Việt Nam lên án vụ đánh bom Đại sứ quán Iran tại Lebanon

VOV.VN - Đó là khẳng định của Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải bình trong buổi họp báo chiều ngày 21/11.

Ngày 21/11, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam về vụ đánh bom bên ngoài Đại sứ quán Iran tại Lebanon ngày 19/11 vừa qua, làm 23 người thiệt mạng và 146 người khác bị thương, ông Lê Hải Bình, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: Việt Nam lên án vụ đánh bom khủng bố nhằm vào Đại sứ quán của Iran tại Beiruit, Lebanon ngày 19/11/2013 làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Việt Nam xin gửi tới gia đình các nạn nhân lời chia buồn sâu sắc và cho rằng những kẻ gây ra tội ác phải bị trừng trị thích đáng.

Ông Lê Hải Bình, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam 

Liên quan đến tình hình người Việt Nam ở Philippines chịu ảnh hưởng của cơn bão Haiyan và công tác cứu trợ hiện nay, ông Lê Hải Bình cho biết ngay khi cơn bão Haiyan gây ra những thiệt hại nghiêm trọng ở Philippines và có thông tin người Việt ở khu vực đó thì Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines có ngay những biện pháp kịp thời liên hệ với chính quyền sở tại và tìm cách tiếp cận với khu vực chịu ảnh hưởng của bão để giúp đỡ người Việt Nam.

“Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cũng đang theo dõi rất sát tình hình và phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, với các cơ quan chức năng ở trong nước cũng như với cộng đồng người Việt Nam ở Philippines để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam ở vùng chịu thiệt hại của bão ổn định cuộc sống hoặc có thể về nước phù hợp với nguyện vọng của họ”, ông Bình nói.

Tại cuộc họp, ông Lê Hải Bình cũng thông tin về một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam sắp tới, trong đó đáng chú ý là Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long trong 2 ngày 25 và 26/11. Diễn đàn nhằm giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đối với các đối tác nước ngoài, tạo cú hích phát triển kinh tế mạnh mẽ cho khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí
Quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Saint Kitts and Nevis
Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Saint Kitts and Nevis

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị 2 bên phối hợp, đề ra các cơ chế để thúc đẩy hợp tác

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Saint Kitts and Nevis

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Saint Kitts and Nevis

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị 2 bên phối hợp, đề ra các cơ chế để thúc đẩy hợp tác

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ ý kiến về việc Triều Tiên phóng vệ tinh viễn thông
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ ý kiến về việc Triều Tiên phóng vệ tinh viễn thông
Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Nhật Bản
Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Nhật Bản

VOV.VN-Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp thân mật Ngài Takebe Tsutomu.

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Nhật Bản

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Nhật Bản

VOV.VN-Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp thân mật Ngài Takebe Tsutomu.

Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm Người phát ngôn mới
Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm Người phát ngôn mới

Ông Lương Thanh Nghị, nguyên Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài đảm nhiệm vai trò Người phát ngôn Bộ Ngoại giao từ ngày 14/9.  

Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm Người phát ngôn mới

Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm Người phát ngôn mới

Ông Lương Thanh Nghị, nguyên Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài đảm nhiệm vai trò Người phát ngôn Bộ Ngoại giao từ ngày 14/9.  

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao về Luật biển Việt Nam
Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao về Luật biển Việt Nam

Luật Biển Việt Nam đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là sự tiếp nối một số quy định trong các luật đã có trước đây của Việt Nam.

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao về Luật biển Việt Nam

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao về Luật biển Việt Nam

Luật Biển Việt Nam đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là sự tiếp nối một số quy định trong các luật đã có trước đây của Việt Nam.