“Việt Nam tạo điều kiện thu hút nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản“

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống, có cam kết ưu tiên theo thỏa thuận cấp cao.

Chiều nay (30/9), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Nakagaki Yoshihiko, Phó Chủ tịch Tổ chức thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản (FEC) kiêm Chủ tịch Ủy ban hợp tác văn hóa - kinh tế với Việt Nam và đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước đã chuyển biến nhanh, tích cực từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nhật Bản. Giải đáp những câu hỏi từ đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, Chủ tịch nước khẳng định, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống, có cam kết ưu tiên theo thỏa thuận cấp cao. Trong quá trình tham gia các hiệp định đàm phán thương mại, Việt Nam coi trọng tiến trình hội nhập TPP, trong đó Nhật Bản là thành viên.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa đoàn doanh nghiệp Nhật Bản với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam đang tạo điều kiện để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản. Đây sẽ là lực lượng góp phần thúc đẩy công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị phía Nhật Bản tích cực hợp tác, cung cấp thông tin đến các Bộ ngành Việt Nam về nhu cầu, năng lực, điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản. Thông qua đó, Việt Nam có thể dễ dàng tiếp nhận, kết nối các dự án đầu tư của Nhật Bản với các địa phương có nhu cầu và hạ tầng phù hợp.

Về nâng cao năng lực giao thông, điện, trình độ nhân lực, Việt Nam sẽ nỗ lực làm tốt hơn khả năng cung ứng, để tương xứng với nhu cầu. Trước mắt đẩy nhanh thực hiện các tuyến giao thông trọng điểm có vốn đầu tư của Nhật Bản, kết nối các đường bay thông qua hợp tác của các hãng hàng không hai nước.

Ngài Nakagaki Yoshihiko bày tỏ vui mừng trước tình hình kinh tế Việt Nam đang chuyển biến tích cực và ổn định. Cùng với dấu mốc hợp nhất cộng đồng kinh tế ASEAN đang đến gần, Việt Nam đang trở thành quốc gia có nhiều tiềm năng đầu tư và hợp tác. Với lực lượng lao động trẻ và dồi dào, đất đai trù phú tập trung ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, nông nghiệp Việt Nam vừa đảm bảo cung cấp cho thị trường 90 triệu dân, đồng thời cung cấp cho thế giới.

Bên cạnh tiềm năng và lợi thế, nhằm nâng cao sức hấp dẫn môi trường đầu tư, Việt Nam cũng cần phát triển công nghiệp phụ trợ, hoàn thiện hạ tầng, tăng cường khả năng cung ứng điện, phát triển giáo dục, đào tạo nghề. Nhật Bản muốn cùng Việt Nam chung tay góp sức để thúc đẩy hợp tác, tháo gỡ những khó khăn để đưa quan hệ hữu nghị hợp tác lên tầm cao. Nhật Bản cũng muốn nhân rộng thêm nữa những mô hình hợp tác thành công về giáo dục, y tế tại Việt Nam.

Cảm ơn Chủ tịch nước đã giải đáp nhiều nội dung về chủ trương chính sách, ngài Phó Chủ tịch cùng các thành viên khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai hoạt động đầu tư hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, đưa quan hệ kinh tế tương xứng với tiềm năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại cấp cao Việt – Nhật về hợp tác phát triển nông nghiệp
Đối thoại cấp cao Việt – Nhật về hợp tác phát triển nông nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật cho rằng: Việt Nam là nước có nhiều tiềm năng về phát triển nông nghiệp.

Đối thoại cấp cao Việt – Nhật về hợp tác phát triển nông nghiệp

Đối thoại cấp cao Việt – Nhật về hợp tác phát triển nông nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật cho rằng: Việt Nam là nước có nhiều tiềm năng về phát triển nông nghiệp.

