CLB Ung thư vú của BV K hoàn toàn miễn phí

VOV.VN - CLB ung thư vú (BV K Hà Nội) được thành lập từ tháng 4/2009 trong khuôn khổ của dự án Phòng chống ung thư quốc gia

TS. BS Nguyễn Diệu Linh, khoa Ngoại vú (BV K), Chủ nhiệm CLB cho biết: "CLB đã hỗ trợ rất nhiều bệnh nhân qua các buổi sinh hoạt định kì hàng tháng với các chủ đề liên quan tới chẩn đoán, điều trị phòng, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.

Mọi thông tin chuyên môn do bệnh viện K Trung ương (Hà Nội) chịu trách nhiệm bảo trợ. Đến nay, qua gần 5 năm hoạt động, chúng tôi tự hào đã mang đến cho bệnh nhân K vú và những người quan tâm nhiều kiến thức cập nhật khoa học và chính thống. Rất nhiều hoạt động chia sẻ, giúp đỡ trực tiếp bệnh nhân đã được thực hiện tại bệnh viện K. Niềm vui của các bác sĩ, các nhân viên y tế chính là sự quan tâm nhiệt tình của bệnh nhân trong mỗi buổi sinh hoạt định kì mỗi tháng".




Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ cũng đến để động viên các bệnh nhân

... mang lại niềm vui sống cho họ

Chị Lam, một bệnh nhân K vú năm thứ 5 bày tỏ: "Tôi rất mong tới sáng thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng, tôi lại đến bệnh viện K để lắng nghe các bác sĩ phổ biến những kiến thức khoa học, và từ đó tôi sẽ biết cách phát hiện sớm những dấu hiệu bệnh quay lại".

Mặc dù sống ở Hải Phòng, chị Lam vẫn định kỳ lên Hà Nội họp và rất tin tưởng ở các bác sĩ của bệnh viện K. Chị cũng khuyên những người hàng xóm của mình nên quan tâm tự khám và phát hiện sớm những bất thường của tuyến vú. "Tôi đã sinh hoạt đều đặn ở CLB bệnh nhân ung thư vú ở BV K và tôi thấy rất vui vì tới đây tôi được lắng nghe những thông tin bổ ích cho bản thân mình, tôi được chia sẻ và làm được những điều có ích cho người khác".

Lớp tập Yoga dưới sự hướng dẫn của giáo viên- tình nguyện viên người nước ngoài, do CLB tổ chức

Các nhân viên y tế giúp đỡ người bệnh qua CLB
Khi được hỏi, chị Lam cũng vui vẻ cho chúng tôi biết, không một thành viên nào của CLB phải đóng phí hay bất kì một khoản chi phí nào, kể cả in, photo tài liệu những kiến thức phòng, chữa bệnh.

CLB Ung thư vú hiện chưa có website mà chỉ có trang Facebook (https://www.facebook.com/pages/CLB-Ung-th%C6%B0-v%C3%BA/586833204676409). TS. BS Nguyễn Diệu Linh cho biết, gần đây có một số website cũng về Ung thư vú, có đưa các thông tin về bệnh, rồi thông báo các hoạt động bán hàng, gây quỹ vv...; hoàn toàn không liên quan tới CLB Ung thư vú của Bệnh viện K Trung ương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuốc giảm cân gây ung thư, loạn tim
Thuốc giảm cân gây ung thư, loạn tim

VOV.VN - 2 dòng sản phẩm nhãn hiệu “Quick Thin” và “Bethel Advance” vì  bị phát hiện thấy hóa chất bị cấm.

Thuốc giảm cân gây ung thư, loạn tim

Thuốc giảm cân gây ung thư, loạn tim

VOV.VN - 2 dòng sản phẩm nhãn hiệu “Quick Thin” và “Bethel Advance” vì  bị phát hiện thấy hóa chất bị cấm.

Phát hiện sớm ung thư đại trực tràng
Phát hiện sớm ung thư đại trực tràng

VOV.VN - Chương trình bắt đầu từ 11h30 ngày 14/9 trên VOV2.

Phát hiện sớm ung thư đại trực tràng

Phát hiện sớm ung thư đại trực tràng

VOV.VN - Chương trình bắt đầu từ 11h30 ngày 14/9 trên VOV2.

Phụ nữ nên sinh con trước tuổi 35
Phụ nữ nên sinh con trước tuổi 35

Các chuyên gia khuyên phụ nữ nên cố gắng sinh con trước 35 tuổi vì khả năng sinh sản giảm mạnh sau thời điểm này.

Phụ nữ nên sinh con trước tuổi 35

Phụ nữ nên sinh con trước tuổi 35

Các chuyên gia khuyên phụ nữ nên cố gắng sinh con trước 35 tuổi vì khả năng sinh sản giảm mạnh sau thời điểm này.