Triển lãm “Những tư liệu, hình ảnh về Hồ Chí Minh” tại Bắc Kinh

Bà Triệu Thiếu Hoa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc: Những tư liệu, hình ảnh trưng bày phản ánh quá trình hình thành và phát triển của tình hữu nghị Trung - Việt, là minh chứng cho mối tình hữu nghị sâu đậm giữa các nhà cách mạng tiền bối hai nước.

Ngày 19/5, Triển lãm “Những tư liệu, hình ảnh về Hồ Chí Minh” khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Phó Chủ tịch nước ta Nguyễn Thị Doan tham dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.

Triển lãm “Những tư liệu, hình ảnh về Hồ Chí Minh” do Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Trung Quốc cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp tổ chức, kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Việt Nam-Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao.

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Khổng Miếu-Quốc Tử Giám, một trong những di tích văn hóa nổi tiếng của thủ đô Bắc Kinh.

Phó Chủ tích nước Nguyễn Thị Doan tham quan triển lãm

Triển lãm trưng bày gần 200 bức ảnh và tư liệu quý, giúp người xem ấn tượng sâu đậm hơn về chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, đồng thời là người xây đắp nền móng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Đại sứ nước ta tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ nhấn mạnh, trong những năm tháng hoạt động cách mạng tại Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng chia sẻ hoạn nạn, kề vai chiến đấu với Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc trong cuộc đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ của Trung Quốc, xây dựng tình cảm sâu đậm với Đảng và nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ hy vọng, thông qua triển lãm lần này, người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, sẽ noi theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục gìn giữ và phát triển mối tình hữu nghị Việt-Trung.

Ngay trong buổi đầu khai mạc, Triển lãm “Những tư liệu, hình ảnh về Hồ Chí Minh” tại Bắc Kinh đã thu hút đông đảo người xem thuộc nhiều tầng lớp nhân dân Bắc Kinh. Ông Lý Gia Trung, nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, xúc động: “Cuộc đời cách mạng của Hồ Chí Minh là tận tụy vì dân, vì nước. Lúc ra đi, Người không để lại bất cứ thứ gì cho riêng mình. Người hiến dâng tất cả cho nước, cho dân, làm chúng ta rất cảm động. Là những người đảng viên cộng sản, chúng tôi luôn tự nhủ phải suốt đời cố gắng, noi theo tấm gương của Bác Hồ”.

Triển lãm “Những tư liệu, hình ảnh về Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra tại Bắc Kinh từ nay đến ngày 26/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên