Bình Thuận xin ngừng tìm kiếm 5 ngư dân mất tích

VOV.VN - Qua thông tin của các thuyền viên được cứu sống, thì khả năng sống sót của 5 ngư dân còn lại là không còn


Chiều 14/7, ông Nguyễn Hùng Tân – Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạntỉnh Bình Thuận cho biết Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận xin ý kiến Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho phép tàu Hải quân và tàu Cảnh sát biển được ngừng việc tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích, kết thúc công tác cứu nạn tàu BTh 96984Ts.

Trước đó, ngày 12/7 Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận báo cáo đề nghị kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn thuyền BTh 96984Ts. Qua nắm thông tin của các ngư dân được cứu sống trên tàu cá bị chìm thì khả năng sống sót của 5 ngư dân còn lại là không còn, nên việc tiếp tục tìm kiếm sẽ không đạt hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất để các tàu Hải quân và tàu Cảnh sát biển tạm ngừng việc tìm kiếm và đi thực hiện nhiệm vụ mới của đơn vị. Tàu của bộ đội biên phòng tỉnh và các tàu cá của ngư dân vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND TP Phan Thiết thông báo cho tất cả tàu thuyền nếu phát hiện những lao động bị nạn phải nhanh chóng cứu vớt; đồng thời, thông báo ngay cho Đồn Biên phòng gần nhất hoặc Đài Thông tin duyên hải trong khu vực để phối hợp đưa nạn nhân vào bờ, tổ chức cấp cứu, điều trị hoặc làm thủ tục mai táng. Nếu phát hiện thi thể của các nạn nhân trôi dạt vào bờ thì báo ngay cho chính quyền và Đồn Biên phòng gần nhất để tổ chức đưa thi thể của các nạn nhân về gia đình để lo các thủ tục tiếp theo.

Được biết, các tàu cứu nạn đã cứu vớt được 14 nạn nhân/tổng số 19 nạn nhân của tàu cá bị chìm; trong đó có 13 ngư dân còn sống và 1 ngư dân đã chết. Các nạn nhân còn sống đã được đưa vào bệnh viện Phan Thiết để điều trị ổn định và trở về gia đình; nạn nhân bị chết cũng được giao cho gia đình để lo thủ tục mai táng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể ngư dân đầu tiên trong vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận
Tìm thấy thi thể ngư dân đầu tiên trong vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận

Lúc 4h sáng nay 10/7, ngư dân Bình Thuận phát hiện một thi thể trôi dạt trong khu vực tàu cá BTh 96984TS bị sóng đánh chìm.

Tìm thấy thi thể ngư dân đầu tiên trong vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận

Tìm thấy thi thể ngư dân đầu tiên trong vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận

Lúc 4h sáng nay 10/7, ngư dân Bình Thuận phát hiện một thi thể trôi dạt trong khu vực tàu cá BTh 96984TS bị sóng đánh chìm.

Thăm hỏi ngư dân tàu cá Bình Thuận bị nạn
Thăm hỏi ngư dân tàu cá Bình Thuận bị nạn

VOV.VN -Cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Thuận thăm hỏi những ngư dân may mắn thoát nạn trở về.

Thăm hỏi ngư dân tàu cá Bình Thuận bị nạn

Thăm hỏi ngư dân tàu cá Bình Thuận bị nạn

VOV.VN -Cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Thuận thăm hỏi những ngư dân may mắn thoát nạn trở về.

Chìm tàu ở Bình Thuận: Hỗ trợ các gia đình ngư dân
Chìm tàu ở Bình Thuận: Hỗ trợ các gia đình ngư dân

VOV.VN -Sau vụ chìm tàu BTh 96984 TS xảy ra, chính quyền địa phương của tỉnh Bình Thuận đã có những hỗ trợ tích cực về mặt vật chất cũng như tinh thần.

Chìm tàu ở Bình Thuận: Hỗ trợ các gia đình ngư dân

Chìm tàu ở Bình Thuận: Hỗ trợ các gia đình ngư dân

VOV.VN -Sau vụ chìm tàu BTh 96984 TS xảy ra, chính quyền địa phương của tỉnh Bình Thuận đã có những hỗ trợ tích cực về mặt vật chất cũng như tinh thần.

13 ngư dân Bình Thuận đã được cứu sống vào bờ
13 ngư dân Bình Thuận đã được cứu sống vào bờ

VOV.VN - Chiều tối nay (9/7), lực lượng cứu nạn đã đưa được 13 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn, 6 người còn lại vẫn còn mất tích.

13 ngư dân Bình Thuận đã được cứu sống vào bờ

13 ngư dân Bình Thuận đã được cứu sống vào bờ

VOV.VN - Chiều tối nay (9/7), lực lượng cứu nạn đã đưa được 13 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn, 6 người còn lại vẫn còn mất tích.