Quảng Nam: Rộn ràng lễ hội cầu Bông

VOV.VN - Lễ hội cũng là dịp để người dân trong làng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm. 

Sáng nay (22/2), nhằm ngày Mùng 7 tháng Giêng, tại làng rau Trà Quế, UBND xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ hội cầu Bông- nghi lễ mở mùa cho một năm mới. Lễ hội cũng là dịp để người dân trong làng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm.

Làng rau Trà Quế đón khách đầu năm.

Làng Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An từ lâu nổi tiếng với nghề trồng rau. Năm nào làng rau phát đạt thì lễ hội Cầu Bông được tổ chức quy mô. Ngoài phần lễ còn có hoạt động hội hè, vui chơi để bà con giải trí, chuẩn bị bước vào năm mới với hy vọng nhiều tài lộc. Khi đoàn rước vừa đến đình, các vị bô lão tiến hành ngay lễ cúng đất và cúng âm linh theo nghi thức truyền thống. Bàn thờ cúng đất được đặt trước và đối diện với bàn cúng chính, trên bàn bày hoa quả, gạo, muối, thịt , áo giấy và vật tế âm linh.

Sau một năm làm ăn vất vả, đến lúc rảnh rỗi, nghỉ ngơi, nông dân luôn ngưỡng vọng về ân đức cô bác, âm linh. Tiếp theo đó là phần tế chính thức với bàn thờ đầy bánh trái, hương hoa, đặc biệt có một con gà giò. Theo người dân nơi đây, gà giò cúng phải là gà trống nuôi vừa mới lớn, có màu lông đẹp, đem luộc hết sức cẩn thận, da và gân phải nguyên vẹn. Văn tế có nội dung tôn vinh, ngưỡng vọng công đức tổ tiên, những bậc tiền hiền có công khai hoang lập nên làng rau truyền thống. Sau khi tế lễ xong, các vị cao niên tập trung lại để xem giò gà, nếu giữa bàn chân gà đầy đặn thì xóm làng bình an, khá giả, hoa trái tốt tươi.

Không chỉ tập trung cúng đình, cả làng nhà nào cũng sắm một mâm lễ vật để Cầu Bông. Lễ vật nhất thiết phải có một con gà trống thiến miệng ngậm hoa, trên lưng cắm một con dao làm bằng tre, năm đĩa xôi hồng cắm năm cái bông rực rỡ và một ly rượu trắng. Ngày nay, mọi người đều cảm thấy mình được xác nhận là một thành viên quan trọng không thể thiếu trong làng. Chính vì thế mà tất cả dân làng Trà Quế cũng như dân làng lân cận đều tụ họp về đây tham gia phần hội hè sống động, vui vẻ này.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm.

Anh Nguyễn Kim Đức, người dân xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, đi làm ăn xa về lại quê hương nhân dịp lễ hội Cầu Bông cảm nhận: "Từ khi làng rau Trà Quế được đưa vào danh mục du lịch của Hội An thì thấy bà con làm ăn càng ngày càng phát triển. Cơ bản là được cái thương hiệu rau sạch, không dùng chất kích thích, người tiêu dùng cũng an tâm. Rau ở đây có đặc trưng là thơm".

Làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An hình thành trên 500 năm, hiện đang được UBND thành phố Hội An đầu tư, xây dựng thương hiệu. Đây cũng là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, chính quyền các địa phương cùng với người dân tiếp tục đầu tư trồng rau hữu cơ tại làng rau Trà Quế để quảng bá giá trị làng rau, nhất là rau sạch đến với các doanh nghiệp, siêu thị, nhà hàng và người tiêu dùng.

Xanh ngắt làng rau Trà Quế Hội An.

Ông Sơn nói: "Sắp tới đây thành phố cũng sẽ tổ chức Hội nghị, kết hợp giữa các nhà hàng, các doanh nghiệp kinh doanh ăn uống trên địa bàn với làng rau và người nông dân để kết nối đầu ra sản phẩm với dịch vụ ăn uống. Một bên góp phần cung cấp sản phẩm rau sạch, một bên là góp phần quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng cùng hàng nghìn người dự lễ hội Gò Đống Đa
Thủ tướng cùng hàng nghìn người dự lễ hội Gò Đống Đa

VOV.VN -Sáng 20/2 (mùng 5 tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn người đã đổ về tham gia lễ hội gò Đống Đa, kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Thủ tướng cùng hàng nghìn người dự lễ hội Gò Đống Đa

Thủ tướng cùng hàng nghìn người dự lễ hội Gò Đống Đa

VOV.VN -Sáng 20/2 (mùng 5 tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn người đã đổ về tham gia lễ hội gò Đống Đa, kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Lắp camera để xử lý hành vi phản cảm tại lễ hội Đền Trần
Lắp camera để xử lý hành vi phản cảm tại lễ hội Đền Trần

VOV.VN -Năm nay, UBND thành phố Nam Định sẽ thí điểm lắp camera để xử lý những hành vi phản cảm trong lễ hội như nâng giá dịch vụ, ném tiền lẻ lên kiệu.

Lắp camera để xử lý hành vi phản cảm tại lễ hội Đền Trần

Lắp camera để xử lý hành vi phản cảm tại lễ hội Đền Trần

VOV.VN -Năm nay, UBND thành phố Nam Định sẽ thí điểm lắp camera để xử lý những hành vi phản cảm trong lễ hội như nâng giá dịch vụ, ném tiền lẻ lên kiệu.

Hình ảnh, việc làm chưa đẹp xuất hiện trong các lễ hội đầu năm
Hình ảnh, việc làm chưa đẹp xuất hiện trong các lễ hội đầu năm

VOV.VN -Nhiều hình ảnh chưa đẹp xuất hiện trong lễ hội, đi chùa đầu năm như chen chúc xô đẩy nhét tiền, xoa tay, xoa tiền lên tượng phật để cầu may...

Hình ảnh, việc làm chưa đẹp xuất hiện trong các lễ hội đầu năm

Hình ảnh, việc làm chưa đẹp xuất hiện trong các lễ hội đầu năm

VOV.VN -Nhiều hình ảnh chưa đẹp xuất hiện trong lễ hội, đi chùa đầu năm như chen chúc xô đẩy nhét tiền, xoa tay, xoa tiền lên tượng phật để cầu may...