Thủ tướng chủ trì Phiên họp của Ủy ban QG về Biến đổi khí hậu

Các chủ trương, chính sách, cơ chế về ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam đã được khẩn trương xây dựng, ban hành và bước đầu phát huy hiệu quả.  

Chiều 11/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu. Cùng dự có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, ngành

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được công bố tại phiên họp, Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu có chức năng tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc giải quyết và thực hiện những công việc liên quan đến ngành, lĩnh vực, chương trình, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; thực hiện hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu. Ủy ban họp định kỳ 6 tháng/1 lần; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch ủy ban, các Phó Chủ tịch gồm: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Phiên  họp - Ảnh Chinhphu.vn.

Báo cáo về kết quả thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy: các chủ trương, chính sách, cơ chế về ứng phó với biến đổi khí hậu đã được khẩn trương xây dựng, ban hành và bước đầu phát huy hiệu quả. Đến hết năm 2011, đã có 15 tỉnh, thành phố ban hành được kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu đã được triển khai tại một số địa phương. Vị thế, vai trò và uy tín của Việt Nam đối với quốc tế trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường; qua đó công tác vận động tài trợ quốc tế, hợp tác quốc tế đạt được một số thuận lợi cơ bản.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban đã nghe dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu; báo cáo về Chiến lược Tăng trưởng Xanh; Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; kết quả hợp tác với Hà Lan trong việc nghiên cứu quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, Việt Nam coi ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa sống còn, liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto; xây dựng các chương trình, chiến lược quốc gia ứng phó với biến đối khí hậu, được cộng đồng quốc tế ủng hộ và đánh giá cao.

Về những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Biến đổi khí hậu dẫn đến nước biển dâng tác động rất nhiều mặt đến đất nước chúng ta, nên đòi hỏi chúng ta phải hành động ngay và phải coi nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa cơ bản, vừa lâu dài. Vì vậy, thời gian qua chúng ta đã lập Ban Chỉ đạo quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu và đã làm được nhiều việc, nhưng hoạt động của Ban chỉ đạo vẫn còn hẹp. Do đó, việc thành lập Ủy ban quốc gia để tiếp tục đưa ra chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động một cách thiết thực để ứng phó với biến đổi khí hậu, với tinh thần làm việc trách nhiệm vao đối với đất nước cả trước mắt và lâu dài”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường với tư cách là cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về biến đối khí hậu khẩn trương ban hành Quy chế làm việc và chương trình công tác hoạt động của ủy ban, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên; tiếp thu và hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia về biến đối khí hậu; cần sớm công bố kết quả cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Thành lập hội đồng thẩm định danh mục các Đề án, dự án phải đầu tư cho giai đoạn 2012-2015.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh Quy hoạch thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban để hoàn thiện về khung Chiến lược Tăng trưởng Xanh. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn vốn hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên