Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những bước phát triển bứt phá của Ninh Bình từ khi tái lập tỉnh đến nay.

Ngày 20/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và công tác xây dựng Đảng. Cùng đi với Tổng Bí thư có lãnh đạo nhiều Bộ, Ban, ngành Trung ương.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Tại trụ sở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc làm việc với cán bộ, nhân dân xã và huyện.

Gia Sinh là một xã miền núi nằm trong vùng phân lũ, chậm lũ và trong quần thể du lịch Bái Đính - Tràng An thuộc huyện Gia Viễn. Những năm trở lại đây, từ một xã nông nghiệp nghèo, Gia Sinh đã có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ gắn với sự phát triển của dự án Khu du lịch chùa Bái Đính. Dịch vụ tăng lên 66%, công nghiệp khoảng 9% trong khi nông nghiệp chỉ còn chiếm  25%. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã chỉ còn 2,84%.

Gia Sinh cũng đang tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới và đã đạt 17/19 tiêu chí. Thành công bước đầu của việc xây dựng nông thôn mới một phần là do xã đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền qua 67 hội nghị để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa và lợi ích được hưởng thụ từ chương trình này.

Cùng với Gia Sinh, nhiều xã của Gia Viễn cũng đang tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện trong năm 2013 đạt 9,6%. Huyện đang phấn đấu đến năm 2014 này sẽ có 2 xã hoàn thành tất cả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Tổng Bí thư phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình 

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kết quả mà xã Gia Sinh và huyện Gia Viễn đạt được là cộng hưởng của nhiều yếu tố như lựa chọn được hướng đi đúng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng phù hợp điều kiện địa phương, huy động được sức dân, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương kết hợp với việc phát huy truyền thống và giá trị văn hóa.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư cho rằng, hướng phát triển của xã Gia Sinh và huyện Gia Viễn là tập trung phát triển du lịch, đồng thời coi trọng nông nghiệp và chú ý công nghiệp. Du lịch là thế mạnh không chỉ của Gia Viễn mà của cả Ninh Bình với các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa gắn với tâm linh.

Để du lịch Ninh Bình trở thành điểm đến không chỉ với du khách trong nước và quốc tế, theo Tổng Bí thư cần phải tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, đào tạo nguồn nhân lực; tạo dựng nếp văn hóa văn minh, lịch sự, giữ gìn môi trường, không để ô nhiễm.

Chiều 20/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Báo cáo với Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh Ninh Bình đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 12,2%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Tỉnh đã đạt và vượt 13/17 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ninh Bình đã gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và công tác tự phê bình, phê bình, đánh giá cán bộ.

Tỉnh đã sắp xếp, bố trí lại 11 trưởng hợp cán bộ do năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành yếu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm thấp; thực hiện luân chuyển, quy hoạch cán bộ; rà soát, hoàn thiện chính sách…tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán  bộ, đảng viên.


Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những bước phát triển bứt phá của tỉnh Ninh Bình từ khi tái lập tỉnh đến nay, trở thành điểm sáng ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Để có được điều này, bên cạnh nhiều yếu tố thì quan trọng nhất là Đảng bộ Ninh Bình đã giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo để đề ra phương hướng phát triển đúng.

Tổng Bí thư đánh giá Ninh Bình có cả đồng bằng, miền núi và ven biển, có đầy đủ điều kiện phát triển nông nghiệp, dịch vụ, công nghiệp. Trong đó tỉnh có những lợi thế để phát triển du lịch như khu du lịch Tràng An – Bái Đính, nhà thờ đá Phát Diệm, suối nước nóng, rừng Cúc Phương, cố đô Hoa Lư. Ninh Bình phải trở thành điểm đến với du khách trong nước và quốc tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, du lịch là ngành công nghiệp không khói. Đây là hướng công nghiệp hóa của Ninh Bình. Không nên hiểu cứ phải xây dựng nhà máy mới là công nghiệp hóa.

Vì vậy, trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XX đã đề ra, tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục bám sát quy hoạch tổng thế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch phù hợp với điều kiện và yêu cầu của sự phát triển.

Cùng với đó, một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, phải suy nghĩ để đề ra hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm đến 10 năm tới với tinh thần đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích để phát triển bền vững như giữa phát triển công nghiệp với du lịch, tránh xung đột.

Tinh thần chung là phải phát triển toàn diện, nhanh và bền vững nhưng đồng thời có trọng tâm, trọng điểm. Nông nghiệp và công nghiệp phải sử dụng công nghệ sạch, công nghệ cao, đảm bảo đầu ra và bảo đảm môi trường sinh thái. Cần tập trung vào các giải pháp về xây dựng hạ tầng cơ sở, cơ chế chính sách, nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư khẳng định, Ninh Bình cần tiếp tục phải làm tốt xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Đây là yếu tố quyết định để hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư tin tưởng bước sang năm mới 2014, Ninh Bình sẽ tiếp tục có bước phát triển mới mạnh mẽ, vững chắc, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Bình là điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội
Ninh Bình là điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội

Ninh Bình từ một tỉnh thuần nông nghèo đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực phía Nam của Đồng bằng sông Hồng.

Ninh Bình là điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội

Ninh Bình là điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội

Ninh Bình từ một tỉnh thuần nông nghèo đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực phía Nam của Đồng bằng sông Hồng.

Nỗ lực đưa Nhà máy Đạm Ninh Bình vào sản xuất đúng tiến độ
Nỗ lực đưa Nhà máy Đạm Ninh Bình vào sản xuất đúng tiến độ

Ngày 8/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tới kiểm tra thi công và giao ban công trường Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, dự án trọng điểm của ngành hóa chất.

Nỗ lực đưa Nhà máy Đạm Ninh Bình vào sản xuất đúng tiến độ

Nỗ lực đưa Nhà máy Đạm Ninh Bình vào sản xuất đúng tiến độ

Ngày 8/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tới kiểm tra thi công và giao ban công trường Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, dự án trọng điểm của ngành hóa chất.

Đoàn đại biểu Lào thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Đoàn đại biểu Lào thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình

(VOV) - Đồng chí Chansy Phosikham tin tưởng mối quan hệ đoàn kết, đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ ngày càng phát triển.

Đoàn đại biểu Lào thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình

Đoàn đại biểu Lào thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình

(VOV) - Đồng chí Chansy Phosikham tin tưởng mối quan hệ đoàn kết, đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ ngày càng phát triển.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình

Theo Phó Chủ tịch nước, Ninh Bình đã có một số điểm sáng tạo trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình

Theo Phó Chủ tịch nước, Ninh Bình đã có một số điểm sáng tạo trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình đạt 97,78% tín nhiệm cao
Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình đạt 97,78% tín nhiệm cao

VOV.VN -Ngày 20/7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa 13 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình đạt 97,78% tín nhiệm cao

Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình đạt 97,78% tín nhiệm cao

VOV.VN -Ngày 20/7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa 13 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh.