Thủ tướng yêu cầu cần đặc biệt chú ý an toàn hồ chứa

VOV.VN - Ngành Tài nguyên- Môi trường cần đặc biệt chú ý đến công tác an toàn hồ chứa, bảo vệ cuộc sống người dân.

Sáng nay (7/1), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo báo tại hội nghị cho biết, trong năm 2013, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường được đẩy mạnh, ngành đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chất lượng dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai được nâng cao; vấn đề biến đổi khí hậu đã được quan tâm từ nhận thức đến hành động; phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo.

Tuy nhiên, trong năm qua, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vẫn còn là vấn đề bức xúc ở một số nơi. Khiếu kiện về đất đai tuy có giảm nhưng vẫn còn phức tạp ở nhiều địa phương. Công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản còn nhiều tồn tại; nguồn lực tài nguyên và môi trường chưa được phát huy đầy đủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ngành TN-MT cần tăng cường quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên của đất nước

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm qua. Đặc biệt, ngành đã hoàn thiện thể chế chính sách quản lý nhà nước về khoáng sản, nước và môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và công tác dự báo khí tượng thủy văn.

Thủ tướng cũng lưu ý, ngành Tài nguyên và Môi trường cần ban hành các văn bản sát thực tế, đặc biệt là chú trọng tuyên truyền, triển khai để Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống. Ngành cần đặc biệt chú ý đến công tác an toàn hồ chứa, bảo vệ cuộc sống người dân; việc quản lý và khai thác khoáng sản phải đạt hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chú ý tới chất lượng công tác thanh tra kiểm tra, tăng cường phát hiện và xử lý vi phạm để chấn chỉnh kịp thời, nhất là trong quản lý đất đai nhằm giảm tối đa tình trạng khiếu kiện của dân, việc thu hồi đất phục vụ các công trình dự án cần đảm bảo hài hòa giữa giá bồi thường và vấn đề giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài nguyên khoáng sản: Đủ luật vẫn khó quản
Tài nguyên khoáng sản: Đủ luật vẫn khó quản

VOV.VN - Cần có giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa những quy định của pháp luật với thực tiễn quản lý tài nguyên khoáng sản hiện nay.

Tài nguyên khoáng sản: Đủ luật vẫn khó quản

Tài nguyên khoáng sản: Đủ luật vẫn khó quản

VOV.VN - Cần có giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa những quy định của pháp luật với thực tiễn quản lý tài nguyên khoáng sản hiện nay.

Phải tổ chức lại bộ máy quản lý Nhà nước về tài nguyên nước
Phải tổ chức lại bộ máy quản lý Nhà nước về tài nguyên nước

VOV.VN-Có ý kiến đề nghị thành lập một Bộ mới có tên là Bộ Thủy lợi và Biến đổi khí hậu để quản lý Nhà nước về tài nguyên nước.

Phải tổ chức lại bộ máy quản lý Nhà nước về tài nguyên nước

Phải tổ chức lại bộ máy quản lý Nhà nước về tài nguyên nước

VOV.VN-Có ý kiến đề nghị thành lập một Bộ mới có tên là Bộ Thủy lợi và Biến đổi khí hậu để quản lý Nhà nước về tài nguyên nước.

Bịt "lỗ thủng" trong cơ chế quản lý tài nguyên nước
Bịt "lỗ thủng" trong cơ chế quản lý tài nguyên nước

VOV.VN-Trao đổi của phóng viên VOV với TS. Đinh Xuân Thảo xung quanh việc tổ chức lại Cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên nước

Bịt "lỗ thủng" trong cơ chế quản lý tài nguyên nước

Bịt "lỗ thủng" trong cơ chế quản lý tài nguyên nước

VOV.VN-Trao đổi của phóng viên VOV với TS. Đinh Xuân Thảo xung quanh việc tổ chức lại Cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên nước

Khó quản trị nguồn tài nguyên khoáng sản
Khó quản trị nguồn tài nguyên khoáng sản

VOV.VN - Đánh giá đúng và đủ trữ lượng nguồn tài nguyên quốc gia mới có cơ sở cho việc quản trị khai thác.

Khó quản trị nguồn tài nguyên khoáng sản

Khó quản trị nguồn tài nguyên khoáng sản

VOV.VN - Đánh giá đúng và đủ trữ lượng nguồn tài nguyên quốc gia mới có cơ sở cho việc quản trị khai thác.

Đài TNVN đoạt giải A báo chí về tài nguyên - môi trường
Đài TNVN đoạt giải A báo chí về tài nguyên - môi trường

VOV.VN -Chiều 14/12, Bộ TN-MT tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi báo chí viết về tài nguyên, môi trường lần thứ 2.

Đài TNVN đoạt giải A báo chí về tài nguyên - môi trường

Đài TNVN đoạt giải A báo chí về tài nguyên - môi trường

VOV.VN -Chiều 14/12, Bộ TN-MT tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi báo chí viết về tài nguyên, môi trường lần thứ 2.

“Dân số vàng”- tài nguyên quý giá để phát triển đất nước
“Dân số vàng”- tài nguyên quý giá để phát triển đất nước

VOV.VN -Để tận dụng cơ hội “dân số vàng”, Việt Nam cần có những giải pháp mang tầm vĩ mô để phát triển từ nguồn lao động trẻ.

“Dân số vàng”- tài nguyên quý giá để phát triển đất nước

“Dân số vàng”- tài nguyên quý giá để phát triển đất nước

VOV.VN -Để tận dụng cơ hội “dân số vàng”, Việt Nam cần có những giải pháp mang tầm vĩ mô để phát triển từ nguồn lao động trẻ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến Luật Đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến Luật Đất đai

VOV.VN - Bộ cũng lấy ý kiến góp ý nội dung dự thảo các Nghị định chi tiết thi hành Luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến Luật Đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến Luật Đất đai

VOV.VN - Bộ cũng lấy ý kiến góp ý nội dung dự thảo các Nghị định chi tiết thi hành Luật.