Ăn thịt cóc, bé 5 tuổi tử vong

Qua xét nghiệm chẩn đoán, các bác sĩ kết luận bệnh nhi này bị ngộ độc do ăn gan và trứng cóc. 

Ngày 5.5, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp cho biết khoảng 10 giờ cùng ngày đã tiếp nhận bệnh nhi tên V.T.N.Q (5 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) nhập viện trong tình trạng hôn mê…

Qua xét nghiệm chẩn đoán, các bác sĩ kết luận bệnh nhi này bị ngộ độc do ăn gan và trứng cóc. Tuy đã được các bác sĩ truyền thuốc kháng độc nhưng Q. đã tử vong.

Ông L. là cha cháu Q. cho biết sáng cùng ngày ông bắt được 3 con cóc nên làm thịt cho con ăn. Sau khi Q. ăn xong, thấy con bị co giật, tiêu chảy, nôn tháo, ông hoảng sợ đưa đi cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 bố con bị ngộ độc vì ăn thịt cóc
3 bố con bị ngộ độc vì ăn thịt cóc

Cháu Ngà cho biết, bố cháu bắt được 4 con cóc ở bờ ao, làm thịt rồi xào làm thức ăn bữa trưa. Sau khi ăn cơm xong 3 bố con thấy người nôn nao khó thở.

3 bố con bị ngộ độc vì ăn thịt cóc

3 bố con bị ngộ độc vì ăn thịt cóc

Cháu Ngà cho biết, bố cháu bắt được 4 con cóc ở bờ ao, làm thịt rồi xào làm thức ăn bữa trưa. Sau khi ăn cơm xong 3 bố con thấy người nôn nao khó thở.

Ăn thịt cóc, 2 người bị ngộ độc
Ăn thịt cóc, 2 người bị ngộ độc

Người mẹ và cháu bé 2 tuổi đã ăn cháo với gan, thịt cóc sau đó bị đau bụng dữ dội, nôn, ngộ độc thần kinh.

Ăn thịt cóc, 2 người bị ngộ độc

Ăn thịt cóc, 2 người bị ngộ độc

Người mẹ và cháu bé 2 tuổi đã ăn cháo với gan, thịt cóc sau đó bị đau bụng dữ dội, nôn, ngộ độc thần kinh.