Trung Quốc in hộ chiếu “lưỡi bò”:Tiếp nối hành động sai trái

(VOV)-Đây là một hành động sai lầm, Trung Quốc sẽ mất uy tín trên trường quốc tế, mất uy tín với những gì đã phát biểu về vấn đề biển Đông…

Mới đây, Trung Quốc đã cấp hộ chiếu phổ thông điện tử cho công dân của nước này trong đó có in hình bản đồ Trung Quốc bao gồm đường đứt đoạn chín khúc (hay còn gọi là đường lưỡi bò). Đây là việc làm mang tính đơn phương, phi lý, vi phạm nghiêm trong chủ quyền biển đảo đối với Việt Nam và các nước trong khu vực.

Trung Quốc đã giới thiệu mẫu hộ chiếu mới từ tháng Năm vừa qua (ảnh: Tân Hoa xã)

Phóng viên VOV phỏng vấn nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, Đại học Mở TP Hồ Chí Minh về vấn đề này.

PV: Việc Trung Quốc in bản đồ Trung Quốc hình lưỡi bò trong hộ chiếu phổ thông của nước này là một việc làm tiếp nối hành động sai trái trong việc khẳng định chủ quyền ở biển Đông của họ. Xin ông cho biết phản ứng của các nước trong khu vực và dư luận của quốc tế về việc làm này của Trung Quốc?

Ông Đinh Kim Phúc: Việc Trung Quốc in bản đồ hình lưỡi bò trên hộ chiếu của họ thì Philippines đã phản ứng một cách quyết liệt. Các học giả thế giới, đặc biệt là các học giả nghiên cứu về biển Đông ở Mỹ nói đây là “trò cười” của Chính phủ Trung Quốc, của các hành động trả đũa ngang ngược của Trung Quốc trước phản ứng của thế giới về những hành động ngang ngược của nước này ở biển Đông. Đây là một hành động sai lầm, Trung Quốc sẽ mất uy tín trên trường quốc tế, mất uy tín với những gì Trung Quốc đã phát biểu về vấn đề biển Đông, về vấn đề biển Hoa Đông.

PV: Xin ông cho biết nội bộ người dân Trung Quốc họ đã có phản ứng như thế nào về việc này?

Ông Đinh Kim Phúc: Trong một thời gian dài Chính phủ Trung Quốc đã ru ngủ nhân dân Trung Quốc bằng những luận điệu tuyên truyền, bằng những ngụy tạo chứng cứ để cho rằng Trung Quốc có chủ quyền trên biển Đông cũng như biển Hoa Đông. Việc đó thể hiện rất rõ qua phát biểu của các học giả Trung Quốc.

Tuy vậy Trung Quốc vẫn còn những người cộng sản chân chính, có tâm, bảo vệ hòa bình an ninh trong khu vực, muốn làm bạn với tất cả các nước. Họ phản ứng Trung Quốc có việc làm không giống ai.

PV: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã chính thức lên tiếng phản đối việc in đường lưỡi bò trong hộ chiếu của người Trung Quốc. Thưa ông, cùng với việc làm đó, Việt Nam cần có hành động như thế nào để phản đối việc làm sai trái này của Trung Quốc?

Ông Đinh Kim Phúc: Lần này, tôi đồng tình với một số dư luận đã đề nghị Nhà nước cấm tất cả những công dân Trung Quốc mang hộ chiếu có đường lưỡi bò, không cho họ nhập cảnh vào Việt Nam. Đó là việc làm kiên quyết và câu trả lời của Chính phủ Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới phản đối hộ chiếu ‘lưỡi bò’ mới của Trung Quốc
Thế giới phản đối hộ chiếu ‘lưỡi bò’ mới của Trung Quốc

(VOV) - Những hành động gây căng thẳng nêu trên của phía Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Cấp cao Đông Á mới kết thúc.

Thế giới phản đối hộ chiếu ‘lưỡi bò’ mới của Trung Quốc

Thế giới phản đối hộ chiếu ‘lưỡi bò’ mới của Trung Quốc

(VOV) - Những hành động gây căng thẳng nêu trên của phía Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Cấp cao Đông Á mới kết thúc.

Không thừa nhận hộ chiếu có in hình "lưỡi bò"
Không thừa nhận hộ chiếu có in hình "lưỡi bò"

Biên phòng Việt Nam chỉ cấp thị thực rời cho những người Trung Quốc mang hộ chiếu in hình "lưỡi bò"

Không thừa nhận hộ chiếu có in hình "lưỡi bò"

Không thừa nhận hộ chiếu có in hình "lưỡi bò"

Biên phòng Việt Nam chỉ cấp thị thực rời cho những người Trung Quốc mang hộ chiếu in hình "lưỡi bò"

Biển Đông: Đường lưỡi bò - một yêu sách mập mờ
Biển Đông: Đường lưỡi bò - một yêu sách mập mờ

VOV.VN-Việc duy trì hoà bình và ổn định ở Biển Đông là một yêu cầu khách quan, tất yếu, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung.

Biển Đông: Đường lưỡi bò - một yêu sách mập mờ

Biển Đông: Đường lưỡi bò - một yêu sách mập mờ

VOV.VN-Việc duy trì hoà bình và ổn định ở Biển Đông là một yêu cầu khách quan, tất yếu, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung.

Biển Đông: Phi lý yêu sách "đường lưỡi bò"
Biển Đông: Phi lý yêu sách "đường lưỡi bò"

(VOV) - Việc duy trì hoà bình và ổn định ở Biển Đông là một yêu cầu khách quan, tất yếu, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung.

Biển Đông: Phi lý yêu sách "đường lưỡi bò"

Biển Đông: Phi lý yêu sách "đường lưỡi bò"

(VOV) - Việc duy trì hoà bình và ổn định ở Biển Đông là một yêu cầu khách quan, tất yếu, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung.

Phản đối Trung Quốc in đường "lưỡi bò" lên hộ chiếu điện tử
Phản đối Trung Quốc in đường "lưỡi bò" lên hộ chiếu điện tử

(VOV) -Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những nội dung sai trái in trên hộ chiếu phổ thông điện tử.

Phản đối Trung Quốc in đường "lưỡi bò" lên hộ chiếu điện tử

Phản đối Trung Quốc in đường "lưỡi bò" lên hộ chiếu điện tử

(VOV) -Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những nội dung sai trái in trên hộ chiếu phổ thông điện tử.

Quốc tế chưa bao giờ công nhận “đường lưỡi bò”
Quốc tế chưa bao giờ công nhận “đường lưỡi bò”

(VOV)_ Các quốc gia chỉ có thể phản đối một khi quốc gia kia nêu yêu sách chính thức và rõ ràng.

Quốc tế chưa bao giờ công nhận “đường lưỡi bò”

Quốc tế chưa bao giờ công nhận “đường lưỡi bò”

(VOV)_ Các quốc gia chỉ có thể phản đối một khi quốc gia kia nêu yêu sách chính thức và rõ ràng.

“Đường lưỡi bò”  vận dụng sai luật quốc tế
“Đường lưỡi bò” vận dụng sai luật quốc tế

(VOV) - Rất nhiều ý kiến khẳng định “đường lưỡi bò” không phù hợp với phương thức xác định và thể hiện theo quy định của quốc tế.

“Đường lưỡi bò”  vận dụng sai luật quốc tế

“Đường lưỡi bò” vận dụng sai luật quốc tế

(VOV) - Rất nhiều ý kiến khẳng định “đường lưỡi bò” không phù hợp với phương thức xác định và thể hiện theo quy định của quốc tế.