Việt Nam – Lào xây dựng dữ liệu cán bộ văn phòng Chính phủ

Đây là 1 trong 5 nội dung hợp tác thời gian tới giữa Văn phòng Chính phủ hai nước.

Sáng 6/6, Bộ trưởng, Chủ nhiêm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội đàm với Ngài Cheuang Sombounkhan - Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng, Trưởng ban Thư ký nội các Chính phủ CHDCND Lào.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu ban Thư ký nội các Chính phủ Lào sang thăm và làm việc tại nước ta; đánh giá cao chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa 2 Văn phòng Chính phủ 2 nước nói riêng và đóng góp tích cực vào mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt-Lào nói chung.

Bộ trưởng, Trưởng ban Thư ký nội các Chính phủ Cộng hoà DCND Lào Cheuang Sombounkhan cho biết chuyến thăm lần này của đoàn nhằm thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa 2 văn phòng Chính phủ được ký kết vào tháng 3/2010.

Hai Bộ trưởng đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước và nhìn lại quá trình hợp tác giữa 2 Văn phòng Chính phủ trong năm 2010 và những tháng đầu năm 2011; khẳng định sau 1 năm triển khai thỏa thuận, 2 bên đã biến các cam kết hợp tác thành những dự án cụ thể thiết thực.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa 2 văn phòng Chính phủ, hai bên đã thống nhất 5 nội dung cần triển khai trong thời gian tới đó là: Xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức viên chức 2 văn phòng, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tham mưu và tích hợp hệ thống thông tin tại văn phòng Chính phủ Lào, xây dựng hệ thống quản lý hành chính, hồ sơ khoa học và website của Chính phủ Lào.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cần tích cực, chủ động thực hiện các cam kết, đảm bảo hiệu quả sự hợp tác giữa 2 văn phòng. Để làm được điều này, 2 Văn phòng Chính phủ cần phân chia giai đoạn hợp tác một cách phù hợp, thành lập ban quản lý chương trình hợp tác, trao đổi các đoàn chuyên viên và hằng năm cần đánh giá, kiểm điểm các nhiệm vụ, công tác hợp tác đã được ký kết.

Về vấn đề xây dựng đập thủy điện Sayaburi, 2 Bộ trưởng thống nhất quan điểm Mekong là dòng sông chung, đem lại lợi ích cho nhiều nước, khi thực hiện các công trình trên dòng sông này trước hết phải đánh giá toàn diện tác động kinh tế, môi trường và xã hội của dự án.

Nhân dịp này, 2 Bộ trưởng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên