Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Hungary

(VOV) -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn 2 bên đẩy mạnh hơn nữa tiến độ triển khai các dự án hợp tác mà 2 bên đã thống nhất

Chiều nay 4/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực Hungary Balog Zoltán đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng Balog Zoltán, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Việt Nam-Hungary có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, hỗ trợ hiệu quả của Hungary trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Hungary và sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Hungary tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả 2 nước.

Bên cạnh thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa 2 nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn 2 bên đẩy mạnh hơn nữa tiến độ triển khai các dự án hợp tác mà 2 bên đã thống nhất; tăng cường hợp tác về giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, bảo vệ môi trường sinh thái, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… Đồng thời đề nghị Hungary tăng chỉ tiêu học bổng để ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập tại Hungary cũng như mong muốn Hungary mở các cơ sở đào tạo tại Việt Nam...

Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực Balog Zoltán cho biết, Hungary mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, y tế…

Hungary sẽ tiếp tục tăng chỉ tiêu học bổng cho sinh viên Việt Nam sang theo học tại Bungary, đồng thời Hungary cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường…Bộ trưởng Balog Zoltán tin tưởng: với tình cảm hữu nghị và tiềm năng hợp tác giữa 2 nước còn rất lớn, đặc biệt là với thiện chí và sự nỗ lực chung của cả 2 bên, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hungary sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên