Cha ruột chém con gãy xương đòn

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn giữa hai bố con.  

Sáng 15/12, Công an Thành phố Tân An (Long An), quyết định tạm giữ để điều tra làm rõ vụ ông Diệp Mão Hưng (sinh năm 1950, trú tại ấp Xuân Hòa 1, xã Lơi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Long An) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, rạng sáng ngày 14/12,  ông Diệp Mão Hưng dùng dao mác chém nhiều nhát vào đầu, bả vai và đâm vào hông trái của Diệp Ngọc Dũng (sinh năm 1985, trú tại  địa chỉ trên, là con ruột của ông Hưng). Hậu quả làm Dũng gãy xương đòn vai, thủng hông trái phải đưa cấp cứu.

Hiện sức khỏe Dũng đang trong cơn nguy kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên