Tôn vinh công dân Nga đóng góp cho ngành dầu khí Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Nga đã trao Huân chương Hữu nghị của Việt Nam cho công dân Nga có công trong sự nghiệp phát triển ngành dầu khí Việt Nam.

Ngày 18/11, tại thủ đô Moscow (Nga), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn, được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, trao Huân chương Hữu nghị cho chuyên viên Tập đoàn dầu khí Gazprom Mukhin Aleksandr Sergeyevich.

Ông Mukhin chụp ảnh cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và các đồng nghiệp.

Ông Mukhin Aleksandr Sergeyevich là Phó Ban Kỹ thuật và Công nghệ khai thác các mỏ biển Tập đoàn dầu khí Gazprom. người đã có những đóng góp tích cực trong hợp tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, góp phần phát triển ngành dầu khí Việt Nam và góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga.

Ông Mukhin Aleksandr Sergeyevich nguyên là Trợ lý Bộ trưởng Bộ Địa chất Liên Xô. Ông làm việc cho Gazprom từ năm 1994 và hiện giữ chức danh Phó Ban Kỹ thuật và Công nghệ khai thác các mỏ biển.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Mukhin Aleksandr Sergeyevich khẳng định, đây là niềm vui và tự hào lớn. Những nỗ lực của các chuyên viên Nga trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác với Việt Nam được đánh giá và ghi nhận. Ông cho rằng, phần thưởng cao quý ông được nhà nước Việt Nam trao tặng hôm nay, không chỉ giành cho riêng ông, mà còn giành cho sự hợp tác giữa 2 tập đoàn 2 nước. Phần thưởng này cũng giành cho những lao động sáng tạo của tập thể Vietsovpetro, của tập thể Zarubegiownhepgaz trong hợp tác với Gazprom.

Trước đó, đoàn đại biểu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam do Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu dẫn đầu đã có các cuộc làm việc với Bộ trưởng năng lượng Nga, với các đối tác Nga về sự hợp tác giữa 2 bên trong lĩnh vực dầu khí, tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty dầu khí Lukoil của Nga. Đại sứ nước ta Phạm Xuân Sơn đã tham gia các hoạt động của đoàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên