Hơn 5000 hóa thạch tồn tại và được phân loại ở Vườn quốc gia Miguasha
VOV.VN -Nhờ vào sự giàu có về mẫu hóa thạch, vườn quốc gia Miguasha đã được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1999.
Vườn quốc gia Miguasha nằm tại bán đảo Gaspe, thuộc tỉnh Quebec, Canada. Ảnh: miguasha. |
Vườn quốc gia Miguasha được thành lập vào năm 1985 bởi chính quyền Quebec. Ảnh: miguasha. |
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hơn 9.000 mẫu vật của các loài cá hóa thạch và thực vật ngay tại Vườn quốc gia Miguasha. Ảnh: canada. |
Trong đó, có một số loài cá, động vật, và các hóa thạch bào tử được tìm thấy tại Miguasha là loài quý hiếm và cổ xưa. Ảnh: pbase. |
Cụ thể như Spermasposita được cho là một trong những thực vật có hoa lâu đời nhất trên trái đất. Ảnh: unesco. |
Đến nay, có hơn 5.000 hóa thạch ở Vườn quốc gia Miguasha này đã được xác định và phân loại. Ảnh: miguasha. |
Nhờ vào sự giàu có về mẫu hóa thạch được coi là chứng tích của sự hình thành sự sống trên trái đất... Ảnh: miguasha. |
Vườn quốc gia Miguasha đã được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1999. Ảnh: everything-everywhere. |