Chập điện, cháy chợ TP Tuy Hòa (Phú Yên)

Vào khoảng 12h15’ trưa 12/7, tại khu lều C, chợ Trung tâm TP Tuy Hòa xảy ra một vụ hỏa hoạn, khiến bà con tiểu thương trong chợ một phen khiếp vía.

Ông Võ Văn Thần (57 tuổi, trú phường 2, TP Tuy Hòa) cho biết, vừa ăn cơm trưa tại sạp hàng của gia đình xong thì nghe tiếng bà con hô hoán báo cháy tại sạp bán hàng nông sản bà Nguyễn Thị Huệ (cách sạp của ông Thần của 10m). “Ngay lập tức, tôi chạy đến trạm phòng cháy chữa cháy của chợ xách hai bình chữa cháy tới, cùng với một người khác xông vào dập tắt đám cháy”, ông Thần kể.

Khoảng 5 phút sau, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên đã điều 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, nhưng đám cháy đã được tiểu thương khống chế và dập tắt hoàn toàn trước đó.

Hiện trường vụ cháy.

Một số tiểu thương chứng kiến sự việc khẳng định, nguyên nhân đám cháy là do chập điện, vì trước khi sạp hàng của bà Huệ phát hỏa có phát ra những tiếng nổ lớn, khói bốc lên khét lẹt từ đường dây dẫn điện phía trên sạp, sau đó thì phát ra ngọn lửa cao khoảng 0,5m. Đám cháy không gây thiệt hại gì về người và của, tuy nhiên theo các tiểu thương thì đây là một tình huống hết sức nguy hiểm vì nếu không kịp thời khống chế ngọn lửa, rất dễ xảy ra hỏa hoạn lớn vì xung quanh có nhiều vật liệu dễ cháy như cót tre, nhựa, giấy...

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, Công an  phường 4 (TP Tuy Hòa) cũng kịp thời có mặt tại hiện trường để giữ an ninh trật tự trong chợ và giúp người dân khắc phục hậu quả, để bà con tiểu thương trở lại buôn bán bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên