Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi

VOV.VN -Việt Nam nguyện làm hết sức mình, cùng kề vai sát cánh với đất nước bạn Lào tiếp tục vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt.

Nhân dịp tham dự Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo AIPA – ASEAN, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra tại Lào từ ngày 6- 8/9, chiều 7/9, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến chào xã giao ông Bounnhang Volachith-Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào.

Tại buổi tiếp, ông Bounnhang Volachit nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm và tham dự hội nghị lần này của Đại tướng Độ Bá Tỵ, cùng đoàn Đại biểu cấp cao Quôc hội nước ta.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Tổng Bí thư Lào tại buổi tiếp

Tổng Bí thư Lào khẳng định chuyến thăm của đoàn góp phần nâng cao vai trò của AIPA trong thời gian tới.

Ông Bounnhang Volachith đã chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đồng thời cho biết, sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X, Lào đang triển khai tích cực Nghị quyết của Đại hội.

Sau khi kết thúc Hội nghị ASEAN, Lào sẽ tiến hành họp Hội nghị Trung ương 3 để đánh giá lại chính sách, đường lối phát triển kinh tế xã hội, bên cạnh đó vừa qua Lào cũng đã tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác Đảng và Nhà nước.

Ông Bounnhang Volachith vui mừng nhận thấy trong thời gian qua hai bên đã triển khai trao đổi nhiều chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao, đặc biệt là sau thành công của Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo ông Bounnhang Volachith, năm 2017 là năm hai nước sẽ có nhiều sự kiện quan trọng như, kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, 40 năm Hiệp ước hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Do đó hai bên nhất trí trong thời gian tới, cần tăng cường phối hợp tích cực hơn nữa trong công tác giáo dục tuyên truyền đối với thế hệ trẻ hai nước, để hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử mỗi quan hệ truyền thống đặc biệt thủy chung, son sắt của hai nước. Hoan nghênh quan hệ Quốc hội hai nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và thiết thực hơn.

Ông Bounnhang Volachith mong muốn, trong thời gian tới, các bộ, ngành của hai bên cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm cho nhau, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mang lại lợi ích thiết thực, ấm no hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Ông Bounnhang Volachith cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ của Việt Nam đối với Lào trong tổ chức thành công các Hội nghị liên quan của ASEAN trong năm 2016, do Lào làm Chủ tịch ASEAN.

Tổng Bí thư Lào tin tưởng và chúc mối quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển lên một tầm cao vĩ đại mới.

Về phần mình, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ chân thành cảm ơn sâu sắc ông Bounnhang Volachith đã dành thời gian tiếp Đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội chuyển lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến với ông Bounnhang Volachith các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng gia đình.

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là đường lối quan hệ đối ngoại của Lào đã đạt được trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đứng đầu.

Ông Đỗ Bá Tỵ khẳng định, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ quý báu của nhân dân các dân tộc Lào anh em trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay, nguyện làm hết sức mình, đoàn kết, cùng kề vai sát cánh với đất nước bạn Lào tiếp tục vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Ông Đỗ Bá Tỵ chúc mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Trà Vinh
Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn các cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Trà Vinh tiếp tục có những đóng góp quan trọng với Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn các cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Trà Vinh tiếp tục có những đóng góp quan trọng với Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ
Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

VOV.VN -Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội  nước ta đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

VOV.VN -Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội  nước ta đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Phải chấp nhận sống chung với biến đổi khí hậu
Phó Chủ tịch Quốc hội: Phải chấp nhận sống chung với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh phải tích cực tái cơ cấu sản xuất để phù hợp với điều kiện khó khăn do biến đổi khí hậu hiện nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Phải chấp nhận sống chung với biến đổi khí hậu

Phó Chủ tịch Quốc hội: Phải chấp nhận sống chung với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh phải tích cực tái cơ cấu sản xuất để phù hợp với điều kiện khó khăn do biến đổi khí hậu hiện nay.