Cặp song sinh dính liền nhau được chuyển về BV Nhi Trung ương

  Hai bé có đầy đủ chân, tay nhưng chỉ có một bộ phận sinh dục, một hậu môn và 2 quả thận.

Ngày 7/5, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 2 bé gái song sinh dính liền nhau ở phần ngực và bụng. Hai bé có đầy đủ chân, tay nhưng chỉ có một bộ phận sinh dục, một hậu môn và 2 quả thận. Hiện cặp bé gái song sinh này đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức ngoại.

Cặp song sinh này là con chị Hoàng Thị Th. (SN 1991, ở huyện Bắc Mê, Hà Giang). Trước đó, tối 6/5, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, chị Th. có dấu hiệu chuyển dạ khi thai ở tuần thứ 37.

Kết quả siêu âm cho thấy sản phụ có thai đôi dính liền phức tạp nên đã có chỉ định sinh mổ. Hai bé gái chào đời nặng hơn 4 kg, phải nuôi trong lồng kính vì sức khỏe yếu. Ngay sau đó, hai bé được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc, theo dõi diễn biến sức khỏe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên