Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang
VOV.VN -Sáng nay, Tổng Bí thư đến thăm Khu công nghiệp Bình Vàng, Công ty Cổ phần nông lâm nghiệp Bình Minh 3 ở huyện Quảng Bạ.
Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/08, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang. Cùng đi với Tổng Bí thư có lãnh đạo nhiều Ban, Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc.
Sáng nay, tại Quản Bạ, một huyện thuộc diện chương trình 30a của tỉnh Hà Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm Công ty cổ phần nông lâm nghiệp Bình Minh 3 đặt ở xã Quyết Tiến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tìm hiểu đời sống của người lao động, về tiềm năng phát triển trồng cây dược liệu tại khu vực. Với quy mô sản xuất khoảng 100 ha, công ty Bình Minh 3 tập trung sản xuất nhiều loại dược liệu như artiso, giảo cổ lam, bạch chỉ, thảo quả…, trong đó có sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).
Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh Hà Giang. Báo cáo với Tổng Bí thư, đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, dù còn nhiều khó khăn nhưng Hà Giang vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2013 bình quân đạt hơn 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 14,6 triệu đồng/người, tăng hơn 2 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo còn gần 27%. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến. Tỉnh cũng đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hà Giang là một địa bàn chiến lược, trọng yếu về an ninh, quốc phòng; chia sẻ với những khó khăn của tỉnh vì điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và khó khăn. Có 6 huyện nằm trong chương trình 30a của Chính phủ. Dù vậy, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc ở Hà Giang có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, động viên sức toàn dân đạt kết quả đáng mừng trên nhiều lĩnh vực. Bộ mặt của Hà Giang có nhiều thay đổi, nhất là hạ tầng cơ sở; nội bộ đoàn kết; luôn năng động, chủ động, trăn trở và học hỏi với quyết tâm đưa tỉnh vươn lên. Việc triển khai các Nghị quyết bài bản, khi thấy không phù hợp, không hiệu quả thì mạnh dạn thay đổi. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quy mô kinh tế của Hà Giang còn nhỏ, kinh tế phát triển chậm, thu nhập bình quân đầu người thấp nhiều so với cả nước.
Về phương hướng sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hà Giang tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội 15 của tỉnh đã đề ra. Đồng thời với việc này, phải chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Trong quá trình này, cần tiếp tục suy nghĩ, tổng kết, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, phương hướng phát triển của tỉnh đưa vào văn kiện; phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, nhà chuyên môn. Chẳng hạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa với Hà Giang là phát triển tốt nông nghiệp, lâm nghiệp chất lượng cao, đưa công nghệ vào, phát triển công nghiệp chế biến, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung vào một số loại cây như cam, đậu tương, chè, dược liệu; nâng cao chất lượng công nghiệp khai khoáng; kinh tế biên mậu, du lịch.
Tổng Bí thư cho rằng chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp là cơ hội tốt để củng cố, chấn chỉnh tổ chức, xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Về nhân sự, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Hà Giang vận dụng để chọn đúng người, bố trí đúng vị trí thì mới phát huy tác dụng.
Cuối buổi chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm cửa khẩu Thanh Thủy; thăm cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang./.