Bắt giữ nghi can xâm hại dã man bé trai 14 tuổi khuyết tật

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn – kẻ gây ra những tổn thương đối với cháu Nguyễn Văn Tú đã sa lưới sau gần 10 ngày lẩn trốn.

 

Chiều 25/9, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh) tại khối 12 phường Bến Thủy (TP Vinh) sau gần 10 ngày lẩn trốn. Nguyễn Thanh Sơn là người có liên quan trong vụ án cháu bé câm bẩm sinh được tìm thấy trong khách sạn với nhiều vết thương trên cơ thể.

Như tin đã đưa, cháu Nguyễn Văn Tú, 14 tuổi, con trai của anh Nguyễn Văn Sỹ và chị Trần Thị Giang tại xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh được đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đưa đi chơi. Sau đó 1 tháng, Sơn nhắn tin cho gia đình đến khách sạn đưa cháu về. Cháu Tú được phát hiện tại khách sạn Hoàng Anh 1 với nhiều vết thương trên cơ thể.

Cháu Tú đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An.
Cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Sơn để điều tra vụ việc, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện tại, sức khỏe cháu Tú đã dần dần được phục hồi, thần của cháu vẫn đang hoảng loạn, đêm nằm hay la hét, giật mình. Sau khi Sơn bỏ đi, anh Nguyễn Văn Sỹ (bố cháu Tú) đã nhiều lần gọi điện cho Sơn nhưng đều không liên lạc được.

Ngày 23/9 chị Trần Thị Giang (40 tuổi, mẹ cháu bé) bất ngờ nhận được tin nhắn của Sơn “trải lòng” về việc mình bỏ đi đồng thời phủ nhận chuyện đánh đập cháu Tú. Những tin nhắn tiếp theo đối tượng phủ nhận việc gây ra những vết thương người cháu bé.

Thượng tá Mai Chiến Thắng cho biết thêm, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn là một con nghiện ma túy, không nghề nghiệp ổn định, có vợ và hai con đã ly dị. Sau khi bắt được đối tượng, cơ quan điều tra đang đấu tranh và tiến hành lấy lời khai của đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy bắt nghi can hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn
Truy bắt nghi can hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn

Hiện Công an Tp Vinh cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An đang ráo riết truy bắt nghi can bắt cóc và hành hạ cháu Tú.

Truy bắt nghi can hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn

Truy bắt nghi can hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn

Hiện Công an Tp Vinh cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An đang ráo riết truy bắt nghi can bắt cóc và hành hạ cháu Tú.

Vợ chồng hành hạ cháu bé 14 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội
Vợ chồng hành hạ cháu bé 14 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội

Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng đã thừa nhận những hành vi ngược đãi trẻ vị thành niên dã man của mình, mà nguyên nhân chỉ vì cháu bé làm việc không vừa ý chủ.

Vợ chồng hành hạ cháu bé 14 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội

Vợ chồng hành hạ cháu bé 14 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội

Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng đã thừa nhận những hành vi ngược đãi trẻ vị thành niên dã man của mình, mà nguyên nhân chỉ vì cháu bé làm việc không vừa ý chủ.

Nghi can nhắn tin phủ nhận hành hạ bé trai khuyết tật ở khách sạn
Nghi can nhắn tin phủ nhận hành hạ bé trai khuyết tật ở khách sạn

VOV.VN - Sau nhiều ngày bỏ trốn, Sơn bất ngờ nhắn tin phủ nhận việc đánh và oán trách gia đình đã vô tâm "phủi" công Sơn chăm sóc cháu Tú.

Nghi can nhắn tin phủ nhận hành hạ bé trai khuyết tật ở khách sạn

Nghi can nhắn tin phủ nhận hành hạ bé trai khuyết tật ở khách sạn

VOV.VN - Sau nhiều ngày bỏ trốn, Sơn bất ngờ nhắn tin phủ nhận việc đánh và oán trách gia đình đã vô tâm "phủi" công Sơn chăm sóc cháu Tú.

Khởi tố hai vợ chồng hành hạ dã man cháu bé 14 tuổi
Khởi tố hai vợ chồng hành hạ dã man cháu bé 14 tuổi

Vợ chồng Giang đã có nhiều hành vi tàn nhẫn như dùng kìm bấm vào môi, bẻ răng, nướng sắt chín đỏ, dùng bàn ủi nóng gí lên da thịt cháu Hào Anh

Khởi tố hai vợ chồng hành hạ dã man cháu bé 14 tuổi

Khởi tố hai vợ chồng hành hạ dã man cháu bé 14 tuổi

Vợ chồng Giang đã có nhiều hành vi tàn nhẫn như dùng kìm bấm vào môi, bẻ răng, nướng sắt chín đỏ, dùng bàn ủi nóng gí lên da thịt cháu Hào Anh