Bò nhập khẩu mắc bệnh, địa phương không hề hay biết?

VOV.VN -Đã hơn 10 ngày dịch lở mồm long móng xảy ra trên đàn bò nhập khẩu nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết. 

Năm 2012, Công ty TNHH Xuân Phú có trụ sở tại tỉnh Hải Dương được cấp giấy phép nhập khẩu trâu, bò từ Thái Lan về Việt Nam để tiêu thụ. Theo qui định, trâu bò nhập khẩu phải qua kiểm soát của Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo thuộc Cơ quan Thú y Vùng 3. 

Ngày 26/2 vừa qua, Công ty Xuân Phú nhập 34 con bò, đưa về trạm kiểm dịch nhưng chỉ 1 ngày sau, đàn bò bị mắc bệnh lở mồm long móng với chủng virút tuýp O, trong đó một con đã bị tiêu hủy. Đến nay, thêm  6 con bị bệnh đang theo dõi tại khu cách ly.

Điều đáng nói, đã hơn 10 ngày dịch bệnh xảy ra trên địa bàn nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết.

Nuôi cách ly bò nhập khẩu (Ảnh: Báo Quảng Trị)

Bà Lê Thị Nga, Chi cục Trưởng Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị giải thích, việc kiểm soát, quản lý theo dõi trâu, bò nhập khẩu và kiểm dịch đối với khu vực cách ly tại Cửa khẩu Lao Bảo thuộc thẩm quyền Cơ quan Thú y Vùng 3.

“Thẩm quyền báo cáo và thông tin thuộc Cơ quan Thú y vùng 3-Cục Thú y. Tuy nhiên, việc xảy ra như vậy, Chi cục Thú y Quảng Trị cũng phối hợp xử lý ổ dịch, cử cán bộ lên phối hợp tiêm phòng, lấy mẫu, tiêu độc khử trùng tham gia giám sát”, bà Nga cho hay.

Khu cách ly động vật nằm trên địa bàn thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, gần khu dân cư, nơi người dân địa phương vẫn chăn thả trâu, bò. Đàn bò nhập khẩu bị nhiễm bệnh mà không ai thông báo khiến chính quyền và người dân thị trấn Lao Bảo càng thêm lo lắng. Bà con nghi ngờ cơ quan chức năng đã tiếp tay cho doanh nghiệp ém thông tin để tiêu thụ số bò bị bệnh.

Theo ông Nguyễn Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lâu nay mọi hoạt động nhập khẩu và công tác kiểm dịch bệnh đối với đàn gia súc nhập khẩu của Công ty Xuân Phú, chính quyền địa phương đều không hề hay biết.

Ông Nguyễn Nam nói: “Tôi đi kiểm tra và hỏi ông Thủy (ông Nguyễn Xuân Thủy-PV) ở Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tại  sao không thông báo với địa phương biết về việc này. Ông ấy trả lời: đã xử lý và báo cáo với cấp trên. Họ không báo cáo thì sẽ có khó khăn nhất định, vì ở đây trâu bò, dê của người dân thả rông quanh khu vực”.

Dịch lở mồm long móng đã xuất hiện và nguy có nguy cơ lây lan tại tỉnh Quảng Trị. Bò nhập khẩu mắc bệnh lở mồm long móng xảy ra nhiều ngày qua trên địa bàn nhưng chính quyền thị trấn Lao Bảo không được ai thông báo. Điều này cho thấy còn nhiều bất cập trong công tác phối hợp kiểm soát dịch bệnh trên gia súc gia cầm hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố dịch lở mồm long móng tại Đồng Xuân (Phú Yên)
Công bố dịch lở mồm long móng tại Đồng Xuân (Phú Yên)

(VOV) - Đến sáng 25/6, thêm 2 xã: Xuân Quang 2 và Xuân Phước xuất hiện ổ dịch mới với 16 con mắc.

Công bố dịch lở mồm long móng tại Đồng Xuân (Phú Yên)

Công bố dịch lở mồm long móng tại Đồng Xuân (Phú Yên)

(VOV) - Đến sáng 25/6, thêm 2 xã: Xuân Quang 2 và Xuân Phước xuất hiện ổ dịch mới với 16 con mắc.

Xuất cấp 7.000 liều vaccine lở mồm long móng cho Quảng Nam
Xuất cấp 7.000 liều vaccine lở mồm long móng cho Quảng Nam

VOV.VN - Cùng với đó, xuất cấp 12.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam phòng dịch...

Xuất cấp 7.000 liều vaccine lở mồm long móng cho Quảng Nam

Xuất cấp 7.000 liều vaccine lở mồm long móng cho Quảng Nam

VOV.VN - Cùng với đó, xuất cấp 12.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam phòng dịch...

Khẩn cấp ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở Quảng Trị
Khẩn cấp ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở Quảng Trị

VOV.VN -Ngay khi có dịch, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các biện pháp phòng chống 

Khẩn cấp ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở Quảng Trị

Khẩn cấp ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở Quảng Trị

VOV.VN -Ngay khi có dịch, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các biện pháp phòng chống 

Hà Tĩnh: Tiếp tục xuất hiện dịch lở mồm long móng
Hà Tĩnh: Tiếp tục xuất hiện dịch lở mồm long móng

(VOV) - Dịch xuất hiện trở lại là do người dân vẫn có thói quen thả rông gia súc, cộng với tâm lý chủ quan trong việc phòng dịch.

Hà Tĩnh: Tiếp tục xuất hiện dịch lở mồm long móng

Hà Tĩnh: Tiếp tục xuất hiện dịch lở mồm long móng

(VOV) - Dịch xuất hiện trở lại là do người dân vẫn có thói quen thả rông gia súc, cộng với tâm lý chủ quan trong việc phòng dịch.

Bắc Ninh công bố hết dịch cúm  và dịch lở mồm long móng
Bắc Ninh công bố hết dịch cúm và dịch lở mồm long móng

VOV.VN -Mặc dù hết dịch nhưng điều kiện thời tiết khiến nguy cơ xuất hiện dịch khá cao

Bắc Ninh công bố hết dịch cúm  và dịch lở mồm long móng

Bắc Ninh công bố hết dịch cúm và dịch lở mồm long móng

VOV.VN -Mặc dù hết dịch nhưng điều kiện thời tiết khiến nguy cơ xuất hiện dịch khá cao

Xuất hiện ổ dịch lở mồm long móng gia súc ở Quảng Trị
Xuất hiện ổ dịch lở mồm long móng gia súc ở Quảng Trị

VOV.VN - Ổ dịch đang lây lan trên đàn gia súc ở thôn Ba Ngày với 19 con trâu bò mắc bệnh, 2 con bò đã bị chết.

Xuất hiện ổ dịch lở mồm long móng gia súc ở Quảng Trị

Xuất hiện ổ dịch lở mồm long móng gia súc ở Quảng Trị

VOV.VN - Ổ dịch đang lây lan trên đàn gia súc ở thôn Ba Ngày với 19 con trâu bò mắc bệnh, 2 con bò đã bị chết.

Phú Yên tập trung dập dịch lở mồm long móng
Phú Yên tập trung dập dịch lở mồm long móng

(VOV) -Hơn 6.000 lít thuốc sát trùng đã được cấp để các địa phương tiêm phòng bổ sung cho hơn 1.000 con gia súc trong vùng nguy cơ cao.

Phú Yên tập trung dập dịch lở mồm long móng

Phú Yên tập trung dập dịch lở mồm long móng

(VOV) -Hơn 6.000 lít thuốc sát trùng đã được cấp để các địa phương tiêm phòng bổ sung cho hơn 1.000 con gia súc trong vùng nguy cơ cao.

Long An tiêu hủy 6 con bò lở mồm long móng
Long An tiêu hủy 6 con bò lở mồm long móng

VOV.VN - Đây là số bò của gia đình ông Nguyễn Văn Huân ngụ ấp Tân Long - xã Thanh Phú Long, mua ở An Giang về nuôi.

Long An tiêu hủy 6 con bò lở mồm long móng

Long An tiêu hủy 6 con bò lở mồm long móng

VOV.VN - Đây là số bò của gia đình ông Nguyễn Văn Huân ngụ ấp Tân Long - xã Thanh Phú Long, mua ở An Giang về nuôi.

Dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng tại Thanh Hóa
Dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng tại Thanh Hóa

VOV.VN -Thanh Hóa có gần 500 con gia cầm đã bị tiêu hủy và hơn 100 con gia súc mắc bệnh.

Dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng tại Thanh Hóa

Dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng tại Thanh Hóa

VOV.VN -Thanh Hóa có gần 500 con gia cầm đã bị tiêu hủy và hơn 100 con gia súc mắc bệnh.

Xuất cấp vaccine lở mồm long móng cho Cao Bằng, Hà Tĩnh
Xuất cấp vaccine lở mồm long móng cho Cao Bằng, Hà Tĩnh

VOV.VN -Thủ tướng vừa chỉ đạo xuất vaccine, hóa chất sát trùng thuộc hàng dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh...

Xuất cấp vaccine lở mồm long móng cho Cao Bằng, Hà Tĩnh

Xuất cấp vaccine lở mồm long móng cho Cao Bằng, Hà Tĩnh

VOV.VN -Thủ tướng vừa chỉ đạo xuất vaccine, hóa chất sát trùng thuộc hàng dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh...