Việt Nam dự Hội nghị LHQ về phòng chống HIV/AIDS

Việt Nam bước đầu đã khống chế được tốc độ tăng tỷ lệ nhiễm HIV, con số nhiễm HIV mới phát hiện liên tục giảm trong 3 năm trở lại đây.

Sáng 9/6 (theo giờ Hà Nội), Hội nghị cấp cao về HIV-AIDS khai mạc tại trụ sở LHQ ở thành phố New York của Mỹ. Phó Thủ tướng Việt Nam Trương Vĩnh Trọng tham dự và có bài phát biểu quan trọng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng hoan nghênh việc Đại hội đồng LHQ tổ chức Hội nghị cấp cao về phòng chống HIV/AIDS. Đặc biệt, cuộc họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu 30 năm thế giới đương đầu với HIV, 10 năm thực hiện Tuyên bố cam kết phòng chống HIV/AIDS của LHQ. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được do những nỗ lực không mệt mỏi của LHQ, cũng như từng các quốc gia thành viên trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thông báo với hội nghị việc Việt Nam bước đầu đã khống chế được tốc độ tăng tỷ lệ nhiễm HIV, con số nhiễm HIV mới phát hiện liên tục giảm trong 3 năm trở lại đây. Số phụ nữ có thai được điều trị dự phòng lây truyền mẹ-con đã tăng 4 lần so với cách đây 5 năm. Tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị bằng các phương pháp mới đã được tăng lên. Trong 20 năm qua, Việt Nam đã  kiên trì thực hiện tuyên truyền giáo dục về phòng chống HIV/AIDS; xây dựng chiến lược quốc gia về phòng chống HIV/AIDS, kết hợp với chiến lược phát triển  kinh tế-xã hội quốc gia.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon phát biểu khai mạc hội nghị

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng chia sẻ với hội nghị những kinh nghiệm của Việt Nam công tác phòng chống căn bệnh này. Đó là kết hợp và lồng ghép có hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm với xóa đói giảm nghèo; nâng cao dân trí  và ý thức  xã hội của người dân; chăm sóc ý tế và thúc đẩy bình đẳng giới.

Cam kết tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống HIV/AIDS trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nêu rõ: Chính phủ Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng những kết quả tích cực đạt được thời gian qua là bước đầu, còn chưa bền vững. Việt Nam đang xây dựng chiến lược phòng chống HIV/AIDS cho giai đoạn mới. Đây là một trong những chương trình trọng điểm nhằm phát triển xã hội bền vững của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015, ưu tiên tập trung các nguồn lực để thực hiện mục tiêu quốc gia cũng như các mục tiêu Tiếp cận phổ cập và sáng kiến mới của LHQ là “Không còn các ca nhiễm mới, không còn kỳ thị và phân biệt đối xử, không còn các ca tử vong vì AIDS”. Chính phủ và nhân dân Việt Nam quyết tâm và sẽ nỗ lực thực hiện đồng thời, rất mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặc chẽ, có hiệu quả của LHQ, các quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng khuyến nghị cộng đồng quốc tế cần duy trì và tăng cường sự quan tâm thường xuyên đối với vấn đề HIV/AIDS, đồng thời đảm bảo nguồn lực cần thiết dành cho các nỗ lực quốc gia và quốc tế phòng chống đại dịch này. HIV/AIDS là thách thức chung, song là lớn nhất ở các nước nghèo, nước đang phát triển, do đó cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ các nước này.

** Hội nghị cấp cao về phòng chống HIV/AIDS của LHQ, diễn ra trong 2 ngày và dự kiến sẽ kết thúc với một tuyên bố chung thể hiện những cam kết và những trách nhiệm cụ thể của 192 quốc gia thành viên thuộc LHQ trong nỗ lực phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Hội nghị lần này được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thế giới phải đương đầu với căn bệnh HIV/AIDS và 10 năm LHQ thực hiện tuyên bố phòng chống căn bệnh này.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết, trong thập kỷ qua, thế giới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS như giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến HIV/AIDS trên toàn cầu xuống 20%, cũng như tăng số người bị lây nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận với các phương pháp điều trị lên hơn 6 triệu người. Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thảo luận các biện pháp cần thiết và đưa ra những kế hoạch hành động  mạnh mẽ nhằm chống lại căn bệnh HIV/AIDS. Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng đề xuất các biện pháp nhằm chấm dứt căn bệnh thế kỷ này: “Cuộc họp lịch sử ngày hôm nay là một sự cam kết, thứ nhất hơn bao giờ hết, tất cả các đối tác phải hợp tác với nhau, trên tinh thần đoàn kết toàn cầu. Đây chính là cách duy nhất để chúng ta có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ phòng chống và chữa trị  HIV/AIDS trên toàn cầu vào năm 2015. Chúng ta phải hạ thấp chi phí đồng thời có nhiều chương trình tốt hơn; phải cam kết trách nhiệm; đảm bảo rằng những hành động của chúng ta đối với HIV/AIDS phải cải thiện sức khỏe, nhân quyền, sinh mệnh cũng như nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em. Chúng ta phải khởi động một cuộc cách mạng về phòng chống HIV/AIDS, khai thác sức mạnh của tuổi trẻ và sử dụng công nghệ truyền thông hiện đại để thông tin trên toàn cầu. Nếu chúng ta thực hiện đầy đủ 5 biện pháp này, chúng ta có thể ngăn chặn đại dịch AIDS”.

Mục tiêu của LHQ trong thập kỷ tới là loại bỏ đại dịch HIV/AIDS, hướng đến một thế giới không có trường hợp lây nhiễm mới và không có các trường hợp tử vong liên quan đến HIV/AIDS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên