Tỷ lệ phần mềm không bản quyền tại Việt Nam giảm 4%

VOV.VN - Vi phạm bản quyền phần mềm tại Việt Nam ở mức cao so với thế giới là do ý thức chứ không còn là vấn đề nhận thức.

Kết quả Điều tra phần mềm toàn cầu 2018 của Liên minh phần mềm quốc tế (BSA) tại trên 110 quốc gia và nền kinh tế công bố ngày 12/6 cho thấy, tỷ lệ phần mềm không bản quyền được cài đặt trong máy tính cá nhân của Việt Nam là 74%, giảm 4% so với kết quả công bố năm 2016.

Tỷ lệ giá trị thương mại của phần mềm cài đặt trái phép. (Ảnh: BSA).

Theo bà Sheryl Lee, Cố vấn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Liên minh phần mềm quốc tế (BSA), tỷ lệ phần mềm không bản quyền tại Việt Nam giảm 4% cho thấy sự nỗ lực của cơ quan chức năng, các tổ chức... tại Việt Nam trong việc thúc đẩy thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, số lượng cơ sở bán lẻ máy tính quy mô nhỏ giảm trong khi các nguồn cung cấp phần mềm đáng tin cậy tăng lên. Các lo ngại về an ninh do sử dụng phần mềm không bản quyền khiến một số người tiêu dùng, doanh nghiệp tìm đến phần mềm hợp pháp, ít nhất là các phần mềm an ninh.

Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, mức giảm 4% nhìn về số học là không đáng kể. Tuy nhiên, với thực tế ở Việt Nam đây là thành quả của cả một quá trình các cơ quan chức năng tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giảm thiểu vi phạm bản quyền phần mềm máy tính cũng như tăng cường thực thi Luật Sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn hiện nay trong công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền phần mềm là ở ý thức chấp hành pháp luật chứ không còn là nhận thức chấp hành pháp luật như trước đây.

"Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi nhận thấy nhiều trường hợp doanh nghiệp lớn, hiểu biết pháp luật, bên cạnh còn có đội ngũ luật sư tư vấn hùng hậu, thế nhưng vẫn sử dụng phần mềm lậu, vẫn vi phạm luật về quyền sở hữu trí tuệ", ông Phạm Cao Thái nói.

Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch .
Thực tế cho thấy, việc dùng phần mềm không bản quyền sẽ gây ra các rủi ro về an ninh mạng. Theo Cục An toàn thông tin, một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam ở top đầu các quốc gia bị lây nhiễm mã độc là tỷ lệ phần mềm bản quyền nói chung, phần mềm diệt virus có bản quyền nói riêng còn thấp.

Bà Sheryl Lee cho hay, các tổ chức, doanh nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chưa nhận thức hết cũng như chưa tranh thủ được những lợi ích kinh tế và an ninh mà phần mềm bản quyền mang lại.

Theo tính toán của IDC (Trung tâm dữ liệu internet), mỗi năm các doanh nghiệp phải chi gần 360 tỷ USD để xử lý phần mềm độc hại liên quan đến phần mềm không bản quyền.

"Việc xử lý những vấn đề gây ra do phần mềm không bản quyền không chỉ thiệt hại về tiền, thời gian, năng suất lao động, cá biệt có doanh nghiệp lộ lọt dữ liệu khách hàng, dẫn đến mất uy tín, giảm sút giá trị thương hiệu... Thiệt hại kinh tế đó không thể đưa ra một con số cụ thể", bà Sheryl Lee nhấn mạnh.

Bà Sheryl Lee phát biểu tại buổi công bố báo cáo Kết quả Điều tra phần mềm toàn cầu 2018.
Một trong những giải pháp được BSA đưa ra khuyến nghị là doanh nghiệp cần có các chương trình quản lý tài sản phần mềm (SAM) để đánh giá các phần mềm hiện có trên mạng, từ đó sẽ giảm được rủi ro từ các cuộc tấn công mạng nguy hiểm cũng như góp phần nâng cao thu nhập./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp sẽ thiệt hại lớn khi không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Doanh nghiệp sẽ thiệt hại lớn khi không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Doanh nghiệp có thể bị thiệt về giá trị vật chất, thương hiệu, mất thị trường lớn nếu không biết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu.

Doanh nghiệp sẽ thiệt hại lớn khi không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Doanh nghiệp sẽ thiệt hại lớn khi không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Doanh nghiệp có thể bị thiệt về giá trị vật chất, thương hiệu, mất thị trường lớn nếu không biết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Luật chưa theo kịp thực tiễn
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Luật chưa theo kịp thực tiễn

VOV.VN - Quy định pháp luật hiện chưa theo kịp thực tiễn để bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong môi trường số.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Luật chưa theo kịp thực tiễn

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Luật chưa theo kịp thực tiễn

VOV.VN - Quy định pháp luật hiện chưa theo kịp thực tiễn để bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong môi trường số.

Thiết bị mạng giá rẻ, phần mềm lậu đang tiếp tay cho tội phạm mạng
Thiết bị mạng giá rẻ, phần mềm lậu đang tiếp tay cho tội phạm mạng

VOV.VN - Thiết bị liên kết mạng giá rẻ và phần mềm lậu đang trở thành trợ thủ đắc lực "tiếp tay" cho tội phạm mạng và các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam.

Thiết bị mạng giá rẻ, phần mềm lậu đang tiếp tay cho tội phạm mạng

Thiết bị mạng giá rẻ, phần mềm lậu đang tiếp tay cho tội phạm mạng

VOV.VN - Thiết bị liên kết mạng giá rẻ và phần mềm lậu đang trở thành trợ thủ đắc lực "tiếp tay" cho tội phạm mạng và các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam.

Việt Nam cần có chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả
Việt Nam cần có chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả

VOV.VN - Để tận dụng cơ hội do các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại, Việt Nam cần có chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) hiệu quả.

Việt Nam cần có chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả

Việt Nam cần có chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả

VOV.VN - Để tận dụng cơ hội do các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại, Việt Nam cần có chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) hiệu quả.

Forbes: Việt Nam sớm thành trung tâm gia công phần mềm của thế giới
Forbes: Việt Nam sớm thành trung tâm gia công phần mềm của thế giới

VOV.VN - Forbes dự báo, Việt Nam là "điểm nóng" gia công công nghệ thông tin (CNTT) và sẽ sớm trở thành trung tâm của thế giới về lĩnh vực này.

Forbes: Việt Nam sớm thành trung tâm gia công phần mềm của thế giới

Forbes: Việt Nam sớm thành trung tâm gia công phần mềm của thế giới

VOV.VN - Forbes dự báo, Việt Nam là "điểm nóng" gia công công nghệ thông tin (CNTT) và sẽ sớm trở thành trung tâm của thế giới về lĩnh vực này.