Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự WEF Đông Á 2013

(VOV) -Thủ tướng sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự WEF Đông Á năm 2013 tổ chức tại Myanmar.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Thei Sein và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, sáng 6/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á năm 2013 tổ chức tại Naypyitaw, Myanmar.

WEF là một trong những diễn đàn toàn cầu uy tín, thu hút sự quan tâm và tham dự của hầu hết lãnh đạo các nước lớn, các tổ chức quốc tế cũng như các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới.

WEF được tổ chức hàng năm với nhiều diễn đàn cấp toàn cầu và khu vực, không chỉ có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, doanh nghiệp hàng đầu mà còn thu hút các tổ chức xã hội, tôn giáo và các học giả đến từ khắp nơi trên thế giới để cùng bàn luận đến những vấn đề nổi lên và thời sự toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự WEF Đông Á năm 2012 ở Thái Lan

Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á (WEF Đông Á) là một trong những diễn đàn tiêu biểu ở khu vực. Đây là lần đầu tiên Myanmar được lựa chọn tổ chức WEF Đông Á.

Nếu như WEF Đông Á 2012 diễn ra tại Thái Lan tập trung vào chủ đề “Cơ hội và thách thức trong định hình tương lai khu vực Đông Á thông qua kết nối”, thì chủ đề WEF Đông Á 2013 là “Sự chuyển đổi mạnh mẽ hướng tới hội nhập và phát triển toàn diện”.

WEF Đông Á 2013 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi còn chưa bền vững, nhưng khu vực Đông Á vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, khoảng 7,8% trong năm nay. Tiến trình hội nhập và liên kết kinh tế của khu vực này cũng đang diễn ra nhanh chóng, nhất là các nước ASEAN đang nỗ lực đẩy mạnh triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN, nhằm góp phần xây dựng thành công cộng đồng vào năm 2015, mà kinh tế là một trong 3 trụ cột chính.

Dự kiến sẽ có khoảng 450 đại biểu là các chính khách, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn, các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội trong và ngoài khu vực tham dự WEF Đông Á 2013, trong đó có sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng thống Myanmar, Tổng thống Philipinnes, Thủ tướng Lào...

Trong bài phát biểu tại WEF Đông Á năm ngoái ở Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam tiếp tục phối hợp với các nước trong khu vực thúc đẩy các sáng kiến, khuôn khổ hợp tác hướng tới mục tiêu củng cố an ninh - hòa bình trong khu vực; nâng cao hiệu quả tham gia các khuôn khổ, cơ chế hợp tác khu vực Đông Á cũng như tích cực tham gia các hoạt động đối thoại, tư vấn chính sách, chủ động đề xuất và tham gia các sáng kiến nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Diễn đàn kinh tế thế giới.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc toàn thể WEF Đông Á 2013, tập trung vào các vấn đề nổi lên trong quá trình hội nhập của khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các vị chính khách, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổ chức quốc tế và các tổ chức xã hội dự kiến sẽ tập trung thảo luận các chủ đề chính liên quan đến thúc đẩy sự chuyển đổi toàn diện của Myanmar; nhận diện hội nhập khu vực; quy mô của các giải pháp khu vực và ứng phó với các thách thức toàn cầu…

Sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại WEF Đông Á 2013 diễn ra tại Myanmar một lần nữa khẳng định chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam; nâng cao vai trò, vị thế và hình ảnh của Việt Nam trong khu vực thông qua những chia sẻ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài...

Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại WEF Đông Á lần này cũng sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với WEF, đồng thời, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực tiềm năng với Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Nga đề cao bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam
Chuyên gia Nga đề cao bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam

(VOV) - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN của Nga cho rằng, bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam thu hút sự chú ý rất cao.

Chuyên gia Nga đề cao bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam

Chuyên gia Nga đề cao bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam

(VOV) - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN của Nga cho rằng, bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam thu hút sự chú ý rất cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến các lãnh đạo Singapore
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến các lãnh đạo Singapore

(VOV) -Tổng thống và Thủ tướng Singapore nhất trí về tầm quan trọng bảo đảm hòa bình, ổn định an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến các lãnh đạo Singapore

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến các lãnh đạo Singapore

(VOV) -Tổng thống và Thủ tướng Singapore nhất trí về tầm quan trọng bảo đảm hòa bình, ổn định an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Shangri-La
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Shangri-La

(VOV) - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh vai trò và đóng góp không thể thiếu của một ASEAN đồng thuận, đoàn kết và với vai trò trung tâm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Shangri-La

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Shangri-La

(VOV) - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh vai trò và đóng góp không thể thiếu của một ASEAN đồng thuận, đoàn kết và với vai trò trung tâm.

Bài phát biểu của Thủ tướng tại  Shangri-La gây ấn tượng
Bài phát biểu của Thủ tướng tại Shangri-La gây ấn tượng

(VOV) - Ông David Camroux cho rằng bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Shangri-La có ý nghĩa biểu tượng quan trọng.

Bài phát biểu của Thủ tướng tại  Shangri-La gây ấn tượng

Bài phát biểu của Thủ tướng tại Shangri-La gây ấn tượng

(VOV) - Ông David Camroux cho rằng bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Shangri-La có ý nghĩa biểu tượng quan trọng.