Kon Tum:

Cán bộ bị lâm tặc đánh trọng thương đã qua cơn nguy kịch

Sức khỏe của anh Hồ Thanh Vương, Phó trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi đang tiến triển tốt.

Đêm 23/2 anh Hồ Thanh Vương cùng 3 cán bộ khác của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang bị một nhóm lâm tặc khoảng 20 tên bất ngờ tấn công bắt giữ và đánh đập. Trong đó, anh Vương bị bắt giữ lâu nhất và đánh đập dã man nhất. Chỉ đến khi tưởng nạn nhân đã chết, các đối tượng này mới dừng lại. Đến rạng sáng 24/2, anh Vương tỉnh dậy, bò ra đường Hồ Chí Minh rồi được người dân địa phương đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Hồi.

Sức khỏe của anh Hồ Thanh Vương đang tiến triển tốt. Tuy nhiên, những vết thương khắp người, nặng nhất ở đỉnh đầu, gáy, hai bên bả vai, bắp tay, bắp chân do nhóm lâm tặc dùng rựa, gậy gỗ, gậy sắt gây nên thì vẫn đang đau nhức.

Anh Vương nhớ lại những giây phút kinh hoàng mình đã trải qua: “Tôi tản ra cửa sau, vừa ra khỏi cửa thì bị một gậy và quỵ xuống và cứ thế bị người ta uýnh tới tấp trên đầu. Uýnh một chặp xong rồi là họ khống chế tôi và dắt tôi ra ngoài ngã ba suối Đắk Na, sông Pô Kô. Ra đó họ có quật tôi một cái sáu gáy tôi xỉu. Tôi cũng nghe mang máng là tôi chết rồi đó, họ bỏ họ chạy. Tôi không biết khi nào tôi tỉnh nữa. Bò tới thôn, tôi liên hệ với đồng nghiệp của tôi và lúc đó là các đoàn liên ngành công an huyện, Phó Chủ tịch huyện trực tiếp chỉ đạo vào đón tôi về nhập viện”.

Lo sợ những vết thương ở đầu có thể gây biến chứng cho anh Vương, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang đã chuyển đồng nghiệp của mình lên bệnh viện quân y 211 để tiến hành chụp não.

Đến 16h chiều 24/2, nạn nhân bị đánh dã man nhất, anh Hồ Thanh Vương, Phó trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi, đã qua cơ nguy kịch.

Ông Vũ Đình Chi, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang huyện Ngọc hồi cho biết: “Đây chắc chắn là vụ đánh người dằn mặt của bọn lâm tặc. Hành động của bọn người này là hết sức côn đồ, tàn bạo bất chấp pháp luật. Sau khi khống chế anh Hồ Thanh Vương đem đi đánh đập, bọn chúng còn ném đá tấn công, ngăn cản đoàn công tác liên ngành của UBND huyện Ngọc Hồi gồm: lực lượng công an, kiểm lâm, dân quân du kích xã Đắk Ang đi tìm kiếm anh Vương.

 Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này tới quý vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên