Hà Nội:

Khói lửa trùm kín kho giấy Công ty in Thống Nhất

VOV.VN -Khói lửa bao trùm kho hàng rộng hàng trăm m2. Toàn bộ số công nhân đang làm việc đã được di dời ra bên ngoài.

Khoảng 11h ngày 14/4, đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn tại kho hàng của Công ty cổ phần in Thống Nhất (ngõ 107, đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, có nhiều cột khói bốc lên nghi ngút tại kho hàng. Do trong kho hàng của công ty in chứa nhiều vật phẩm dễ cháy nên ngọn lửa bốc mạnh hơn. Khói lửa bao trùm kho hàng rộng hàng trăm m2. Toàn bộ số công nhân đang làm việc đã được di dời ra bên ngoài.

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy

Địa điểm xảy cháy ngay sát cạnh cây xăng số 43 của Công ty xăng dầu khu vực 1, do đó công tác chữa cháy, chống cháy lan được khẩn trương tiến hành.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường để tiến hành công tác chữa cháy. 2 xe cứu hỏa đã trực tiếp di chuyển vào khu vực kho hàng để phun nước dập lửa. Các xe cứu hỏa còn lại ứng trực bên ngoài và tiếp cận nguồn nước.

Đám cháy sát cạnh xây xăng

Theo TTXVN: Tới 12h5 phút, phần lớn mái tôn che kho đã được phá dỡ. Lực lượng chữa cháy tiến dẫn vào lõi kho để chống cháy lan. Các chiến sỹ cảnh sát tiến hành cào sâu hành trăm tấn giấy vụn đang cháy âm ỉ trong kho để chống cháy bùng phát. 
Hàng chục người dân cũng nỗ lực liên tục dùng chậu, xô hất nước vào kho. Do khói dày đặc, nhiều chiến sỹ cứu hỏa đã phải sử dụng tới mặt nạ phòng độc. 
Tới thời điểm hiện tại, lửa đã được dập. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát cháy lại vẫn rất cao khi rất nhiều hàng hóa giấy vụn còn chất đầy trong kho./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một cửa hàng giày dép tại Cần Thơ cháy vào sáng sớm
Một cửa hàng giày dép tại Cần Thơ cháy vào sáng sớm

VOV.VN - Nơi phát hiện cháy là khu vực chứa hàng và phía trước là khu vực trưng bày giày dép.

Một cửa hàng giày dép tại Cần Thơ cháy vào sáng sớm

Một cửa hàng giày dép tại Cần Thơ cháy vào sáng sớm

VOV.VN - Nơi phát hiện cháy là khu vực chứa hàng và phía trước là khu vực trưng bày giày dép.

Phát hiện thi thể bị cháy đen trong rừng
Phát hiện thi thể bị cháy đen trong rừng

Nạn nhân chỉ mặc mỗi quần đùi, toàn thân bị cháy đen. Thi thể đang trong quá trình phân hủy. 

Phát hiện thi thể bị cháy đen trong rừng

Phát hiện thi thể bị cháy đen trong rừng

Nạn nhân chỉ mặc mỗi quần đùi, toàn thân bị cháy đen. Thi thể đang trong quá trình phân hủy. 

Hà Nội: Cháy nhà trong đêm, khu dân cư náo loạn
Hà Nội: Cháy nhà trong đêm, khu dân cư náo loạn

VOV.VN - Bùng phát từ tầng 1 của ngôi nhà, ngọn lửa lan nhanh lên tầng 2 và thiêu rụi toàn bộ đồ đạc bên trong.

Hà Nội: Cháy nhà trong đêm, khu dân cư náo loạn

Hà Nội: Cháy nhà trong đêm, khu dân cư náo loạn

VOV.VN - Bùng phát từ tầng 1 của ngôi nhà, ngọn lửa lan nhanh lên tầng 2 và thiêu rụi toàn bộ đồ đạc bên trong.

Xảy ra 165 vụ cháy ở TPHCM trong 3 tháng đầu năm
Xảy ra 165 vụ cháy ở TPHCM trong 3 tháng đầu năm

VOV.VN - Số vụ cháy giảm 17 vụ so với 3 tháng cuối năm ngoái .

Xảy ra 165 vụ cháy ở TPHCM trong 3 tháng đầu năm

Xảy ra 165 vụ cháy ở TPHCM trong 3 tháng đầu năm

VOV.VN - Số vụ cháy giảm 17 vụ so với 3 tháng cuối năm ngoái .

Tông vào trụ điện, tài xế chết cháy vì xe phát hỏa
Tông vào trụ điện, tài xế chết cháy vì xe phát hỏa

Khoảng 1h ngày 8/4, trước cổng sân bay Vũng Tàu xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm tài xế bị chết cháy trong xe.

Tông vào trụ điện, tài xế chết cháy vì xe phát hỏa

Tông vào trụ điện, tài xế chết cháy vì xe phát hỏa

Khoảng 1h ngày 8/4, trước cổng sân bay Vũng Tàu xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm tài xế bị chết cháy trong xe.

Cháy rừng U Minh Thượng do những yếu kém, chủ quan của chủ rừng
Cháy rừng U Minh Thượng do những yếu kém, chủ quan của chủ rừng

VOV.VN - Các chủ rừng phải hoàn thiện bổ sung phương án PCCR, khoanh vùng trọng điểm đồng thời đầu tư phương tiện chữa cháy

Cháy rừng U Minh Thượng do những yếu kém, chủ quan của chủ rừng

Cháy rừng U Minh Thượng do những yếu kém, chủ quan của chủ rừng

VOV.VN - Các chủ rừng phải hoàn thiện bổ sung phương án PCCR, khoanh vùng trọng điểm đồng thời đầu tư phương tiện chữa cháy