Khai mạc lễ hội Phủ Dầy gắn với bảo tồn, phát huy tín ngưỡng thờ Mẫu

VOV.VN - Hôm nay (7/4), tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định khai mạc lễ hội Phủ Dầy năm 2019.

Lễ hội Phủ Dầy gắn liền với sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong “Tứ bất tử” của Việt Nam với nghi lễ hát chầu văn - hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu của đạo Mẫu.

Tiết mục văn nghệ khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2019. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Thời gian gần đây, nghi lễ chầu văn, hầu đồng đang bị biến tướng, thương mại hóa làm sai lệch di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu. Để ngăn chặn tình trạng này, Ban Tổ chức đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của di sản, đồng thời khuyến cáo hạn chế việc sử dụng nhiều vàng mã và đồ lễ để chia, phát lộc trong lễ hầu đồng.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các hoạt động dịch vụ “chặt chém” du khách, mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, hướng tới xây dựng môi trường lễ hội lành mạnh để tăng sức hút du khách.

Lễ hội Phủ Dầy sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 12/4 với các hoạt động văn hóa truyền thống phong phú như: liên hoan nghệ thuật hát chầu văn, lễ rước Mẫu thỉnh kinh từ Phủ Vân Cát đến chùa Linh sơn tự, lễ rước đuốc tại Phủ Tiên Hương, thi đấu cờ người, xếp chữ, kéo hoa trượng hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị đưa lễ hội Phủ Dầy vào danh mục Di sản văn hóa
Đề nghị đưa lễ hội Phủ Dầy vào danh mục Di sản văn hóa

VOV.VN - Dự kiến, hồ sơ sẽ được hoàn tất và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngay trong tháng 8/2013.

Đề nghị đưa lễ hội Phủ Dầy vào danh mục Di sản văn hóa

Đề nghị đưa lễ hội Phủ Dầy vào danh mục Di sản văn hóa

VOV.VN - Dự kiến, hồ sơ sẽ được hoàn tất và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngay trong tháng 8/2013.

Bức xúc vì quy chế nhiệm kỳ 5 năm cho thủ nhang Phủ Dầy
Bức xúc vì quy chế nhiệm kỳ 5 năm cho thủ nhang Phủ Dầy

VOV.VN - Quy chế nhằm phát huy giá trị của di tích, giao cho cộng đồng dân cư là chủ thể văn hóa tham gia quản lý di tích, nhưng lại không được người dân ủng hộ.

Bức xúc vì quy chế nhiệm kỳ 5 năm cho thủ nhang Phủ Dầy

Bức xúc vì quy chế nhiệm kỳ 5 năm cho thủ nhang Phủ Dầy

VOV.VN - Quy chế nhằm phát huy giá trị của di tích, giao cho cộng đồng dân cư là chủ thể văn hóa tham gia quản lý di tích, nhưng lại không được người dân ủng hộ.

Phủ Dày vào dịp tháng Ba
Phủ Dày vào dịp tháng Ba

“Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ” - Câu ca đã thấm sâu vào tâm thức dân gian. Những năm qua, khách hành hương ở mọi miền đất nước về Phủ Dầy ngày càng đông, nhất là vào dịp chợ Viềng (mồng 8 tháng Giêng), và ngày kỵ Mẫu (Thượng tuần tháng 3 âm lịch).

Phủ Dày vào dịp tháng Ba

Phủ Dày vào dịp tháng Ba

“Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ” - Câu ca đã thấm sâu vào tâm thức dân gian. Những năm qua, khách hành hương ở mọi miền đất nước về Phủ Dầy ngày càng đông, nhất là vào dịp chợ Viềng (mồng 8 tháng Giêng), và ngày kỵ Mẫu (Thượng tuần tháng 3 âm lịch).

Độc đáo lễ tảo mộ mùng 3 tháng 3 Âm lịch của đồng bào Tày, Nùng
Độc đáo lễ tảo mộ mùng 3 tháng 3 Âm lịch của đồng bào Tày, Nùng

VOV.VN -Đồng bào các dân tộc Tày, Nùng ở vùng núi phía Bắc chọn đúng ngày mùng 3 tháng 3 Âm lịch thực hiện nghi thức tảo mộ

Độc đáo lễ tảo mộ mùng 3 tháng 3 Âm lịch của đồng bào Tày, Nùng

Độc đáo lễ tảo mộ mùng 3 tháng 3 Âm lịch của đồng bào Tày, Nùng

VOV.VN -Đồng bào các dân tộc Tày, Nùng ở vùng núi phía Bắc chọn đúng ngày mùng 3 tháng 3 Âm lịch thực hiện nghi thức tảo mộ