Bình chứa khí lạ ở Quảng Ngãi không phải là vật liệu nổ

Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn vẫn chưa thể xác định đây là loại khí gì và nguồn gốc xuất xứ từ đâu.

Hôm qua (10/5), Đoàn công tác của Quân Khu 5 do Thượng tá Phạm Trường Dũng - Trợ lý Cơ quan Chủ nhiệm hóa học Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã về xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi để tiến hành khai quật bình khí được chôn trước đó và đã có kết luận ban đầu.

Tại hiện trường, Đoàn công tác của Quân Khu 5 và các lực lượng đã tiến hành đào, kiểm tra bình chứa khí lạ được chôn tạm thời trước đó tại một khu đất xa dân cư.

Qua kiểm tra Đoàn công tác xác định: Đây là bình chứa khí công nghiệp, vỏ bình còn mới có trọng lượng 436kg. Bình có chiều cao 2,2m, thể tích 800 lít và đường kính 85cm. Thân vỏ bình có  ký hiệu HF và 3 ký tự tiếng Trung Quốc. Trong bình vẫn còn chứa khoảng 30% lượng khí.

Đoàn công tác bất ngờ trước một bình khí to, chưa từng gặp bao giờ (Ảnh: VTC)

Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn vẫn chưa thể xác định đây là loại khí gì và nguồn gốc xuất xứ từ đâu.

Thượng tá Phạm Trường Dũng khẳng định: Đây không phải là vật liệu nổ và không phải là bình do chiến tranh để lại.

Hiện tại, các bình lại này được giao cho cơ quan quân sự và Công an huyện Nghĩa Hành chôn và bảo vệ.

Trước đó, ngày 2/5, anh Bùi Thống (28 tuổi, ở thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, Nghĩa Hành) mua ở “chợ trời” một bình hơi loại 800 lít về để độ lại làm bình hơi bơm xe ô tô. Khi chở bình đến khu vực đồng mía ở Gò Ớt (thôn Long Bàn Nam) xả khí đã khiến không gian xung quanh bốc mùi hôi, hàng ha mía bị khô héo.

Thậm chí khi Công an huyện Nghĩa Hành thu giữ, mang bình khí này về trụ sở để kiểm tra, mở van, làn khí độc thoát ra “táp” cháy cả hàng chục chậu cảnh trong khuôn viên và cây xanh bên đường cách đó hàng chục mét cũng bị khô héo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên