đường xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, công bằng dân chủ, văn minh.

Sớm ký kết Hiệp định liên chính phủ về xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên tại Việt Nam

Chiều cùng ngày, tại Nhà khách Tổng thống Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Đoàn đại biểu Chính phủ Liên bang Nga do Phó Thủ tướng A.Zhukov dẫn đầu đến chào. Một trong những vấn đề được TBT Nông Đức Mạnh và Phó Thủ tướng Nga Zhukov nhất trí là sẽ thúc đẩy các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Nga sớm ký Hiệp định liên chính phủ về xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng LB Nga A.Zhukov nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; chuyển tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lời chào thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất của Thủ tướng V.Putin do công việc đột xuất đi công tác địa phương không về kịp; đánh giá cao công cuộc đổi mới ở Việt Nam cũng như lập trường tích cực của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực; đồng thời, khẳng định chủ trương nhất quán luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ truyền thống và đối tác toàn diện giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Về phần mình, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những kết quả to lớn của Liên bang Nga trong thời gian gần đây, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống D.Medvedev và Chính phủ LB Nga do Thủ tướng V.Putin đứng đầu, nhân dân Nga sẽ thành công trong việc chấn hưng đất nước, làm cho Liên bang Nga ngày càng giàu mạnh, phát huy vai trò là một cường quốc trên thế giới có nhiều đóng góp vì hòa bình và phát triển.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Phó Thủ tướng Zhukov cùng khẳng định, chuyến thăm lần này là dịp tốt để hai bên nhìn lại giai đoạn hợp tác gần 10 năm, kể từ khi hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược; trao đổi phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư cho giai đoạn tiếp theo.

Hai bên cũng đánh giá cao những thoả thuận đạt được giữa Chính phủ hai nước vào cuối năm 2009, đặc biệt trên lĩnh vực dầu khí, năng lượng, kể cả năng lượng hạt nhân và kỹ thuật quân sự, coi đây là những bước đột phá quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga; đồng thời, thỏa thuận sẽ tăng cường vai trò điều phối của Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - kỹ thuật, giám sát, thúc đẩy các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga được đề ra, triển khai thực hiện những thỏa thuận đã đạt được và tìm phương thức giải quyết hiệu quả nhất những vấn đề tồn tại.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả làm việc của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng với lãnh đạo Bộ Năng lượng, Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga và văn kiện quan trọng vừa được ký về “Lộ trình thực hiện các dự án hợp tác Nga- Việt trong lĩnh vực năng lượng”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Phó Thủ tướng A.Zhukov khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Nga và Việt Nam sớm triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược, nhất là trong việc thúc đẩy đàm phán và ký Hiệp định liên chính phủ về xây dựng Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên tại Việt Nam và cung cấp tín dụng cho dự án này.

Trên lĩnh vực đối ngoại, hai bên cam kết sẽ tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như Cấp cao Đông Á, ARF, APEC, Liên Hợp Quốc, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN - Nga trong nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Phó Thủ tướng Nga A.Zhukov tin tưởng những phương hướng và biện pháp lớn được đề ra qua chuyến thăm này sẽ là cơ sở quan trọng để mở rộng quy mô và nâng cao tính hiệu quả của sự hợp tác nhiều mặt Việt - Nga nhằm phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cảm ơn và nhờ Phó Thủ tướng Zhukov chuyển tới Thủ tướng Putin lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất; mong Thủ tướng sớm sang thăm lại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên