Toàn cảnh: Chủ tịch nước thăm chính thức Italy và Tòa thánh Vatican

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy từ ngày 21 - 24/11 và thăm Tòa thánh Vatican ngày 23/11.

Chiều 21/11 (theo giờ địa phương, tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), chuyên cơ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Ciampino ở Thủ đô Roma, Italy.

Ra đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân có đại diện Chính phủ, Bộ Ngoại giao Italy, Đại sứ Italy tại Việt Nam Cecilia Piccioni, Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện và Phu nhân, đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Italy và đại diện cộng đồng người Việt tại Roma.

Tối 21/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã đến thăm, nói chuyện với bà con Việt kiều và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Italy.

Chủ tịch nước mong muốn mỗi người Việt Nam trong cộng đồng hơn 5.000 người tại Italy sẽ là một nhịp cầu góp phần quảng bá về đất nước, văn hoá và con người Việt Nam, đưa hai dân tộc Việt Nam-Italy ngày càng gần gũi.

Trưa 22/11, Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống. Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sau lễ đón, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Rome, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Sergio Mattarella đã tiến hành hội đàm.

Hai đoàn Việt Nam và Italy đã thảo luận và thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Ngay sau hội đàm, Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phát biểu với báo chí về kết quả trao đổi, cũng như phương hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Chiều 22/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Italy Laura Boldrini.

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Thượng viện Italy - Pietro Grasso. Hai cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí cởi mở và hiểu biết lẫn nhau.

Sáng 23/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Italy do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, Liên đoàn Giới chủ Italy và Cơ quan xúc tiến thương mại Italy đồng tổ chức.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Tổ quốc, nơi tưởng niệm các liệt sỹ vô danh tại Thủ đô Rome, Italy.

Chiều 23/11, tại cuộc hội kiến Thủ tướng Italy Matteo Renzi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, phù hợp với lợi ích của hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản tái lập Italy.

Tối 23/11, nhận lời mời của Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm Tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis và gặp Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Giáo hoàng Francis đánh giá cao các đóng góp tích cực của cộng đồng Công giáo Việt Nam thời gian qua; nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican đã có bước tiến triển tích cực, thể hiện qua các cuộc tiếp xúc cấp cao những năm gần đây và việc hai bên duy trì đối thoại thông qua cơ chế Nhóm Công tác hỗn hợp. Giáo hoàng Francis khẳng định Tòa thánh mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã trao đổi với Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin về tình hình Công giáo Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Vatican.

Ngày 24/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đi thăm, làm việc tại thành phố Milan và vùng Lombardia (miền Bắc Italy).

Trong thời gian ở thăm làm việc tại thành phố Milan, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp ông Giuseppe Sala, Thị trưởng Thành phố Milan và ông Roberto Maroni, Chủ tịch Vùng Lombardia.

Tối 24/11 theo giờ địa phương (sáng 25/11 theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Milan, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy, thăm Tòa thánh Vatican. Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Madagascar Hery Rajaonarimampianina và Phu nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 tại Thủ đô Antananarivo, Madagascar từ ngày 26-27/11.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Italy chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Tổng thống Italy chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN -Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta được tổ chức trọng thể tại Phủ tổng thống Italy.

Tổng thống Italy chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tổng thống Italy chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN -Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta được tổ chức trọng thể tại Phủ tổng thống Italy.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Italy Matteo Renzi
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Italy Matteo Renzi

VOV.VN -Thủ tướng Matteo Renzi khẳng định Italy hết sức coi trọng và đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Italy Matteo Renzi

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Italy Matteo Renzi

VOV.VN -Thủ tướng Matteo Renzi khẳng định Italy hết sức coi trọng và đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng Bí thư hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Tổng Bí thư hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Hai Nhà lãnh đạo khẳng định sẽ luôn coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước của mỗi nước.

Tổng Bí thư hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Tổng Bí thư hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Hai Nhà lãnh đạo khẳng định sẽ luôn coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước của mỗi nước.

Chủ tịch nước dự Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp
Chủ tịch nước dự Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp

VOV.VN - Chủ tịch nước dự hội nghị trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ đang tiếp tục củng cố và tăng cường.

Chủ tịch nước dự Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp

Chủ tịch nước dự Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp

VOV.VN - Chủ tịch nước dự hội nghị trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ đang tiếp tục củng cố và tăng cường.

Hình ảnh: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy của Chủ tịch nước
Hình ảnh: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy của Chủ tịch nước

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Italy theo lời mời của Tổng thống Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis

Hình ảnh: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy của Chủ tịch nước

Hình ảnh: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy của Chủ tịch nước

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Italy theo lời mời của Tổng thống Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Italy
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Italy

VOV.VN - Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp Italy và tin tưởng rằng các doanh nghiệp Italy khi đầu tư vào Việt Nam sẽ thành công.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Italy

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Italy

VOV.VN - Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp Italy và tin tưởng rằng các doanh nghiệp Italy khi đầu tư vào Việt Nam sẽ thành công.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Giáo hoàng Francis
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Giáo hoàng Francis

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Giáo hoàng Francis nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican đã có bước tiến triển tích cực.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Giáo hoàng Francis

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Giáo hoàng Francis

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Giáo hoàng Francis nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican đã có bước tiến triển tích cực.

Chủ tịch nước thăm tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis
Chủ tịch nước thăm tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis.

Chủ tịch nước thăm tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis

Chủ tịch nước thăm tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis.

Chủ tịch nước hội kiến các nhà lãnh đạo Quốc hội Italy
Chủ tịch nước hội kiến các nhà lãnh đạo Quốc hội Italy

VOV.VN - Chiều 22/11 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Italy

Chủ tịch nước hội kiến các nhà lãnh đạo Quốc hội Italy

Chủ tịch nước hội kiến các nhà lãnh đạo Quốc hội Italy

VOV.VN - Chiều 22/11 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Italy

Chủ tịch nước gặp Thị trưởng TP Milan và Chủ tịch vùng Lombardia
Chủ tịch nước gặp Thị trưởng TP Milan và Chủ tịch vùng Lombardia

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chính sách coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Italy.

Chủ tịch nước gặp Thị trưởng TP Milan và Chủ tịch vùng Lombardia

Chủ tịch nước gặp Thị trưởng TP Milan và Chủ tịch vùng Lombardia

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chính sách coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Italy.