“Quan hệ Việt-Nhật đang có những hợp tác tốt đẹp”
“Quan hệ Việt-Nhật đang có những hợp tác tốt đẹp”

VOV.VN - Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi tiếp Hạ nghị sĩ Nhật Bản Sengoku Yoshito.

“Quan hệ Việt-Nhật đang có những hợp tác tốt đẹp”

“Quan hệ Việt-Nhật đang có những hợp tác tốt đẹp”

VOV.VN - Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi tiếp Hạ nghị sĩ Nhật Bản Sengoku Yoshito.

Quan hệ Việt-Nhật góp phần củng cố ổn định chiến lược Đông Á
Quan hệ Việt-Nhật góp phần củng cố ổn định chiến lược Đông Á

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mở ra trang sử mới cho quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Quan hệ Việt-Nhật góp phần củng cố ổn định chiến lược Đông Á

Quan hệ Việt-Nhật góp phần củng cố ổn định chiến lược Đông Á

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mở ra trang sử mới cho quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Việt - Nhật bàn giải pháp ngừa tiêu cực sử dụng vốn ODA
Việt - Nhật bàn giải pháp ngừa tiêu cực sử dụng vốn ODA

VOV.VN - Hai bên đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong các dự án sử dụng vốn vay.

Việt - Nhật bàn giải pháp ngừa tiêu cực sử dụng vốn ODA

Việt - Nhật bàn giải pháp ngừa tiêu cực sử dụng vốn ODA

VOV.VN - Hai bên đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong các dự án sử dụng vốn vay.

Quan hệ Việt - Nhật đang ở thời điểm tốt nhất
Quan hệ Việt - Nhật đang ở thời điểm tốt nhất

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, quan hệ hai nước đang ở thời điểm tốt nhất, ngày càng tin cậy về chính trị.

Quan hệ Việt - Nhật đang ở thời điểm tốt nhất

Quan hệ Việt - Nhật đang ở thời điểm tốt nhất

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, quan hệ hai nước đang ở thời điểm tốt nhất, ngày càng tin cậy về chính trị.

Việt - Nhật ký Công hàm về khoản ODA trị giá 25 tỷ Yên
Việt - Nhật ký Công hàm về khoản ODA trị giá 25 tỷ Yên

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Chính phủ Việt Nam cam kết sử dụng khoản ODA vốn vay của Nhật Bản minh bạch, đúng mục đích...

Việt - Nhật ký Công hàm về khoản ODA trị giá 25 tỷ Yên

Việt - Nhật ký Công hàm về khoản ODA trị giá 25 tỷ Yên

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Chính phủ Việt Nam cam kết sử dụng khoản ODA vốn vay của Nhật Bản minh bạch, đúng mục đích...

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật
Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 16-19/3/2014

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 16-19/3/2014

Thủ tướng mong muốn quan hệ Việt - Nhật ngày càng thực chất, toàn diện
Thủ tướng mong muốn quan hệ Việt - Nhật ngày càng thực chất, toàn diện

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất coi trọng và luôn mong muốn cùng với Nhật Bản nỗ lực đưa quan hệ 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu...

Thủ tướng mong muốn quan hệ Việt - Nhật ngày càng thực chất, toàn diện

Thủ tướng mong muốn quan hệ Việt - Nhật ngày càng thực chất, toàn diện

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất coi trọng và luôn mong muốn cùng với Nhật Bản nỗ lực đưa quan hệ 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu...

Hợp tác kinh tế là then chốt trong quan hệ Việt - Nhật
Hợp tác kinh tế là then chốt trong quan hệ Việt - Nhật

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam tới Nhật Bản đã nâng tầm quan hệ giữa 2 nước thành đối tác chiến lược sâu rộng.

Hợp tác kinh tế là then chốt trong quan hệ Việt - Nhật

Hợp tác kinh tế là then chốt trong quan hệ Việt - Nhật

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam tới Nhật Bản đã nâng tầm quan hệ giữa 2 nước thành đối tác chiến lược sâu rộng.