Việt Nam-Nhật Bản tăng cường hợp tác đào tạo, phái cử nhân lực

VOV.VN - Bộ trưởng của Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy việc tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam sang học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 27/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Yasuhisa Shiozaki, tham dự hội thảo “Phát triển kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam”.

Tại buổi tiếp ông Yasuhisa Shiozaki, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tỏ ý vui mừng trước mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời hy vọng chuyến thăm lần này sẽ góp phần tăng cường đưa quan hệ chiến lược sâu rộng giữa Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước sang giai đoạn phát triển mới.

Phó chủ tịch Quốc hội tại buổi tiếp Bộ trưởng Yasuhisa Shiozaki.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã cảm ơn Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản trong nhiều năm qua đã tiếp nhận và đào tạo kỹ năng cho hàng ngàn tu nghiệp sinh Việt Nam, và mong muốn Nhật Bản tiếp tục mở rộng việc tiếp nhận thực tập sinh, điều dưỡng viên Việt Nam đến làm việc tại Nhật Bản vì lợi ích chung của nhân dân hai nước và sự nghiệp phát triển của mỗi nước.  

Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Yasuhisa Shiozaki bày tỏ rằng, Thủ tướng Shinzo Abe và bản thân ông là người rất yêu mến Việt Nam, đặc biệt quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển chưa từng có.

Vì vậy phía Nhật Bản sẽ hết sức hợp tác và lắng nghe những đề xuất của Việt Nam, đặc biệt những vấn đề trong lĩnh vực mà ông trực tiếp quản lý.

Ông Yasuhisa Shiozaki cũng cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy việc tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam sang học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội thảo.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Hội thảo “Phát triển kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam” do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp với Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM) tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam rất coi trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo một đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, có kỷ luật, tác phong công nghiệp và làm chủ những công nghệ hiện đại. Chính vì vậy, trong hợp tác với Nhật Bản, Việt Nam luôn đánh giá cao và rất coi trọng vấn đề hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyển, đến nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai các hoạt động hợp tác với các cơ quan chức năng và các tổ chức của Nhật Bản, tổ chức thực hiện nhiều dự án hợp tác phát triển nguồn nhân lực, trong đó có chương trình phái cử và tiếp nhận thực tập sinh sang thực tập kỹ năng tại Nhật Bản, dự án đưa điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản (VJEPA).


Riêng với chương trình phái cử và tiếp nhận thực tập sinh sang Nhật Bản, trong 20 năm qua, đã có trên 80.000 lượt người lao động Việt nam được sang Nhật Bản thực tập.

Những người lao động này sau khi thực tập tại Nhật Bản đã tiếp thu được những kỹ năng nghề trong dây chuyền sản xuất hiện đại, học được tác phong làm việc có kỷ luật cao của Nhật Bản và sau khi về nước đã là những người lao động hàng đầu trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Nhiều người trong số họ đã có đủ kinh nghiệm để thành lập các doanh nghiệp của riêng mình, tạo việc làm cho nhiều lao động Việt Nam khác.

Ngày mai (28/8), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự phiên khai mạc hội nghị “Hội đồng toàn cầu về phụ nữ” theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mít tinh kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào
Mít tinh kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào

VOV.VN -Tinh thần Quốc dân Đại hội Tân Trào sẽ mãi là bài học lịch sử quý báu cần được vận dụng sáng tạo trong công cuộc đổi mới đất nước.

Mít tinh kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào

Mít tinh kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào

VOV.VN -Tinh thần Quốc dân Đại hội Tân Trào sẽ mãi là bài học lịch sử quý báu cần được vận dụng sáng tạo trong công cuộc đổi mới đất nước.

Tăng cường hợp tác Quốc hội giữa Việt Nam và Nhật Bản
Tăng cường hợp tác Quốc hội giữa Việt Nam và Nhật Bản

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngày 24/8 đã đến Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 24-30/8.

Tăng cường hợp tác Quốc hội giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tăng cường hợp tác Quốc hội giữa Việt Nam và Nhật Bản

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngày 24/8 đã đến Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 24-30/8.

Hoạt động của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhật Bản
Hoạt động của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhật Bản

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi làm việc với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản.

Hoạt động của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhật Bản

Hoạt động của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhật Bản

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi làm việc với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản.

Các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài kỷ niệm 70 năm ngành Ngoại giao
Các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài kỷ niệm 70 năm ngành Ngoại giao

VOV.VN- Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Ngoại giao Việt Nam đã được tổ chức long trọng tại các cơ quan đại diện của Việt Nam trên khắp thế giới.

Các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài kỷ niệm 70 năm ngành Ngoại giao

Các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài kỷ niệm 70 năm ngành Ngoại giao

VOV.VN- Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Ngoại giao Việt Nam đã được tổ chức long trọng tại các cơ quan đại diện của Việt Nam trên khắp thế giới.