Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tại Ba Tơ

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi tối 9/3 đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Khởi nghĩa Ba Tơ thắng lợi (11/3/1945- 11/3/2018), tối 9/3, tại Sân vận động 11/3, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo Quân Khu 5, các bộ, ngành Trung ương, các vị lão thành cách mạng và hơn 5.000 người dân, đồng bào các dân tộc huyện Ba Tơ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thừa ủy nhiệm Thủ tướng Chính phủ trao bằng Di tích cho huyện Ba Tơ.

Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ cách đây 73 năm tạo đà cho phong trào cách mạng Quảng Ngãi phát triển mạnh mẽ, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh và có ảnh hưởng lớn đến phong trào cách mạng ở các tỉnh Nam Trung bộ, Thừa Thiên – Huế.

Quá trình xây dựng và củng cố chiến khu đã có tác động tích cực đến việc phát triển lực lượng du kích Ba Tơ và lực lượng vũ trang ở các địa phương trong tỉnh. Đội du kích Ba Tơ trở thành lực lượng nòng cốt của quần chúng cách mạng ở Quảng Ngãi trong những ngày tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Nhiều thành viên của đội du kích Ba Tơ về sau trở thành tướng lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, như các đồng chí Phạm Kiệt, Nguyễn Đôn, Trần Quý Hai, Võ Thứ... Lịch sử Việt Nam ghi nhận Khởi nghĩa Ba Tơ là cuộc khởi nghĩa từng phần đầu tiên trong cả nước nổ ra và giành thắng lợi; là trang sử ngời sáng trong lịch sử Quảng Ngãi và lịch sử cả nước.

Các sự kiện lịch của cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ gắn liền với các địa danh, là chứng tích đã đi vào lịch sử. Các địa danh này hợp thành quần thể các điểm di tích về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ vừa được Thủ tướng Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt như: Lò gạch Nước Năng ở thị trấn Ba Tơ, nơi thành lập Tỉnh ủy Quảng Ngãi vào cuối tháng 12/1944; Nhà đồng chí Trần Quý Hai ở thị trấn Ba Tơ, nơi Tỉnh ủy lâm thời tổ chức cuộc họp bất thường (10/3/1945) quyết định khởi nghĩa cướp chính quyền; Khúc sông Liêng; Chòi canh Suối Loa ở xã Ba Động; Đồn Ba Tơ; Nha kiểm lý; Sân vận động Ba Tơ; Bãi Hang Én; Bến Buôn; Chiến khu Nước Lá - Hang Voọt Rệp; Chiến khu Núi Cao Muôn…

Em Trần Hồng Nhật Trinh, học sinh lớp 8B, Trường Trung học cơ sở Thị trấn Ba Tơ nêu cảm nghĩ: “Là học sinh của Trường THCS Thị trấn Ba Tơ, em cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được tham dự buổi lễ này. Qua buổi lễ này, em và các bạn hiểu hơn về cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ”.

Quần thể các địa điểm di tích về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và Đội du kích Ba Tơ được Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp Bằng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vào ngày 10/7/1980. Năm 2010, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Pháp cho Đội du kích Ba Tơ.

 Tháng 8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận các xã Ba Vinh, Ba Giang, Ba Động, Ba Chùa, Ba Thành và thị trấn Ba Tơ thuộc vùng An toàn khu của Trung ương ở Quảng Ngãi trong thời kỳ chống Pháp.

Ông Phạm Tấn Cảnh ở xã Ba Chùa mừng vui mừng khi Di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt: “Là công dân của huyện Ba Tơ, tôi thấy việc huyện đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử Quốc Gia đặc biệt có ý nghĩa lịch sử rất lớn. Đồng thời, có thêm ý nghĩa trong việc phát triển du lịch và kinh tế huyện nhà”.

Việc Thủ tướng Chính phủ Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là Di tích Quốc gia đặc biệt có ý nghĩa sâu sắc. Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, sự kiện này ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân huyện Ba Tơ cũng như ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện chủ trương đúng đắn về bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

“Để bảo tồn và phát huy giá trị Di tích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, huyện Ba Tơ cần chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch bảo tồn, đồng thời đẩy mạnh quảng bá xúc tiến để kết nối hình thành chuỗi du lịch; gắn kết việc phát huy giá trị di tích lịch sử với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, làm phong phú hơn sản phẩm du lịch trên địa bàn”, ông Dũng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá sòng bạc do "quý bà" tổ chức
Triệt phá sòng bạc do "quý bà" tổ chức

Mỗi tuần, Vân chỉ tổ chức cho các con bạc đánh bài từ 1 - 2 ngày. Con bạc phải là người quen biết, được đồng bọn Vân xem mặt mới cho vào

Triệt phá sòng bạc do "quý bà" tổ chức

Triệt phá sòng bạc do "quý bà" tổ chức

Mỗi tuần, Vân chỉ tổ chức cho các con bạc đánh bài từ 1 - 2 ngày. Con bạc phải là người quen biết, được đồng bọn Vân xem mặt mới cho vào

Quảng Ngãi điều tra xử lý nghiêm đối tượng phá rừng ở Ba Tơ
Quảng Ngãi điều tra xử lý nghiêm đối tượng phá rừng ở Ba Tơ

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xử lý những tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Ba Tơ...

Quảng Ngãi điều tra xử lý nghiêm đối tượng phá rừng ở Ba Tơ

Quảng Ngãi điều tra xử lý nghiêm đối tượng phá rừng ở Ba Tơ

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xử lý những tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Ba Tơ...

Khu di tích khởi nghĩa Ba Tơ được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt
Khu di tích khởi nghĩa Ba Tơ được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt

VOV.VN -Từ ngày 9/3, 11 địa điểm gắn liền với cuộc khởi nghĩa Ba Tơ cách đây 73 năm trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt.

Khu di tích khởi nghĩa Ba Tơ được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt

Khu di tích khởi nghĩa Ba Tơ được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt

VOV.VN -Từ ngày 9/3, 11 địa điểm gắn liền với cuộc khởi nghĩa Ba Tơ cách đây 73 năm trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt.