Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Iran

Hội sẽ là đầu mối vận động và thúc đẩy các hoạt động hữu nghị và hợp tác của Việt Nam với các đối tác Iran trên tất cả các lĩnh vực.  

Ngày 20/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Iran và tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009-2014. Tham dự có đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp, Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Iran; Ngài Seyed Javad G.SHAHIDI, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Iran thành lập góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước; củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, giáo dục – đào tạo, văn hóa… Tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, con người, nền văn hóa, thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân hai nước và chính sách đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa  của Việt Nam.

Sau khi công bố quyết định thành lập, Hội Hữu nghị Việt Nam – Iran tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009-2014. Đại hội trình bày dự thảo Điều lệ và chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ thứ nhất và Bầu Ban chấp hành khóa I. Ông Đặng Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch nhóm Hữu nghị Việt Nam – Tây Á đã được bầu làm Chủ tịch Hội. Ông Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ông Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty rau quả Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên