Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác an ninh

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia đã đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn an ninh cũng như quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Campuchia.

Hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia đã đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự xã hội của mỗi nước, cũng như quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Campuchia. Đây là quan điểm chung trong cuộc hội đàm sáng 8/9 giữa Bộ Nội vụ Campuchia và đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đang thăm Campuchia, do Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu.

Trong cuộc hội đàm diễn ra sau lễ đón đoàn tại Bộ Nội vụ Campuchia, ngài So Khênh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia đã thông báo cho đoàn những thành tựu chính trị, kinh tế-xã hội của Campuchia thời gian qua; cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Bộ Công an Việt Nam dành cho Bộ Nội vụ Campuchia trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Vương quốc Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia đặc biệt đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa 2 Bộ trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực biên giới chung giữa 2 nước thông qua việc trao đổi thông tin cũng như phối hợp trấn áp thường xuyên các loại tội phạm, đặc biệt là cơ chế trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa lực lượng công an các tỉnh giáp biên giới, tình hình an ninh trật tự tại các khu vực này ngày càng được củng cố, đảm bảo an toàn cho sự tiếp xúc và trao đổi thuận lợi giữa nhân dân 2 nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, chuyến thăm của đoàn cấp cao Bộ Công an Việt Nam nằm trong chủ trương thúc đẩy hợp tác thường xuyên với Bộ Nội vụ Campuchia, góp phần củng cố quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động.

Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng phát triển về chiều rộng, chiều sâu, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Chính phủ và nhân dân 2 nước Campuchia – Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, và an ninh chung của cả hai nước, cũng như khu vực.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia nhất trí cần nâng cao hơn nữa các hoạt động trao đổi thông tin nghiệp vụ trong phòng chống tội phạm; tăng cường giao lưu trao đổi đoàn; Việt Nam cam kết tiếp tục hỗ trợ đào tạo, trang bị kỹ thuật cho Campuchia; thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là phối hợp phòng chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự biên giới...

Nhân chuyến thăm, Bộ Công an Việt Nam cũng trao tặng Bộ Nội vụ Campuchia 100 bộ máy tính, đồng thời thông báo kế hoạch hỗ trợ Bộ Nội vụ Campuchia xây dựng Trường Công an Hữu nghị Campuchia – Việt Nam tại Campuchia.

Tiếp tục chuyến thăm, chiều 8/9, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tới chào xã giao Thủ tướng Hun Sen tại Dinh Hòa Bình. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Hun Sen chúc mừng Bộ trưởng Trần Đại Quang được Đảng và Chính phủ Việt Nam giao phó những trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an và bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp tục có những đóng góp cho hợp tác giữa lực lượng an ninh hai nước trên cương vị của mình.

Trước đó, trong ngày đầu tiên của chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến viếng và đặt vòng hoa tại Đài Độc lập và Đài Tưởng niệm Quân Tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh. Đoàn cũng đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên