Bình Định

Bán thuốc Tây trái phép tràn lan

Hiện nay, tại các chợ ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, thuốc Tây đang được bày bán trong túi ni lông và rổ nhựa như những mặt hàng thông thường khác.

Tại các chợ Tình Giang ở thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp, chợ Xổm ở thôn Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc (cách trung tâm huyện Tuy Phước 2km), mỗi buổi sáng đều có một số người đem thuốc Tây ra bán. Thuốc được chứa trong bọc ni lông, rổ nhựa để bán cho người dân và việc mua bán diễn ra rất đơn giản như rau quả.

Khi hỏi mua một liều thuốc trị tiêu chảy cho trẻ em, người bán thuốc lấy mỗi thứ vài viên gồm: Loperamide, Spasmaverme Tetracyclin, Bisepton… với giá chưa tới 10.000 đồng.

Trạm Y tế xã Phước Hiệp cho biết, trạm chỉ quản lý về chuyên môn, còn việc bán thuốc như thế nào, bán ở đâu thì thuộc thẩm quyền của UBND xã Phước Hiệp. Trạm chỉ có trách nhiệm tham mưu và đề xuất thành lập các đoàn kiểm tra.

Phòng Y Tế huyện Tuy Phước cho biết, phòng đã nhận được thông tin phản ánh về vấn đề một số người đem thuốc Tây ra các chợ ở địa phương để bán như các mặt hàng khác.

Từ đầu năm, Phòng đã chỉ đạo Trạm y tế ở 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức các đợt kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động trên. Riêng Phòng Y tế huyện cũng đã thành lập đoàn kiểm tra tịch thu, cảnh cáo. Nhưng khi đoàn kiểm tra về thì đâu lại vào đấy. Đồng thời, nhân lực của phòng quá mỏng nên kiểm soát cũng không nổi.

Thuốc Tây là loại hàng hóa đặc biệt, chỉ được bán tại hiệu thuốc được ngành chức năng cấp phép.

Nếu thuốc Tây được bán từ các tiệm tạp hóa hay sạp tại chợ và do những người không có chuyên môn về dược tự kê đơn, sẽ gây nên hậu quả khó lường.

Vấn đề này chính quyền địa phương cần có các biện pháp thanh tra, kiểm tra và xử phạt thật nghiêm những sạp buôn bán thuốc Tây trái phép tại các chợ trên địa bàn. Đồng thời phải có biện pháp tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tác hại của việc mua thuốc từ những người không có chuyên môn về ngành dược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên