Bắt được một con cá lóc nặng 12 kg

Con cá lóc có bộ vẩy rất to, thân màu đen đặc trưng của cá tự nhiên khác hoàn tòan với cá nuôi, có thân dài gần 1 mét (kể cả vây đuôi).

Mới đây, một nông dân tại ấp Ba, xã đảo Hòn Tre, huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) đã bắt được tại khe suối phía sau nhà một con cá lóc nặng tới 12kg.
Ông Nguyễn Minh Thành, Trưởng Ban nhân dân ấp Ba cho biết, hiện con cá lóc trên đã chết do người sở hữu nó không biết cách chăm sóc nuôi dưỡng. Cũng bởi con cá quá to không thích nghi với môi trường nuôi nhốt chật hẹp.
Cá lóc là loại cá nước ngọt, hiện được coi là thế mạnh đặc sản của địa phương. Nguồn cá sinh sản tự nhiên còn lại không nhiều, chủ yếu tập trung ở 3 huyện vùng U Minh Thượng. Đa phần nguồn cá lóc cung cấp cho thị trường hàng ngày là cá nuôi, có trọng lượng trung bình từ 1 đến 2 kg/con. Kể cả cá tự nhiên hay cá lóc nuôi hiếm thấy con nào có trọng lượng từ 5 - 6kg. Nên có thể, đây là con cá lóc có nguồn gốc tự nhiên lớn nhất được tìm thấy tại tỉnh Kiên Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên