Cái kết mới cho cuộc chiến bằng sáng chế về thiết kế iPhone thế hệ 3

VOV.VN -Cuộc chiến nào rồi cũng có hồi kết, và cuộc chiến bằng sáng chế 618,677 giữa Samsung và Apple đã có cái kết dường như có hậu cho Samsung.

Samsung có thể sẽ tiết kiệm nửa tỷ USD tiền bồi thường sau kết luận của cơ quan bản quyền Mỹ (USPTO).

Bằng sáng chế về thiết kế của Apple cho iPhone thế hệ thứ 3 là vấn đề trọng yếu trong phiên toà xét xử tranh chấp về vấn đề trên giữa Samsung và Apple. Bồi thẩm đoàn kết luận Samsung vi phạm bằng sáng chế này và sẽ phải trả gần nửa tỷ USD bồi thường cho Apple. Samsung đương nhiên không chấp nhận và đã kháng án trong khi Bằng sáng chế số 618,677 đã được yêu cầu xem lại. Sau khi xem xét theo yêu cầu, Văn phòng Nhãn hiệu thương mại và bằng sáng chế Mỹ kết luận bằng sáng chế này là không có giá trị, có nghĩa Samsung có thể tiết kiệm gần nửa tỷ USD chi phí.

Bằng sáng chế số 618,677 được dựa trên 2 bằng sáng chế trước đó được Apple nộp hồ sơ và đã giành ngày ưu tiên là ngày 5/1/2007. Cho đến tháng 11/2008 là thời điểm đầu tiên Apple nộp hồ sơ cho bằng sáng chế số 618,677, Apple đã không đệ trình được bằng sáng chế thực cho Cơ quan bản quyền Mỹ (USPTO) mà lập luận rằng, vì bằng sáng chế này đã được mô tả đầy đủ trong hồ sơ nộp năm 2007, nên nó đương nhiên cũng được cấp ngày ưu tiên vào năm đó. Tuy nhiên, USPTO cho biết, chưa thông qua nội dung của 2 bằng sáng chế đó cho dù có hay chưa cấp ngày ưu tiên cho chúng.

USPTO đã ra phán quyết, bằng sáng chế số 618,677 không thể được cấp ngày ưu tiên vào năm 2007, bởi từ 2007 đến 2008 là khoảng thời gian đủ để Samsung, LG hay bất cứ công ty nào có thể phát triển công nghệ tiền đề hay công nghệ tương tự, na ná như nội dung bằng sáng chế 618,677 và rằng, bằng sáng chế 618,677 phải được cấp ngày ưu tiên vào tháng 11/2008 chứ không phải tháng 1/2007. Điều này tạo cơ hội cho Samsung tiết kiệm được khoản tiền gần nửa tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Facebook, Apple, Google bị kiện về bằng sáng chế
Facebook, Apple, Google bị kiện về bằng sáng chế

Đại gia duy nhất trong lĩnh vực công nghệ thoát khỏi vụ kiện là tập đoàn Microsoft.

Facebook, Apple, Google bị kiện về bằng sáng chế

Facebook, Apple, Google bị kiện về bằng sáng chế

Đại gia duy nhất trong lĩnh vực công nghệ thoát khỏi vụ kiện là tập đoàn Microsoft.

EU tiến tới thỏa thuận về mẫu bằng sáng chế chung cho khối
EU tiến tới thỏa thuận về mẫu bằng sáng chế chung cho khối

Đây là nội dung đã được đưa ra thảo luận nhiều lần giữa các nước EU.

EU tiến tới thỏa thuận về mẫu bằng sáng chế chung cho khối

EU tiến tới thỏa thuận về mẫu bằng sáng chế chung cho khối

Đây là nội dung đã được đưa ra thảo luận nhiều lần giữa các nước EU.

Nữ kỹ sư Việt "nắm giữ" 2 bằng sáng chế của Mỹ
Nữ kỹ sư Việt "nắm giữ" 2 bằng sáng chế của Mỹ

Ở tuổi 23, nữ kỹ sư Cát Thư từng được trường đại học hàng đầu thế giới về hạt nhân của Mỹ mời nghiên cứu vì cô được cấp tới 2 bằng sáng chế .

Nữ kỹ sư Việt "nắm giữ" 2 bằng sáng chế của Mỹ

Nữ kỹ sư Việt "nắm giữ" 2 bằng sáng chế của Mỹ

Ở tuổi 23, nữ kỹ sư Cát Thư từng được trường đại học hàng đầu thế giới về hạt nhân của Mỹ mời nghiên cứu vì cô được cấp tới 2 bằng sáng chế .