Việt Nam muốn thúc đẩy hợp tác với Ai Cập

Hai nước đã bỏ thị thực đối với người mang hộ chiếu công vụ và ngoại giao.

Tờ Công báo Ai Cập hôm 17/9 trích lời Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Phạm Sỹ Tam rằng Việt Nam và Ai Cập đã bỏ thị thực đối với người mang hộ chiếu công vụ và ngoại giao giữa 2 nước nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.

Đại sứ Tam nói rằng, thương mại hai chiều năm 2010 đạt 230 triệu USD và có nhiều triển vọng tiếp tục tăng cao trong những năm tới. Đại sứ cũng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác đầu tư với Ai Cập, giúp đất nước Bắc Phi này tiếp tục con đường phát triển đất nước, xóa đói giảm nghèo và giảm tỷ lệ thất nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên