Các điểm cháy rừng Hoàng Liên đã được dập tắt hoàn toàn

VOV.VN- Tổng diện tích thiệt hại là khoảng 15,5ha, trong đó, rừng tái sinh 1,3ha, còn lại là cỏ lau, thuộc loại rừng tự nhiên nghèo.


Đám cháy tại rừng Hoàng Liên đã được dập tắt hoàn toàn.

Đến 17 giờ chiều 3/2, tức mùng 4 Tết, các điểm cháy xảy ra chiều tối qua tại vùng đệm của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, trên địa bàn thôn Tả Trung Hồ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê, tổng diện tích thiệt hại là khoảng 15,5 ha, trong đó, rừng tái sinh chỉ có 1,3 ha, còn lại là cỏ lau, thuộc loại rừng tự nhiên nghèo. 

Ông Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, các điểm cháy xảy ra tại độ cao 1.508 mét, địa hình hiểm trở, lại không có nước, lực lượng chữa cháy phải dùng dao và dụng cụ khác để chọc, hất đất vào để dập lửa. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động của các cấp, các ngành, nên các điểm cháy đã được dập tắt trong thời gian sớm nhất.


Lực lượng tham gia cứu cháy rừng Hoàng Liên.

Có mặt chỉ đạo khắc phục sự cố tại hiện trường, ông Hưởng cho biết: "Mặc dù đây là những ngày Tết, nhưng tỉnh đã chủ động cảnh báo và trước khi nghỉ Tết đã chủ động họp triển khai các lực lượng phòng cháy chữa cháy. Năm nay Lào Cai bị thiệt hại do mưa tuyết cùng sương muối nên thảm thực vật cháy khô rất nhiều, rất dày. Trong ngày Tết các lực lượng vẫn trực chốt, nên khi sự cố cháy xảy ra, ngay trong đêm các lực lượng ban chỉ đạo đã có mặt tại Sa Pa và một bộ phận hơn 50 người đã trực tiếp lên tận nơi có điểm cháy. 

Sáng nay, mọi lực lượng đã tiếp cận điểm cháy và thực hiện phát đường băng cản lửa, cũng như thực hiện dập tắt lửa trong thời gian rất ngắn ở địa bàn xa, dốc, địa hình hiểm trở, không có nước, nhiệt độ khô và trời nắng. Với quyết tâm và sự chủ động, cùng kinh nghiệm của người địa phương nên hiện nay đám cháy đã bị dập tắt gần như hoàn toàn".

Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa được xác định. Theo nhận định có thể là do người dân bất cẩn trong sử dụng lửa, gây cháy lan vào rừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dập tắt đám cháy ở rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)
Dập tắt đám cháy ở rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)

(VOV) -Hơn 150 người không quản khó khăn xông vào cứu rừng quốc gia Hoàng Liên bị cháy vào tối 21/3.

Dập tắt đám cháy ở rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)

Dập tắt đám cháy ở rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)

(VOV) -Hơn 150 người không quản khó khăn xông vào cứu rừng quốc gia Hoàng Liên bị cháy vào tối 21/3.

Thông tin thêm về vụ cháy rừng quốc gia Hoàng Liên
Thông tin thêm về vụ cháy rừng quốc gia Hoàng Liên

VOV.VN -Đến trưa nay lực lượng chữa cháy rừng đã dập tắt được một vài điểm nhỏ. 

Thông tin thêm về vụ cháy rừng quốc gia Hoàng Liên

Thông tin thêm về vụ cháy rừng quốc gia Hoàng Liên

VOV.VN -Đến trưa nay lực lượng chữa cháy rừng đã dập tắt được một vài điểm nhỏ. 

Mưa tuyết phủ trắng đỉnh núi Hoàng Liên Sơn
Mưa tuyết phủ trắng đỉnh núi Hoàng Liên Sơn

Mưa tuyết rơi cường độ từ nhẹ đến trung bình trong thời gian khoảng 20 phút; trên các đỉnh núi cao tuyết phủ dày từ 2-4 cm.

Mưa tuyết phủ trắng đỉnh núi Hoàng Liên Sơn

Mưa tuyết phủ trắng đỉnh núi Hoàng Liên Sơn

Mưa tuyết rơi cường độ từ nhẹ đến trung bình trong thời gian khoảng 20 phút; trên các đỉnh núi cao tuyết phủ dày từ 2-4 cm.

Hình ảnh rừng Hoàng Liên sau cháy
Hình ảnh rừng Hoàng Liên sau cháy

Hiện các lực lượng cứu rừng đã lần lượt được lệnh rút khỏi rừng, chỉ để lại một bộ phận nhỏ kết hợp với cán bộ, chiến sỹ Vườn quốc gia theo dõi dập tắt các đốm than còn lại.

Hình ảnh rừng Hoàng Liên sau cháy

Hình ảnh rừng Hoàng Liên sau cháy

Hiện các lực lượng cứu rừng đã lần lượt được lệnh rút khỏi rừng, chỉ để lại một bộ phận nhỏ kết hợp với cán bộ, chiến sỹ Vườn quốc gia theo dõi dập tắt các đốm than còn lại.