3 vụ cháy lớn ở Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng trong 1 ngày

VOV.VN - Ở Hải Phòng vụ hỏa hoạn xảy ra chỉ cách Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 500m, nhưng phải 30 phút sau cảnh sát chữa cháy mới có mặt.

Những ngày này, thời tiết hanh khô tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ, hỏa hoạn. Điển hình ngay trong ngày hôm nay (14/4), tại Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn, tuy không có thương vong về người nhưng đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản.

Hiện trường một vụ cháy ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay
Trong điều kiện thời tiết hanh khô như hiện nay và việc quá tải điện năng khiến nguy cơ hỏa hoạn tăng cao, tuy nhiên công tác phòng cháy chữa cháy tại nhiều nơi vẫn không được xem trọng, đặc biệt cháy nổ thường xảy ra tại các nhà xưởng, khu chợ, nhà hàng, quán karaoke…

Điển hình, vào khoảng 11h trưa nay (14/4), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu xưởng chứa giấy phế liệu nằm sâu phía trong của Công ty in Thống Nhất (số 107 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân - Hà Nội). Lửa bất ngờ bùng phát và chỉ trong chốc lát đã bao trùm cả khu xưởng. Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy khu vực đã điều 7 xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường để tổ chức dập lửa. Đến 12h trưa cùng ngày, đám cháy cơ bản được không chế, lửa không còn bùng phát. Đám cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã khiến mái tôn của nhà xưởng bị hư hỏng nặng, nhiều vật dụng phía trong bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện trong xưởng dẫn đến cháy nổ.

Còn tại thành phố Hải Phòng, khoảng 8h sáng nay 14/4, tại số nhà 73 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Ngô Quyền) kinh doanh nhà hàng ăn uống cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Lửa không được khống chế kịp thời nên lan nhanh, thiêu rụi cửa hàng kinh doanh nội thất và quán bar ở bên cạnh. Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản. Điều đáng nói là vụ hỏa hoạn xảy ra chỉ cách Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng chừng 500m, nhưng phải 30 phút sau lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy mới có mặt. Nguyên nhân vụ cháy cũng được xác định là do chập điện.

Trong khi đó chiều nay (14/4), kho xưởng Bông vải Phương Đông rộng hơn 1.000 m2 ở số 1A/216 đường Đồng Chiếu Lộc, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Các tuyến đường xung quanh khu vực bị cháy đã được lực lượng chức năng phong tỏa, vụ cháy kéo dài đến giờ cao điểm nên đã diễn ra ách tắc giao thông cục bộ đoạn ngang qua hiện trường.

Trước đó, trưa 14/4, nhiều hộ dân ở khu dân cư đường sắt thuộc hẻm 268 bis đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh bị một phen hú vía, bỏ chạy tán loạn khi một căn nhà gác gỗ bất ngờ bốc cháy. 

Các vụ cháy trên chỉ là con số rất ít và sẽ chưa dừng lại nếu như công tác phòng cháy chữa cháy và ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân chưa được nâng cao, nhất là vào thời điểm nắng nóng bắt đầu. Bởi phần lớn nguyên nhân các vụ cháy đều do chập điện khiến ngọn lửa bùng phát bất ngờ và khó phòng tránh. Tuy nhiên, hỏa hoạn xảy ra cũng nhiều phần do sự chủ quan của con người. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực như chợ, nhà xưởng, xí nghiệp, nhà hàng, quán bar, những nơi công cộng cần được chú trọng hơn nữa; cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy chữa cháy như trang bị đầy đủ bình cứu hỏa, diễn tập phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức cảnh giác và sẵn sàng đối phó khi có cháy lớn xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Người dân khu dân cư chạy tán loạn khi căn gác bốc cháy
TP HCM: Người dân khu dân cư chạy tán loạn khi căn gác bốc cháy

VOV.VN -Người dân bị một phen hú vía, bỏ chạy bỏ chạy tán loạn khi một căn nhà gác gỗ bất ngờ bốc cháy.

TP HCM: Người dân khu dân cư chạy tán loạn khi căn gác bốc cháy

TP HCM: Người dân khu dân cư chạy tán loạn khi căn gác bốc cháy

VOV.VN -Người dân bị một phen hú vía, bỏ chạy bỏ chạy tán loạn khi một căn nhà gác gỗ bất ngờ bốc cháy.

Một cửa hàng giày dép tại Cần Thơ cháy vào sáng sớm
Một cửa hàng giày dép tại Cần Thơ cháy vào sáng sớm

VOV.VN - Nơi phát hiện cháy là khu vực chứa hàng và phía trước là khu vực trưng bày giày dép.

Một cửa hàng giày dép tại Cần Thơ cháy vào sáng sớm

Một cửa hàng giày dép tại Cần Thơ cháy vào sáng sớm

VOV.VN - Nơi phát hiện cháy là khu vực chứa hàng và phía trước là khu vực trưng bày giày dép.

Khói lửa trùm kín kho giấy Công ty in Thống Nhất
Khói lửa trùm kín kho giấy Công ty in Thống Nhất

VOV.VN -Khói lửa bao trùm kho hàng rộng hàng trăm m2. Toàn bộ số công nhân đang làm việc đã được di dời ra bên ngoài.

Khói lửa trùm kín kho giấy Công ty in Thống Nhất

Khói lửa trùm kín kho giấy Công ty in Thống Nhất

VOV.VN -Khói lửa bao trùm kho hàng rộng hàng trăm m2. Toàn bộ số công nhân đang làm việc đã được di dời ra bên ngoài.

Xảy ra 165 vụ cháy ở TPHCM trong 3 tháng đầu năm
Xảy ra 165 vụ cháy ở TPHCM trong 3 tháng đầu năm

VOV.VN - Số vụ cháy giảm 17 vụ so với 3 tháng cuối năm ngoái .

Xảy ra 165 vụ cháy ở TPHCM trong 3 tháng đầu năm

Xảy ra 165 vụ cháy ở TPHCM trong 3 tháng đầu năm

VOV.VN - Số vụ cháy giảm 17 vụ so với 3 tháng cuối năm ngoái .

TP HCM: Hàng trăm cảnh sát nỗ lực dập đám cháy rộng cả ngàn m2
TP HCM: Hàng trăm cảnh sát nỗ lực dập đám cháy rộng cả ngàn m2

VOV.VN - 20 xe cứu hỏa và hàng trăm cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của huyện Bình Chánh vẫn đang nỗ lực để dập tắt ngọn lửa

TP HCM: Hàng trăm cảnh sát nỗ lực dập đám cháy rộng cả ngàn m2

TP HCM: Hàng trăm cảnh sát nỗ lực dập đám cháy rộng cả ngàn m2

VOV.VN - 20 xe cứu hỏa và hàng trăm cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của huyện Bình Chánh vẫn đang nỗ lực để dập tắt ngọn lửa